Xác định danh tính lái xe khách vụ tai nạn ở Bình Thuận làm 8 người chết

Nguyên Dũng |

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận làm 8 người thiệt mạng, 7 người bị thương, cơ quan công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) đã ra quyết định khởi tố vụ án và đã xác định được danh tính tài xế khách liên quan vụ tai nạn.

Ngày 17.8, thông tin  từ Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án và đã làm rõ được ông Lê Thanh Trúc (48 tuổi, ngụ Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) là tài xế điều khiển xe khách 16 chỗ 86B- 010.87 trong vụ tai nạn tại Bình Thuận vào ngày 21.7, làm 8 người chết, 7 người khác bị thương. Lê Thanh Trúc là 1 trong 8 nạn nhân đã tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc này.

Theo thượng tá Nguyễn Quang Hương, Trưởng Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận), Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân ra quyết định khởi tố vụ án “vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ” trên là để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án. Kết quả điều tra ban đầu của công an từ công tác khám nghiệm hiện trường, lời khai của những người liên quan đã xác định người trực tiếp cầm lái xe khách gây tai nạn là phụ xe Lê Thanh Trúc.

Hiện trường vụ tai nạn tại Bình Thuận. Ảnh Phan Thành
Hiện trường vụ tai nạn tại Bình Thuận. Ảnh Phan Thành

Phụ xe này chỉ có giấy phép lái xe hạng C, không đủ điều kiện lái xe từ 9 chỗ ngồi trở lên. Thế nhưng tài xế Nguyễn Thanh Tiệp (31 tuổi, ngụ Cát Tiên, Lâm Đồng) đã giao xe khách 16 chỗ 86B-01087 cho phụ xe Trúc điều khiển dẫn đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện Sở GTVT Bình Thuận đã có văn bản trả lời về giấy phép lái xe của Lê Thanh Trúc và Cơ quan điều tra đang chờ văn bản trả lời của Bộ GTVT để có căn cứ khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tiệp về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, dù người điều khiển xe Lê Thanh Trúc đã tử vong nhưng Nguyễn Thanh Tiệp vẫn khai báo gian dối cho rằng mình trực tiếp lái xe khách nên đã gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra của các cơ quan chức năng.

Được biết, giấy phép lái xe của Tiệp hạng E được Sở GTVT TPHCM cấp ngày 5.2.2020.

Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, vào lúc 1h sáng 21.7 tại km 1767 trên Quốc lộ 1A (thuộc địa bàn xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), xe ôtô khách 16 chỗ mang BS:  86B-01087 (Lê Thanh Trúc) cầm lái chạy hướng Bình Thuận-Đồng Nai đâm trực diện vào xe tải mang biển số 79N-0315 chạy ngược lại do Phan Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ tại tỉnh Khánh Hòa) điều khiển.

Hậu quả vụ tai nạn làm 6 người chết tại chỗ, 2 người tử vong trên đường đi cấp cứu và 7 người khác phải nhập viện trong tình trạng bị thương nặng. Cả 2 xe ôtô đều hư hỏng, biến dạng hoàn toàn. Sau quá trình điều tra, các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế xe khách 16 chỗ mang BS: 86B-01087 chạy lấn sang làn đường của xe tải.

Nguyên Dũng
TIN LIÊN QUAN

Sau vụ tai nạn 8 người chết, Bình Thuận kiến nghị cải tạo đoạn Quốc lộ 1A

Nguyên Dũng |

Ngày 21.7, UBND tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo cụ thể gửi Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Bộ Giao thông Vận tải về vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra vào lúc 1 giờ sáng cùng ngày làm 8 người chết, 7 người bị thương.

Hiện trường tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 8 người chết ở Bình Thuận

Việt Dũng (Hình ảnh do Cục CSGT cung cấp) |

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn xã Tân Đức, huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) sáng 21.7 làm 8 người chết và 7 người bị thương.

Vụ tai nạn 8 người chết ở Bình Thuận: Xe khách chạy không đúng phần đường

Nguyên Dũng |

Sáng nay 21.7, Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Viện KSND cùng cấp và các cơ quan chức năng liên quan của huyện Hàm Tân tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc, làm 8 người chết, xảy ra lúc 1h cùng ngày.

Tai nạn nghiêm trọng tại Bình Thuận, 8 người chết, 7 người khác bị thương

Nguyên Dũng |

Vào lúc 1h sáng nay, 21.7, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại địa bàn xã Tân Đức, huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) làm 8 người chết và 7 người phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Sau vụ tai nạn 8 người chết, Bình Thuận kiến nghị cải tạo đoạn Quốc lộ 1A

Nguyên Dũng |

Ngày 21.7, UBND tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo cụ thể gửi Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Bộ Giao thông Vận tải về vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra vào lúc 1 giờ sáng cùng ngày làm 8 người chết, 7 người bị thương.

Hiện trường tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 8 người chết ở Bình Thuận

Việt Dũng (Hình ảnh do Cục CSGT cung cấp) |

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn xã Tân Đức, huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) sáng 21.7 làm 8 người chết và 7 người bị thương.

Vụ tai nạn 8 người chết ở Bình Thuận: Xe khách chạy không đúng phần đường

Nguyên Dũng |

Sáng nay 21.7, Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Viện KSND cùng cấp và các cơ quan chức năng liên quan của huyện Hàm Tân tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc, làm 8 người chết, xảy ra lúc 1h cùng ngày.

Tai nạn nghiêm trọng tại Bình Thuận, 8 người chết, 7 người khác bị thương

Nguyên Dũng |

Vào lúc 1h sáng nay, 21.7, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại địa bàn xã Tân Đức, huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) làm 8 người chết và 7 người phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.