Vụ xăng giả Trịnh Sướng: Chênh lệch tiền thu lợi bất chính

BẢO TRUNG |

Trong phần tranh luận, đại diện VKSND tỉnh Đắk Nông thông tin rằng, số tiền thu lợi bất chính của Trịnh Sướng lên đến 106 tỉ đồng (làm tròn) chứ không phải 102 tỉ như cáo trạng. Xảy ra lỗi này là do... quá trình đánh máy có sai sót.

Ngày 16.4, TAND tỉnh Đắk Nông tiếp tục mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả" do đối tượng Trịnh Sướng cầm đầu và 38 đồng phạm liên quan.

Trong phần tranh luận với luật sư bào chữa cho Trịnh Sướng, đại diện VKSND tỉnh Đắk Lắk cho hay, trong quá trình đánh máy có sự nhầm lẫn. Số tiền Trịnh Sướng thu lợi bất chính thực tế là hơn 106 tỉ đồng chứ không phải 102 tỉ đồng như cáo trạng. Trong quá trình đánh máy có thể sai sót nhưng bản chất không thay đổi.

Trước đó, luật sư bào chữa cho Trịnh Sướng đặt vấn đề cần phải tranh luận, xác định số tiền thu lợi bất chính cụ thể của bị cáo trong vụ việc. Theo đó, cáo trạng kết luận bị cáo Trịnh Sướng sản xuất buôn bán xăng giả thu lợi bất chính với tổng số tiền hơn 102 tỉ đồng.

Tuy nhiên, trong phần luận tội hôm 14.4, phía VKSND lại quy buộc bị cáo Sướng thu lợi bất chính số tiền là hơn 106 tỉ đồng (làm tròn số). Từ đó, luật sư đặt câu hỏi vể việc VKSND sử dụng con số nào để truy tố đối với bị cáo Trịnh Sướng.

Nếu VKSND lấy con số trong phần luận tội thì phải giải thích vì sao có sự thay đổi so với cáo trạng đã ban hành…

Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện, bắt quả tang 2 nhóm đối tượng có hành vi mua bán dung môi công nghiệp cho các cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu tại Đắk Nông nhằm pha trộn với xăng để bán ra thị trường do Hồ Thị Nhẫn (SN 1993, chủ xăng dầu Trường Phước, tỉnh Đắk Nông) và Nguyễn Văn Hướng (SN 1970, chủ đại lý xăng dầu Tâm Anh Đắk Nông) cầm đầu.

Qua điều tra, nguồn dung môi mà các đối tượng này có được là mua của vợ chồng Nguyễn Thị Kim Loan, Hoàng Thụy Minh Việt (Đồng Nai) và của Công ty TNHH Phạm Sơn (Cần Thơ) do Nguyễn Thị Thu Hòa làm chủ.

Công an tỉnh Đắk Nông xác định, Hòa còn bán dung môi cho rất nhiều tổ chức, cá nhân khác, trong đó có Nguyễn Ngọc Quan (TPHCM).

Công ty Phạm Sơn mua dung môi từ Công ty cổ phần dầu khí Bình Minh do Lưu Văn Nguyện làm chủ. Công ty này còn cung cấp dung môi cho Trịnh Sướng (Sóc Trăng) và Đinh Chí Dũng (TPHCM) để làm xăng giả.

Được biết, từ ngày 9.1.2017, Trịnh Sướng đã tổ chức mua dung môi, hóa chất phục vụ cho việc sản xuất xăng giả.

Ngày 30.5.2019, tại (quận Ô Môn, TP.Cần Thơ), Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tổ chức bắt quả tang hành vi phạm tội của nhóm Trịnh Sướng

Thời điểm này, tàu Gia Thành 7 của Công ty TNHH Gia Thành do Trương Như Tuyết làm Giám đốc (thực tế, Trịnh Sướng - Giám đốc Công ty Mỹ Hưng điều hành hoạt động) đang bơm của Kho xăng dầu Ressol (thuộc Công ty cổ phần thương mại hóa dầu Ressol) để chế xăng giả.

Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ đầu 2017 đến cuối tháng 5.2019, đường dây xăng giả của ông Trịnh Sướng đã sản xuất ra tổng cộng hơn 174 triệu lít xăng giả bán ra thị trường, thu lợi bất chính hơn trăm tỉ đồng.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ xăng giả Trịnh Sướng: Đề xuất mức án tù cho hàng loạt bị cáo

BẢO TRUNG |

Đại diện VKSND tỉnh Đắk Nông - giữ quyền công tố tại tòa sơ thẩm, đã công bố bản luận tội đối với các bị cáo trong đường dây xăng giả của Trịnh Sướng. Riêng cá nhân Trịnh Sướng bị đề xuất mức án từ 12 đến 13 năm tù đối với hành vi sản xuất, buôn bán xăng giả ra thị trường.

Vụ xăng giả Trịnh Sướng: Chủ mưu đường dây sở hữu hơn 70 lô đất, nhiều ôtô

BẢO TRUNG |

Đại gia Trịnh Sướng - chủ mưu cầm đầu đường dây sản xuất, tiêu thụ cả trăm triệu lít xăng giả có khối tài sản "khủng" với hàng chục lô đất cùng một lượng phương tiện tham gia giao thông cả trên bộ lẫn đường thuỷ hùng hậu.

Vụ xăng giả Trịnh Sướng: Dự kiến mất hơn 20 ngày mới xét xử xong

BẢO TRUNG |

Tại vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả" do đối tượng Trịnh Sướng cầm đầu, HĐXX TAND tỉnh Đắk Nông dự kiến mất đến hơn 20 ngày mới xét xử xong.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ xăng giả Trịnh Sướng: Đề xuất mức án tù cho hàng loạt bị cáo

BẢO TRUNG |

Đại diện VKSND tỉnh Đắk Nông - giữ quyền công tố tại tòa sơ thẩm, đã công bố bản luận tội đối với các bị cáo trong đường dây xăng giả của Trịnh Sướng. Riêng cá nhân Trịnh Sướng bị đề xuất mức án từ 12 đến 13 năm tù đối với hành vi sản xuất, buôn bán xăng giả ra thị trường.

Vụ xăng giả Trịnh Sướng: Chủ mưu đường dây sở hữu hơn 70 lô đất, nhiều ôtô

BẢO TRUNG |

Đại gia Trịnh Sướng - chủ mưu cầm đầu đường dây sản xuất, tiêu thụ cả trăm triệu lít xăng giả có khối tài sản "khủng" với hàng chục lô đất cùng một lượng phương tiện tham gia giao thông cả trên bộ lẫn đường thuỷ hùng hậu.

Vụ xăng giả Trịnh Sướng: Dự kiến mất hơn 20 ngày mới xét xử xong

BẢO TRUNG |

Tại vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả" do đối tượng Trịnh Sướng cầm đầu, HĐXX TAND tỉnh Đắk Nông dự kiến mất đến hơn 20 ngày mới xét xử xong.