Vụ xăng giả Trịnh Sướng: Phải dùng xe tải mới chở hết được hồ sơ liên quan

BẢO TRUNG |

Hàng chục bị cáo có liên quan đến đường dây pha chế xăng giả của Trịnh Sướng - Giám đốc Cty TNHH Mỹ Hưng (Sóc Trăng) sắp ra hầu toà. Phiên toà xét xử các bị cáo này diễn ra trong khoảng 2 tuần. Hồ sơ liên quan đến vụ án phải dùng đến xe tải mới chở được hết.

Ngày 8.1, TAND tỉnh Đắk Nông thông tin, từ ngày 12 đến 29.1, sẽ mở phiên xét xử 39 bị cáo trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả” có liên quan đến Trịnh Sướng (54 tuổi, Giám đốc Cty TNHH Mỹ Hưng, tỉnh Sóc Trăng).

Ông Nguyễn Xuân Chiến - Phó Chánh án TAND tỉnh Đắk Nông - cho hay, đây là vụ án sản xuất buôn bán hàng giả (xăng giả) lớn nhất toàn quốc, được dư luận quan tâm. Vụ án có 39 bị cáo, 5 tổ chức, 5 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, 23 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người liên quan.

HĐXX vụ án trên sẽ có 5 người (2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân), 3 kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại tòa. Hồ sơ vụ án được chuyển sang tòa mấy chục thùng, phải chở bằng xe tải, ông Chiến nhấn mạnh.

Vụ án nghiêm trọng này có 3 nhóm tội phạm với 39 bị cáo bị Viện KSND tỉnh Đắk Nông truy tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Bị cáo thu lời bất chính nhiều nhất là Trịnh Sướng với 102 tỉ đồng; ít nhất là Lê Văn Hùng với hơn 27 triệu đồng. Tổng số xăng giả được phát hiện trong vụ án trên 3,5 triệu lít.

Công ty Mỹ Hưng do Trịnh Sướng làm giám đốc với ngành nghề kinh doanh chính là mua bán xăng dầu và các sản phẩm có liên quan; mua bán khí dầu mỏ hóa lỏng. Công ty này sở hữu 8 Cửa hàng xăng dầu trực thuộc và 12 xe ô tô xi téc, 9 tàu thủy.

Để pha xăng giả và tuồn ra thị trường một cách thuận lợi, Trịnh Sướng và đồng bọn đã dùng nhiều ''thủ đoạn'' tinh vi nhằm đánh lừa cơ quan chức năng. Nhưng chỉ một thời gian sau, hàng loạt đối tượng nằm trong đường dây chế xăng giả này đã bị bắt.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ xăng giả Trịnh Sướng: Lộ hàng loạt ''thủ đoạn'' hòng qua mặt công an

BẢO TRUNG |

Để pha xăng giả và tuồn ra thị trường một cách thuận lợi, Trịnh Sướng và đồng bọn đã dùng nhiều ''thủ đoạn'' tinh vi nhằm đánh lừa cơ quan chức năng. Nhưng ''lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt'', chỉ một thời gian sau, hàng loạt đối tượng nằm trong đường dây chế xăng giả này đã bị tóm gọn.

Vụ xăng giả Trịnh Sướng: Truy tố 39 bị can nằm trong đường dây chế xăng giả

BẢO TRUNG |

Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ đầu 2017 đến cuối tháng 5.2019, đường dây xăng giả của ông Trịnh Sướng đã sản xuất ra tổng cộng hơn 174 triệu lít xăng giả bán ra thị trường, thu lợi bất chính hơn 135 tỉ đồng.

Khởi tố đối tượng mua dung môi hơn 1.000 tỉ giúp Trịnh Sướng pha xăng giả

BẢO TRUNG |

Tiếp tục có thêm 2 đối tượng liên quan đến đường dây xăng giả của ông Trịnh Sướng bị cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố. Đến nay, Cơ quan chức năng Đắk Nông đã khởi tố điều tra, xử lý gần 40 bị can liên quan đến đường dây xăng giả của ông Sướng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vụ xăng giả Trịnh Sướng: Lộ hàng loạt ''thủ đoạn'' hòng qua mặt công an

BẢO TRUNG |

Để pha xăng giả và tuồn ra thị trường một cách thuận lợi, Trịnh Sướng và đồng bọn đã dùng nhiều ''thủ đoạn'' tinh vi nhằm đánh lừa cơ quan chức năng. Nhưng ''lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt'', chỉ một thời gian sau, hàng loạt đối tượng nằm trong đường dây chế xăng giả này đã bị tóm gọn.

Vụ xăng giả Trịnh Sướng: Truy tố 39 bị can nằm trong đường dây chế xăng giả

BẢO TRUNG |

Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ đầu 2017 đến cuối tháng 5.2019, đường dây xăng giả của ông Trịnh Sướng đã sản xuất ra tổng cộng hơn 174 triệu lít xăng giả bán ra thị trường, thu lợi bất chính hơn 135 tỉ đồng.

Khởi tố đối tượng mua dung môi hơn 1.000 tỉ giúp Trịnh Sướng pha xăng giả

BẢO TRUNG |

Tiếp tục có thêm 2 đối tượng liên quan đến đường dây xăng giả của ông Trịnh Sướng bị cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố. Đến nay, Cơ quan chức năng Đắk Nông đã khởi tố điều tra, xử lý gần 40 bị can liên quan đến đường dây xăng giả của ông Sướng.