Vụ xăng giả ở Vũng Tàu: Xăng pha chế theo tỷ lệ 7 phần xăng, 3 phần hóa chất

MINH CHÂU - CTV |

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất xăng giả quy mô "khủng" tại TP.Vũng Tàu. Qua điều tra, phát hiện đường dây xăng giả này thường được pha theo tỉ lệ: 7/3 (7 phần xăng, 3 phần hóa chất).

Ngày 6.11, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đang tiến hành trưng cầu giám định đối với khoảng 72.117 lít chất lỏng bị tạm giữ nghi xăng giả.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Minh Châu
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Minh Châu - CTV

Ngoài ra, tang vật thu giữ được gồm: 1 túi nylon chứa chất bột màu vàng cam có khối lượng khoảng 0,4 kg; 1 hộp nhựa chứa chất bột màu vàng cam có khối lượng khoảng 0,6 kg; 2 hộp nhựa chứa chất bột màu xanh có khối lượng khoảng 0,95 kg; 4 hộp chứa chất lỏng màu trong suốt không có nhãn mác; 1 hộp chứa chất lỏng màu xanh lá cây không có nhãn mác, 4 mặt nạ phòng độc và một số tang vật khác dùng để pha chế - cũng đang được điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Minh Châu
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Minh Châu - CTV

Theo kết quả điều tra ban đầu của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, kho hàng trên đường Phước Thắng, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Nguyễn Văn Nhân (35 tuổi) - là Giám đốc Công ty TNHH TMVT xăng dầu 89 - hoạt động từ năm 2018 đến nay, được sử dụng làm bãi đậu xe bồn, vận chuyển xăng dầu của công ty.

Từ đầu tháng 9.2020, đến nay thì Lê Văn Nguyên (43 tuổi, Giám đốc một Công ty xăng dầu tại TPHCM) - có góp vốn trong Công ty TNHH TMVT xăng dầu 89 - đã bàn bạc và thống nhất sử dụng kho hàng nêu trên để làm nơi pha chế xăng giả, đưa đi tiêu thụ.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Minh Châu - CTV
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Minh Châu - CTV

Việc pha chế xăng giả tại kho hàng nêu trên, tỉ lệ pha chế theo yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, xăng giả thường được pha theo tỉ lệ: 7/3 (7 phần xăng, 3 phần hóa chất).

Cụ thể: Để tạo thành 10 m3 xăng A95 giả, các đối tượng sử dụng kết hợp 7 m3 xăng A95 thật cho pha trộn với 3 m3 hóa chất “Toluene” và 3 thìa càphê chất bột tạo màu vàng. Toàn bộ các thành phần hợp chất nêu trên được bơm vào bồn tự thiết kế loại 60m3, bơm liên tục 40 phút thì kết thúc quy trình sản xuất xăng giả.

Từ đầu tháng 9.2020 đến nay, các đối tượng trên đã nhiều lần thực hiện hành vi pha chế xăng giả. Bước đầu, Lê Văn Nguyên khai nhận bán hợp chất nêu trên cho cửa hàng xăng dầu tại Bình Dương và khách hàng tại Đồng Nai.

Ngày 31.10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện, tại kho hàng trên đường Phước Thắng, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thuộc Công ty TNHH TMVT xăng dầu 89, do Nguyễn Văn Nhân (35 tuổi) - làm Giám đốc - đang thực hiện hành vi bơm hút chất lỏng từ trong kho hàng lên xe bồn biển kiểm soát 84C-033.72.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe bồn có khoảng 2.000 lít chất lỏng và trong kho có khoảng 70.117 lít chất lỏng (tổng cộng khoảng 72.117 lít), nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, tính hợp pháp của hàng hóa.

Căn cứ hành vi vi phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép chứng chỉ hành nghề để điều tra, làm rõ.

MINH CHÂU - CTV
TIN LIÊN QUAN

Triệt phá đường dây sản xuất xăng giả quy mô lớn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

MINH CHÂU - CTV |

Ngày 5.11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất xăng giả quy mô "khủng" tại thành phố Vũng Tàu.

Vụ xăng giả Trịnh Sướng: Lộ hàng loạt ''thủ đoạn'' hòng qua mặt công an

BẢO TRUNG |

Để pha xăng giả và tuồn ra thị trường một cách thuận lợi, Trịnh Sướng và đồng bọn đã dùng nhiều ''thủ đoạn'' tinh vi nhằm đánh lừa cơ quan chức năng. Nhưng ''lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt'', chỉ một thời gian sau, hàng loạt đối tượng nằm trong đường dây chế xăng giả này đã bị tóm gọn.

Vụ xăng giả Trịnh Sướng: Truy tố 39 bị can nằm trong đường dây chế xăng giả

BẢO TRUNG |

Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ đầu 2017 đến cuối tháng 5.2019, đường dây xăng giả của ông Trịnh Sướng đã sản xuất ra tổng cộng hơn 174 triệu lít xăng giả bán ra thị trường, thu lợi bất chính hơn 135 tỉ đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Triệt phá đường dây sản xuất xăng giả quy mô lớn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

MINH CHÂU - CTV |

Ngày 5.11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất xăng giả quy mô "khủng" tại thành phố Vũng Tàu.

Vụ xăng giả Trịnh Sướng: Lộ hàng loạt ''thủ đoạn'' hòng qua mặt công an

BẢO TRUNG |

Để pha xăng giả và tuồn ra thị trường một cách thuận lợi, Trịnh Sướng và đồng bọn đã dùng nhiều ''thủ đoạn'' tinh vi nhằm đánh lừa cơ quan chức năng. Nhưng ''lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt'', chỉ một thời gian sau, hàng loạt đối tượng nằm trong đường dây chế xăng giả này đã bị tóm gọn.

Vụ xăng giả Trịnh Sướng: Truy tố 39 bị can nằm trong đường dây chế xăng giả

BẢO TRUNG |

Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ đầu 2017 đến cuối tháng 5.2019, đường dây xăng giả của ông Trịnh Sướng đã sản xuất ra tổng cộng hơn 174 triệu lít xăng giả bán ra thị trường, thu lợi bất chính hơn 135 tỉ đồng.