Vụ xử nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An: Bất đồng về quan điểm buộc tội

Kỳ Quan |

Sau 3 ngày nghị án, ngày mai (3.11), Hội đồng Xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Long An sẽ tuyên án đối với ông Lê Thanh Liêm - nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An. Trước đó, trong 2 ngày diễn ra phiên tòa, ông Liêm và 4 luật sư bảo vệ đã kiên quyết phản bác lập luận buộc tội của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An.

Theo đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An tại phiên tòa, bị cáo Lê Thanh Liêm là Giám đốc Sở Y tế Long An từ năm 2007 đến 2017, qua 2 nhiệm kỳ, là người có trình độ, biết rõ các quy định về đấu thầu, chỉ định thầu. Nhưng bị cáo đã chủ quan, không chỉ đạo khảo sát giá tài sản của Nhà nước đúng theo giá thị trường, bỏ mặc ngân sách bị lãng phí, gây thiệt hại lớn tài sản Nhà nước, gây bất bình trong nhân dân, mất lòng tin cho đội ngũ cán bộ nhà nước, đặc biệt là ngành y tế.

"Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện sự xem thường pháp luật, gây thiệt hại đến tài sản Nhà nước nên cần áp dụng hình phạt thật nghiêm", đại diện Viện Kiểm sát nhân dân nhận định. Từ đó đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Long An cần áp dụng hình phạt thật nghiêm khắc, buộc cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian nhất định, cụ thể là mức án 3 – 4 năm tù cho bị cáo Liêm.

Tranh luận với đại diện Viện Kiểm sát nhân dân, ông Liêm và 4 luật sư bảo vệ đều cho rằng bị cáo không phạm tội. Một số thiết bị nhà thầu buộc phải thay đổi xuất xứ là bất khả kháng vì model đó không còn sản xuất tại Nhật, Sony đã chuyển nhà máy sang nước khác.

Ông Liêm cho rằng, khi chỉ huy công trình và Ban quản lý dự án phát hiện một số thiết bị sai về xuất xứ so với hợp đồng thì có báo cáo và ông cho dừng thi công, yêu cầu nhà thầu trả lời. Nhà thầu cho biết thiết bị Sony có chủng loại, model, cấu hình như yêu cầu trong hợp đồng không còn sản xuất tại Nhật mà đã chuyển đến các nhà máy ở Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan và Malaysia; hãng Sony có cam kết dù khác xuất xứ nhưng chất lượng như nhau; và nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm chất lượng, bảo hành.

Ông Lê Thanh Liêm, 63 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” do liên quan đến dự án lắp đặt camera an ninh tại công trình “4 cơ quan” thuộc Sở Y tế Long An (Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm, Trung tâm Giám định pháp y, Chi cục ATVSTP, Trung tâm Giám định y khoa). Ông Liêm bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165, Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.


Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An bị đề nghị 3 - 4 năm tù

Kỳ Quan |

Sau 3 lần bị hoãn, trong 2 ngày 29 và 30.10, Toà án nhân dân tỉnh Long An đã xét xử vụ án “Cố ý làm trái quy định Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” đối với nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An - ông Lê Thanh Liêm.

Tiếp tục hoãn xử nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An

Kỳ Quan |

Sau 2 lần hoãn do những lý do khác nhau, sáng nay Hội đồng xét xử vụ án liên quan đến nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An tiếp tục phải hoãn phiên tòa do vắng mặt các luật sư bào chữa cho bị cáo, nhân chứng trong vụ án và một số người có quyền lợi liên quan đến vụ án.

Nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An lại ra tòa

Kỳ Quan |

Kéo dài nhiều năm, đã 2 lần phiên tòa bị hoãn, vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An sẽ tiếp tục được đưa ra xét xử vài ngày tới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An bị đề nghị 3 - 4 năm tù

Kỳ Quan |

Sau 3 lần bị hoãn, trong 2 ngày 29 và 30.10, Toà án nhân dân tỉnh Long An đã xét xử vụ án “Cố ý làm trái quy định Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” đối với nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An - ông Lê Thanh Liêm.

Tiếp tục hoãn xử nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An

Kỳ Quan |

Sau 2 lần hoãn do những lý do khác nhau, sáng nay Hội đồng xét xử vụ án liên quan đến nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An tiếp tục phải hoãn phiên tòa do vắng mặt các luật sư bào chữa cho bị cáo, nhân chứng trong vụ án và một số người có quyền lợi liên quan đến vụ án.

Nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An lại ra tòa

Kỳ Quan |

Kéo dài nhiều năm, đã 2 lần phiên tòa bị hoãn, vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An sẽ tiếp tục được đưa ra xét xử vài ngày tới.