Xác định 7 đối tượng mang kiếm đòi nợ, hành hung con nợ bị camera ghi lại

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Nhóm giang hồ mang hung khí xông vào nhà con nợ để đe dọa và hành hung con nợ tại TP.Phan Thiết đã bị công an truy xét và mời lên làm việc.

Ngày 21.10, tin từ công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đã xác định được danh tính và làm việc với nhóm đối tượng mang hung khí đi đòi nợ trên địa bàn.

Các đối tượng mang hung khí xông vào nhà con nợ. Ảnh cắt từ camera
Các đối tượng mang hung khí xông vào nhà con nợ. Ảnh cắt từ camera

7 đối tượng được xác định là: Nguyễn Tùng Lâm (SN 1995), Trịnh Văn Ngọc (SN 1994), Võ Văn Hà (SN 1993), Hoàng Vũ Hiệp (SN 1990), Trần Văn Tuấn (SN 1999), Nguyễn Trần Hữu Phước (SN 2003), Lê Tấn Phú (SN 1993, tất cả đều ngụ TP.Phan Thiết).

Theo hình ảnh camera ghi lại, khoảng 11h ngày 14.10, có 7 đối tượng đi 1 xe ôtô 7 chỗ và 1 xe máy đến nhà ông Nguyễn Văn Mừng tại thôn Thiện Bình, xã Thiện Nghiệp, TP.Phan Thiết để đòi số tiền ông Mừng nợ ông Nguyễn Trọng Thủ. Quá trình đòi nợ, nhóm đối tượng có hành vi sử dụng hung khí gậy ba khúc, kiếm tự tạo đập phá bàn ghế, đe dọa, hành hung ông Mừng. Sau khi thông báo hạn cho ông Mừng trả nợ thì nhóm này rời đi.

Camera ghi lại toàn cảnh. Clip NDCC

Xác định đây là vụ việc ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương cũng như gây xôn xao dư luận, Công an TP.Phan Thiết đã tổ chức xác minh, truy xét. Bước đầu xác định, đầu năm 2020, ông Thủ cho ông Mừng vay số tiền 100 triệu đồng (thế chấp sổ đỏ) với lãi suất ghi trong giấy vay mượn tiền là 0%. Tuy nhiên, giữa 2 bên thỏa thuận miệng với nhau vay tiền với lãi suất 7%. Sau đó, do không có tiền trả lãi tháng nên lãi được cộng vào tiền gốc và ông Mừng phải viết giấy vay nợ của ông Thủ 160 triệu đồng.

Cuối tháng 1.2021, ông Mừng trả 110 triệu đồng và xin nhận lại sổ đỏ, đồng thời làm giấy nợ lại số tiền 48 triệu đồng và hẹn qua Tết sẽ trả. Tuy nhiên, ông Mừng không có tiền trả. Đến khoảng tháng 10.2022 thì Nguyễn Tùng Lâm là con trai của ông Thủ có xin tiền ông Thủ để làm ăn, thì ông Thủ nói “không có tiền, lúc nào thằng Mừng trả thì cho”.

Các đối tượng đung tay, chân tác động vào người ông Mừng. Ảnh cắt từ clip camera
Các đối tượng dùng tay, chân tác động vào người ông Mừng. Ảnh cắt từ clip camera

Đến ngày 14.10, do cần tiền nên Nguyễn Tùng Lâm rủ 6 đối tượng nêu trên đi đến nhà ông Mừng để đòi số tiền nợ 48 triệu đồng. Hiện, Công an TP.Phan Thiết đã thu giữ toàn bộ số hung khí trên và tiếp tục điều tra vụ việc để xử lý.

DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Tín dụng đen vây công nhân, cán bộ công đoàn bị khủng bố, đòi nợ

QUANG ĐẠI |

Xung quanh khu nhà trọ dành cho công nhân trong khu công nghiệp Bắc Vinh, nhan nhản các tờ rơi, áp phích quảng cáo dịch vụ cho vay tiền nhanh, không cần thế chấp. Đằng sau những khoản vay dễ dàng, nhanh chóng của các tổ chức tín dụng đen này là những khoản lãi suất khủng và những món nợ đè lên vai người lao động.

Không vay nợ, bỗng dưng bị nhục mạ, đòi nợ kiểu giang hồ

V.Dũng - T.Tuấn |

Nhiều người dân bỗng dưng nhận được các tin nhắn có nội dung nhục mạ, xúc phạm nhân phẩm của những kẻ xấu, yêu cầu trả nợ dù không có bất cứ khoản vay nào, các nạn nhân vừa bức xúc xen lẫn hoang mang. Trong khi đó, cơ quan công an, chuyên gia luật cảnh báo những hành vi trên là vi phạm pháp luật, tuỳ từng mức độ có thể bị xử lý hành chính hay hình sự.

Đồng Nai: Bắt đối tượng giang hồ cộm cán cùng đàn em trong vụ hỗn chiến

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 30.5, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp bắt giữ đối tượng cầm đầu Phạm Văn Búa (tức Minh Xăm) cùng nhiều đàn em do có liên quan đến vụ hỗn chiến có sử dụng nhiều hung khí nguy hiểm như kiếm tự chế, dao phóng lợn xảy ra ngày 23.1 tại phường Phước Tân, TP.Biên Hòa.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nghệ An: Tín dụng đen vây công nhân, cán bộ công đoàn bị khủng bố, đòi nợ

QUANG ĐẠI |

Xung quanh khu nhà trọ dành cho công nhân trong khu công nghiệp Bắc Vinh, nhan nhản các tờ rơi, áp phích quảng cáo dịch vụ cho vay tiền nhanh, không cần thế chấp. Đằng sau những khoản vay dễ dàng, nhanh chóng của các tổ chức tín dụng đen này là những khoản lãi suất khủng và những món nợ đè lên vai người lao động.

Không vay nợ, bỗng dưng bị nhục mạ, đòi nợ kiểu giang hồ

V.Dũng - T.Tuấn |

Nhiều người dân bỗng dưng nhận được các tin nhắn có nội dung nhục mạ, xúc phạm nhân phẩm của những kẻ xấu, yêu cầu trả nợ dù không có bất cứ khoản vay nào, các nạn nhân vừa bức xúc xen lẫn hoang mang. Trong khi đó, cơ quan công an, chuyên gia luật cảnh báo những hành vi trên là vi phạm pháp luật, tuỳ từng mức độ có thể bị xử lý hành chính hay hình sự.

Đồng Nai: Bắt đối tượng giang hồ cộm cán cùng đàn em trong vụ hỗn chiến

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 30.5, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp bắt giữ đối tượng cầm đầu Phạm Văn Búa (tức Minh Xăm) cùng nhiều đàn em do có liên quan đến vụ hỗn chiến có sử dụng nhiều hung khí nguy hiểm như kiếm tự chế, dao phóng lợn xảy ra ngày 23.1 tại phường Phước Tân, TP.Biên Hòa.