Vừa nới lỏng đã tụ tập đánh bài ăn tiền, 1 người dương tính SARS-CoV-2

ĐÌNH TRỌNG |

Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vừa nới lỏng giãn cách, một nhóm người đã tụ tập đánh bài sát phạt nhau bằng tiền.

Ngày 18.9, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thông tin vụ việc xử lý các trường hợp tụ tập đánh bài thắng thua bằng tiền và vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, lúc 14h00 ngày 17.9, công an tiến hành kiểm tra tại quán Bi-a Vườn xanh, địa chỉ tổ 1, khu phố 9, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Qua kiểm tra phát hiện 4 đối tượng đang có hành vi đánh bài binh xập xám thắng thua bằng tiền.

Các đối tượng đánh bài bị bắt quả tang gồm: Nguyễn Hữu Thiện (37 tuổi, ngụ phường Phú Lợi), Trần Văn Thà (43 tuổi, ngụ phường Phú Lợi), Lê Tuấn Hải (40 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) và Trần Công Hùng (41 tuổi, ngụ phường Phú Hoà là chủ quán). Ngoài ra, tại thời điểm kiểm tra có 15 đối tượng cùng tụ tập tại địa điểm này.

Theo Công an thành phố Thủ Dầu Một, các đối tượng thực hiện hành vi đánh bài thắng thu bằng tiền và tụ tập đông người bất chấp quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, qua tiến hành test nhanh COVID-19, phát hiện Trần Công Hùng có dấu hiệu dương tính với virus SARS –CoV-2.

Công an phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một ngay sau đó đã lập biên bản vi phạm tất cả các trường hợp nêu trên, tạm giữ giấy tờ, tang vật để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định. Riêng đối tượng Hùng được đưa đi xử lý theo quy định phòng chống dịch COVID-19.

Phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một vẫn là vùng có nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một vẫn là vùng có nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Trước đó, ngày 16.9, tỉnh Bình Dương đã bước vào trạng thái bình thường mới, bắt đầu nới lỏng giãn cách. Thành phố Thủ Dầu Một là địa phương đã công bố các "vùng xanh". Thủ Dầu Một đã cho phép người dân lưu thông tuy nhiên phải có lý do chính đáng và có đủ điều kiện như tiêm vaccine mũi 1 sau 14 ngày. Thành phố tiếp tục tạm dừng các hoạt động tụ tập đông người.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp Bình Dương được hỗ trợ y tế như thế nào khi tái sản xuất?

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã bước vào trạng thái bình thường mới, các doanh nghiệp đang chuẩn bị để tái sản xuất, tuy nhiên vẫn lo ngại chi phí cao và dịch bệnh bùng phát.

Bình Dương chuẩn bị "phủ" hết vaccine mũi 2, cần thêm 2,7 triệu liều

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang thực hiện kế hoạch chuẩn bị tiêm mũi 2 vaccine cho người dân, tỉnh cần thêm tất cả 2,7 triệu liều vaccine.

Thiếu niên 14 tuổi nghi bị điện giật chết nhưng công ty không báo công an

ĐÌNH TRỌNG |

Tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, một thiếu niên 14 tuổi nghi bị điện giật tử vong khi làm việc trong công ty sản xuất ''3 tại chỗ". Công an và ngành lao động đang xác minh làm rõ vụ việc.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Doanh nghiệp Bình Dương được hỗ trợ y tế như thế nào khi tái sản xuất?

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã bước vào trạng thái bình thường mới, các doanh nghiệp đang chuẩn bị để tái sản xuất, tuy nhiên vẫn lo ngại chi phí cao và dịch bệnh bùng phát.

Bình Dương chuẩn bị "phủ" hết vaccine mũi 2, cần thêm 2,7 triệu liều

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang thực hiện kế hoạch chuẩn bị tiêm mũi 2 vaccine cho người dân, tỉnh cần thêm tất cả 2,7 triệu liều vaccine.

Thiếu niên 14 tuổi nghi bị điện giật chết nhưng công ty không báo công an

ĐÌNH TRỌNG |

Tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, một thiếu niên 14 tuổi nghi bị điện giật tử vong khi làm việc trong công ty sản xuất ''3 tại chỗ". Công an và ngành lao động đang xác minh làm rõ vụ việc.