Vụ VN Pharma: VKSND Cấp cao khẳng định TAND Cấp cao bắt tại tòa bị cáo Hùng và Cường là đúng pháp luật

P.B - Phan Hồng |

Chiều nay (24.10), phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ VN Pharma kết thúc phần xét hỏi chuyển sang phần tranh luận bổ sung. VKSND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục đề nghị HĐXX tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm...

Vị đại diện Bộ ngoại giao đã có mặt theo thư mời của tòa án.

Ngay đầu giờ xét xử chiều nay, HĐXX hỏi về sức khỏe của bị cáo Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch VN Pharma) thì được trả lời là tiếp tục hầu tòa được.

Vị đại diện Bộ ngoại giao đến tòa. Ảnh: Đăng Huỳnh
Vị đại diện Bộ ngoại giao đến tòa. Ảnh: Đăng Huỳnh

Chủ tọa hỏi đại diện Bộ ngoại giao về thông tin Cty ở Canada không có địa chỉ đăng ký, vậy Bộ ngoại giao căn cứ vào đâu để cấp hồ sơ cho VN Pharma? Vị này cho rằng chưa trả lời mà hẹn sau sẽ trả lời HĐXX.

HĐXX hỏi đại diện Cục quản lý dược về hồ sơ nhập khẩu thuốc, tiêu chuẩn về thuốc... Sau khi hỏi đại diện Cục quản lý dược, Chủ tọa gọi bị cáo Hùng và giải thích vi phạm của bị cáo này khi làm hồ sơ nhập khẩu thuốc.

14h15, kết thúc phần xét hỏi và chuyển sang phần tranh luận bổ sung. VKSND Cấp cao tại TP.HCM trình bày quan điểm rằng đề nghị HĐXX tuyên chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng VKSND Cấp cao tại TP.HCM như đã nêu ở phần tranh luận hôm tuần trước. Kháng nghị của Viện trưởng VKSND Cấp cao tại TP.HCM là hủy toàn bộ bản án sơ thẩm điều tra lại vụ án VN Pharma toàn diện, đầy đủ hơn, khách quan, tránh bỏ lọt tội phạm.

Công tố tại phiên tòa phúc thẩm khẳng định bắt tạm giam bị cáo Hùng và Cường là đúng pháp luật. Ảnh: Đăng Huỳnh
Công tố tại phiên tòa phúc thẩm khẳng định, việc bắt tạm giam bị cáo Hùng và Cường là đúng pháp luật. Ảnh: Đăng Huỳnh

Vị đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM cho rằng, hành vi các bị cáo là cấu kết chặt chẽ để buôn lậu thuốc kém chất lượng, do vậy VKSND Cấp cao tại TP.HCM đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm điều tra lại.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Hùng cho rằng, các bị cáo có nâng giá thuốc hay không, hay chỉ là gửi giá? Trong khi đó, chính bị cáo Hùng thừa nhận tại phiên tòa phúc thẩm này là có nâng giá thuốc từ 25USD lên 75USD/viên thuốc là sai. 

Luật sư Nguyễn Đình Hưng bào chữa cho bị cáo Hùng cũng cho rằng, việc bắt giữ bị cáo Hùng tại tòa là không cần thiết. 

Đáp lại tranh luận của luật sư Hưng, vị công tố tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ VN Pharma cho rằng, bị cáo Hùng đứng đầu vụ án này, các bị cáo trong đó bị cáo Hùng thừa nhận đã nâng giá thuốc. Việc bắt tạm giam tại tòa đối với bị cáo Hùng là đúng pháp luật. Việc áp dụng thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Hùng là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật, là cần thiết.

Vị đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM cũng cho rằng, qua diễn biến xét xử phiên tòa phúc thẩm nên TAND Cấp cao tại TP.HCM quyết định bắt bị cáo Hùng và Cường là đúng pháp luật.   

P.B - Phan Hồng
TIN LIÊN QUAN

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Móc túi người về hưu: Từ gửi tiền nhờ giữ hộ đến bỗng dưng... trúng thưởng

Bảo Hân |

Hiện nay, trên mạng xã hội có rất nhiều đối tượng, hình thức lừa đảo nhắm tới những người đã về hưu – những người có khoản tiền dành dụm và thường không rành về công nghệ.

Những hòn đảo Châu Âu sở hữu vẻ đẹp “cách ly” với thế giới

Thảo Phương |

Bên cạnh những địa điểm du lịch sôi động, Châu Âu còn nổi tiếng với một số hòn đảo giúp du khách đến gần hơn với thiên nhiên.