Vừa mãn hạn tù vì mua bán phụ nữ, lại bị bắt vì vận chuyển ma túy

Trung Dũng - Hải Đăng |

Sáng nay 17.5, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, lực lượng phòng chống tội phạm và ma túy vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 2 bánh heroin.

Khoảng 6h sáng ngày 15.5, tại khu vực biên giới thuộc thôn Na Lốc 2 (xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai), Đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm và ma túy (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai) phát hiện và bắt giữ quả tang đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin, có khối lượng là 703,16 gam.

Đội đặc nhiệm đã lập biên bản và yêu cầu đối tượng về đồn biên phòng để điều tra làm rõ. Theo đó, tại đồn biên phòng, đối tượng Hảng Seo Chín (SN 1986, dân tộc Mông, trú tại thôn Na Lốc 2, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương) khai nhận, khoảng 23h đêm ngày 13.5, tại khu vực bờ suối biên giới thuộc thôn Na Lốc 3 (xã Bản Lầu), một người đàn ông Trung Quốc thuê Chín giao chiếc túi da có chứa 2 bánh ma túy cho một người đàn ông khác với giá 2 triệu đồng.

Sau khi nhận được chiếc túi có chứa ma túy, Hảng Seo Chín đã cất dấu số ma túy trên ở nương chuối của gia đình tại thôn Na Lốc 3. đến khoảng 5h sáng ngày 15.5, Hảng Seo Chín đến lấy ma túy mang ra thôn Na Lốc 1 để giao cho một đối tượng khác cũng là người Trung Quốc.

Khi đến khu vực vành đai biên giới thì bị lực lượng biên phòng phát hiện nên đối tượng người Trung Quốc nhẩy xuống suối chạy về bên kia biên giới. Còn Hảng Seo Chín bị bắt giữ khi đang đeo túi ma túy trên vai.

Ngày 16.5, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vận chuyển trái phép chất ma túy đối với Hảng Seo Chín và tổ chức điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó Hảng Seo Chín đã phạm tội mua bán phụ nữ, bị công an huyện Mường Khương bắt ngày 8.5.2007. Các cô gái bị Chín bán sang Trung Quốc đều trú ở tỉnh Lai Châu. Sau dó, Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu xử phạt Chín 15 năm tù giam. Chín vừa hết thời gian thụ án tại trại giam Hồng Ca (tỉnh Yên Bái) vào ngày 4.10.2018.

Trung Dũng - Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

Ra tù 8 tháng, lại đi trộm cắp để mua ma túy

Phạm Đông |

Ngày 16.5, Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Khắc Nguyên SN 1988, ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu  để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Choáng váng với kho ma túy "khủng" 500 tỉ đựng trong xô nhựa

MAI PHƯƠNG - ANH TÚ |

Ketamine có mùi rất nồng nặc, không cẩn trọng, người tiếp xúc sẽ bị choáng váng, buồn nôn. Đây cũng là số lượng ketamine thu giữ lớn nhất từ trước tới nay với trị giá khoảng 500 tỉ đồng.

Cận cảnh lô ma túy ketamine nửa tấn vừa bị bắt giữ ở TPHCM

MAI PHƯƠNG |

Đây là chuyên án với số lượng ketamine bị thu giữ lớn nhất từ trước tới nay.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Ra tù 8 tháng, lại đi trộm cắp để mua ma túy

Phạm Đông |

Ngày 16.5, Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Khắc Nguyên SN 1988, ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu  để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Choáng váng với kho ma túy "khủng" 500 tỉ đựng trong xô nhựa

MAI PHƯƠNG - ANH TÚ |

Ketamine có mùi rất nồng nặc, không cẩn trọng, người tiếp xúc sẽ bị choáng váng, buồn nôn. Đây cũng là số lượng ketamine thu giữ lớn nhất từ trước tới nay với trị giá khoảng 500 tỉ đồng.

Cận cảnh lô ma túy ketamine nửa tấn vừa bị bắt giữ ở TPHCM

MAI PHƯƠNG |

Đây là chuyên án với số lượng ketamine bị thu giữ lớn nhất từ trước tới nay.