Vừa khuất bóng cảnh sát, "quái xế" lại tụ tập đua xe trái phép

Trường Sơn |

Tối 21.6, lực lượng của phòng CSGT đường bộ-đường sắt (PC67– Công an TPHCM) đã tổ chức tuần tra chống đua xe trái phép trên nhiều địa bàn thành phố. Đây là động thái của lực lượng chức năng để ngăn chặn những diễn biến phức tạp về an ninh trật tự trong mùa World Cup đang diễn ra. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng vừa tuần tra xong thì các "quái xế" lại tổ chức đua xe chớp nhoáng rồi nhanh chóng tản đi khi phát hiện cảnh sát ập đến.

Theo PC67, qua công tác nắm tình hình cho thấy, trong thời gian diễn ra World Cup 2018, tình hình TTATGT trên địa bàn thành phố sẽ có những diễn biến phức tạp, một số đối tượng sẽ lợi dụng việc cổ vũ bóng đá để tụ tập, chạy xe gây rối TTCC, đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự, gây nguy hiểm cho người tham giao thông. 

Theo kế hoạch, PC67 chủ trì phối hợp với Công an quận, huyện, lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phản ứng nhanh triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả sức mạnh trong công tác bảo đảm TTATGT, đấu tranh có hiệu quả tình trạng tụ tập, chạy xe gây rối trật tự.
Theo kế hoạch, PC67 chủ trì phối hợp với Công an quận, huyện, lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phản ứng nhanh triển khai đồng bộ các giải pháp, đấu tranh có hiệu quả tình trạng tụ tập, chạy xe gây rối trật tự. Trong ảnh là chỉ huy đội CSGT Bàn Cờ đang phổ biến nhiệm vụ trước khi lên đường tuần tra vào đêm 21.6. Ảnh: Trường Sơn
Sau khi nghe phổ biến công việc, tất cả các cạn bộ chiến sĩ sẽ lên đường làm nhiệm vụ. Trong số các lực lượng tuần tra công khai, chủ lực vẫn là Cảnh sát giao thông và Cảnh sát cơ động. Ảnh: Trường Sơn
Sau khi nghe phổ biến công việc, tất cả các cạn bộ chiến sĩ sẽ lên đường làm nhiệm vụ. Trong số các lực lượng tuần tra công khai, chủ lực vẫn là Cảnh sát giao thông và Cảnh sát cơ động. Ảnh: Trường Sơn
Ngoài nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, các Tổ công tác còn chủ động quán xuyến địa bàn, kịp thời phát hiện các hành vi kích động, quá khích của các đối tượng thanh thiếu niên khi điều khiển phương tiện như rú ga, nẹt pô, chạy lạng lách, đánh võng… để có các biện pháp nhanh chóng giải tán, xử lý triệt để tránh dẫn đến tình trạng các phương tiện tụ tập thành các đám đông gây mất trật tự công cộng.
Ngoài nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các hành vi  là nguyên nhân dẫn đến tai nạn, các tổ công tác còn chủ động quán xuyến địa bàn, kịp thời phát hiện các hành vi kích động, quá khích của các đối tượng thanh thiếu niên khi điều khiển phương tiện như rú ga, nẹt pô, chạy lạng lách, đánh võng. Trong ảnh là CSGT và CSCĐ đang kiếm tra 1 xe máy tại giao lộ Lý Chính Thắng - Nam Kỳ Khởi Nghĩa vào lúc hơn 23h ngày 21.6. Ảnh: Trường Sơn.
PC67 cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị sẽ được trang bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ như: Máy đo nồng độ cồn, máy bắn tốc độ… Đồng thời trang bị thêm camera, máy ghi âm để phục vụ cho công tác xử lý khi đối tượng có hành vi manh động hoặc cản trở, chống đối người thi công vụ.
PC67 cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị sẽ được trang bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ như: Máy đo nồng độ cồn, máy bắn tốc độ… Đồng thời trang bị thêm camera, máy ghi âm để phục vụ cho công tác xử lý khi đối tượng có hành vi manh động hoặc cản trở, chống đối người thi công vụ. Ảnh: Trường Sơn
Bên cạnh lực lượng tuần tra công khai, CSGT cùng công an các quận huyện sẽ tổ chức thêm lực lượng tuần tra mật phục hóa trang đi khắp các tuyến đường. Ảnh: Trường Sơn
Bên cạnh lực lượng tuần tra công khai, CSGT cùng công an các quận huyện sẽ tổ chức thêm lực lượng tuần tra mật phục hóa trang đi khắp các tuyến đường. Ảnh: Trường Sơn
Tuy nhiên, khi lực lượng cảnh sát vắng bóng thì các đối tượng lại tổ chức tụ tập đua xe trái phép trên một số tuyến đường lớn, trong đó có đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Cắt từ clip người dân cung cấp
Tuy nhiên, khi lực lượng cảnh sát vừa di chuyển thì các đối tượng lại tổ chức tụ tập đua xe trái phép trên đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Cắt từ clip người dân cung cấp
Theo phản ánh của người dân, khoảng 2h30 ngày 22.6, khoảng hơn chục đối tượng tập trung tại giao lộ Phạm Hùng - Nguyễn Văn Linh rồi tổ chức đua xe trái phép. Nghe tiếng nẹc pô, nhiều tốp thanh thiếu niên cũng chạy ra la hét, kéo ga ầm ĩ. Ảnh cắt từ clip người dân cung cấp
Theo phản ánh của người dân, khoảng 2h30 ngày 22.6, khoảng hơn chục đối tượng tập trung tại giao lộ Phạm Hùng - Nguyễn Văn Linh rồi tổ chức đua xe trái phép. Nghe tiếng nẹc pô, nhiều tốp thanh thiếu niên cũng chạy ra la hét, kéo ga ầm ĩ. Đến khi phát hiện cảnh sát  đang ập tới, đoàn "bão" này mới giãn ra, chạy đi khắp các hướng. Ảnh cắt từ clip người dân cung cấp
Một số đối tượng chặn đường Nguyễn Văn Linh để các “nài” biểu diễn, một số la hét cổ vũ. Ảnh cắt từ clip người dân cung cấp
Trước đó, một số đối tượng chặn đường Nguyễn Văn Linh để các “nài” biểu diễn, một số hò hét cổ vũ. Ảnh cắt từ clip người dân cung cấp
Có thông tin cho hay, một số người đi đường còn bị đoàn đua xe này tông trúng, bị thương. Ảnh cắt từ clip người dân cung cấp
Có thông tin cho hay, một số người đi đường còn bị đoàn đua xe này tông trúng, bị thương. Ảnh cắt từ clip người dân cung cấp
Trường Sơn
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.