Vụ xe container gây tai nạn ở Long An: 1 nạn nhân đòi bồi thường hơn 10 tỉ đồng

Kỳ Quan |

Ngày 27.11, tại phiên tòa xét xử vụ án tài xế container Phạm Thành Hiếu "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra tại ngã tư Bình Nhựt (huyện bến Lức, Long An) hồi đầu năm 2019 làm chết 4 người, bị thương 25 người, gia đình một nạn nhân đã yêu cầu chủ phương tiện container bồi thường tổng cộng gần 10,8 tỉ đồng.

Trình bày tại phiên tòa, ông Hồ Thanh Nhàn, Giám đốc Cty TNHH Thạnh Đức (chủ xe container gây tai nạn) cho biết, sau khi xảy ra tai nạn, ông đã tập trung lo cho các nạn nhân bị thương điều trị tại bệnh viện, đồng thời đến từng hộ gia đình nạn nhân tử vong để chia sẻ nỗi đau với người thân, hỗ trợ tiền mai táng... Tổng số tiền Công ty TNHH Thạnh Đức chi ra cho các nạn nhân là hơn 1,8 tỉ đồng.

Ông Hồ Thanh Nhàn - Giám đốc CTy TNHH Thạnh Đức - tại phiên tòa. Ảnh: K.Q
Ông Hồ Thanh Nhàn - Giám đốc Công ty TNHH Thạnh Đức - tại phiên tòa. Ảnh: K.Q
Gia đình các nạn nhân dự phiên tòa. Ảnh: K.Q
Gia đình các nạn nhân dự phiên tòa. Ảnh: K.Q

Tại phiên tòa, có một số gia đình nạn nhân đã yêu cầu Công ty TNHH Thạnh Đức bồi thường bổ sung. Đặc biệt, gia đình của nạn nhân Đinh Quốc Duy (thương tật 98%, hiện vẫn còn nằm bệnh viện) yêu cầu Công ty TNHH Thạnh Đức bồi thường thêm hơn 10,4 tỉ đồng (trước đó đã bồi thường khoảng 350 triệu đồng) cho tiền thuốc điều trị, thu nhập của nạn nhân, người nuôi bệnh,… suốt 20 năm. Đinh Quốc Duy trước khi bị tai nạn là kỹ thuật viên công nghệ thông tin, thu nhập cao, là trụ cột của gia đình.

Trình bày trước Hội đồng xét xử, ông Hồ Thanh Nhàn cho biết, sau khi xảy ra tai nạn, chuyện làm ăn khó khăn, chi phí bồi thường đã quá nhiều, Công ty TNHH Thạnh Đức không có khả năng và không chấp nhận bồi thường thêm cho các nạn nhân.

Theo thông báo, phiên tòa sẽ được tiếp tục sáng 28.11 với phần tuyên án, trong đó có trách nhiệm dân sự của tài xế và chủ phương tiện, quyết định số tiền bồi thường cho các nạn nhân.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Tài xế container gây tai nạn làm 4 người chết bị đề nghị 10 – 11 năm tù

Kỳ Quan |

Kết thúc ngày làm việc thứ nhất phiên tòa xét xử tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra tại ngã tư Bình Nhựt, đại diện Viện KSND huyện Bến Lức đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo 10 – 11 năm tù.

Xét xử tài xế xe container gây tại nạn làm 4 người chết

Kỳ Quan |

Vào lúc 8h30 ngày 27.11, Toà án nhân dân huyện Bến Lức, Long An, xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Vụ lùi xe trên cao tốc ở Thái Nguyên: Tiếp tục truy tố 2 tài xế

Việt Dũng |

Sau 2 bản án bị hủy, điều tra lại, cơ quan công an xác định Ngô Văn Sơn điều khiển ô tô khi trong hơi thở có nồng độ cồn, chở quá số người được phép chở, lùi trên đường cấm lùi; còn Lê Ngọc Hoàng không giảm tốc độ khi gặp biển báo hiệu nguy hiểm.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Tài xế container gây tai nạn làm 4 người chết bị đề nghị 10 – 11 năm tù

Kỳ Quan |

Kết thúc ngày làm việc thứ nhất phiên tòa xét xử tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra tại ngã tư Bình Nhựt, đại diện Viện KSND huyện Bến Lức đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo 10 – 11 năm tù.

Xét xử tài xế xe container gây tại nạn làm 4 người chết

Kỳ Quan |

Vào lúc 8h30 ngày 27.11, Toà án nhân dân huyện Bến Lức, Long An, xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Vụ lùi xe trên cao tốc ở Thái Nguyên: Tiếp tục truy tố 2 tài xế

Việt Dũng |

Sau 2 bản án bị hủy, điều tra lại, cơ quan công an xác định Ngô Văn Sơn điều khiển ô tô khi trong hơi thở có nồng độ cồn, chở quá số người được phép chở, lùi trên đường cấm lùi; còn Lê Ngọc Hoàng không giảm tốc độ khi gặp biển báo hiệu nguy hiểm.