Vụ vợ bị tố vỡ hụi hàng trăm tỷ đồng, chồng tự tử: Hé lộ nội dung cuộc điện thoại

Cường Ngô - Hà Phương |

Trước khi tự tử, ông Tr đã gọi điện thoại đến Công an xã Tam Đa để cầu cứu.

Sáng 23.8, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Tôn, Chủ tịch xã Tam Đa (Yên Phong, Bắc Ninh) cho biết, ngày 14.8, chính quyền xã nhận được đơn của vợ chồng bà Hoàng Thị Kh tuyên bố vỡ nợ và đề nghị công an đến bảo vệ người thân trong gia đình vì có người đe dọa.

Ngay trong ngày 14.8, phía Công an xã đã báo cáo Công an huyện Yên Phong để xin chỉ đạo.

Bên cạnh đó, ông Tôn cho biết, đến ngày 20.8, bà Kh làm đơn tố cáo lên chính quyền địa phương về việc đưa cho một người phụ nữ ở thôn Đại Lâm số tiền 120 tỷ đồng và đưa làm 2 lần.

“Mục đích đưa số tiền này là để buôn gỗ. Còn cụ thể cho vay huy động dưới dạng chơi hụi, lãi suất cao bao nhiêu hay để buôn gỗ thì phía chính quyền địa phương chưa nắm rõ”, ông Tôn nói.

Con số thống kê được Chủ tịch xã Tam Đa cho thấy khoảng 30, 40 hộ đã đưa tiền cho bà Kh. “Tuy nhiên, theo nhận định tình hình, có thể có vài trăm hộ đã đưa tiền cho bà Kh vay. Bà Kh không chỉ huy động vốn của người dân địa phương mà còn ở những nơi khác nữa", ông Tôn nói.

Cũng theo ông Tôn, những hộ cho vay, ít nhất cũng phải 50 triệu đồng, cao nhất thì lãnh đạo xã chưa nắm được thông tin nhưng ước tính phải 5 tỷ đồng. Vì trong đó, có cả tiền của anh em, họ hàng, có hộ cầm cả sổ đỏ để vay ngân hàng lấy tiền cho bà Kh vay lãi. Công an đang giải quyết theo đơn, theo trình tự.

Trụ sở UBND xã Tam Đa.
Trụ sở UBND xã Tam Đa.

Theo chia sẻ, cách đây khoảng 10 năm ở xã Tam Đa từng xảy ra vụ việc, 1 hộ huy động vốn như trường hợp bà Kh, nhưng khi đó, số tiền chỉ khoảng 30 – 40 tỷ đồng.

Cũng theo ông Tôn, với các hộ có đơn, chính quyền địa phương sẽ sàng lọc các đối tượng cho vay ở ngân hàng hoặc quỹ tín dụng và sẽ xem xét những ai có khả năng giải quyết; còn ai không có khả năng thì tìm phương án để ổn định.

Trước những câu hỏi liên quan việc ông Tr (chồng bà Kh) uống thuốc cỏ tự tử vì nghi không chịu được sức ép của những người đến đòi nợ, Chủ tịch xã Tam Đa nói, trong hôm bà Kh tuyên bố vỡ nợ, ông Tr có đơn gửi đến xã đề nghị xã cử công an bảo vệ gia đình.

Ông Tr có trình bày, ông không trực tiếp liên quan gì tới vụ vay tiền này. Tuy nhiên, sau đó, ông Tr đã rút đơn. Đến ngày 21.8, ông này tự tử.

"Sáng 21.8, ông Tr gọi điện thoại đến Công an xã Tam Đa, nói rằng, có mấy người đang đến đòi nợ gia đình và cần sự giúp đỡ từ chính quyền xã.

Sau thông tin đó, chúng tôi cử các cán bộ về địa phương thông báo cho người thân đi tìm ông Tr thì nhận được tin ông Tr uống thuốc cỏ tự tử", ông Tôn nói.

Cường Ngô - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

130 hộ dân Đắk Lắk khóc ròng vì vỡ hụi, mất trắng 7 tỷ đồng

H. L |

Vỡ hụi, 130 hộ dân gửi đơn trình báo đến cơ quan công an kêu cứu vì mất số tiền hơn 7 tỷ đồng.

An Giang: Khai trừ Đảng Phó Bí thư xã liên quan “vỡ hụi”

TRẦN LƯU |

Phó Bí thư Đảng ủy xã bị khai trừ Đảng, cách hết các chức vụ do liên quan đến vụ vỡ hụi hàng chục tỉ đồng của vợ mình…

Cảnh báo “vỡ hụi” ở miền Tây

TRẦN LƯU |

Muốn kiếm thêm tiền, không ít người chọn cách chơi hụi. Tuy nhiên, hoạt động này tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi khi chủ hụi tuyên bố “vỡ hụi”, toàn bộ tiền của người chơi coi như mất trắng… 

Trung Quốc ưu tiên bảo vệ nhóm nguy cơ lây COVID-19 cao dịp Tết

Thảo Phương |

Chính quyền Trung Quốc nhấn mạnh việc bảo vệ các nhóm có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

130 hộ dân Đắk Lắk khóc ròng vì vỡ hụi, mất trắng 7 tỷ đồng

H. L |

Vỡ hụi, 130 hộ dân gửi đơn trình báo đến cơ quan công an kêu cứu vì mất số tiền hơn 7 tỷ đồng.

An Giang: Khai trừ Đảng Phó Bí thư xã liên quan “vỡ hụi”

TRẦN LƯU |

Phó Bí thư Đảng ủy xã bị khai trừ Đảng, cách hết các chức vụ do liên quan đến vụ vỡ hụi hàng chục tỉ đồng của vợ mình…

Cảnh báo “vỡ hụi” ở miền Tây

TRẦN LƯU |

Muốn kiếm thêm tiền, không ít người chọn cách chơi hụi. Tuy nhiên, hoạt động này tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi khi chủ hụi tuyên bố “vỡ hụi”, toàn bộ tiền của người chơi coi như mất trắng…