Tự nguyện xin rút đơn…
Đó là ông Huỳnh Công Minh (quốc tịch Bỉ) kiện ông Trần Mộng Hùng (nguyên Chủ tịch Ngân hàng Á Châu - ACB), bà Đặng Thu Thủy (vợ ông Hùng) để “đòi” căn nhà 442 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP.HCM. Nhà này nguồn gốc từ ông Huỳnh Công Cẩn và bà Lâm Thị Út, khi gia đình đi xuất ngoại, giao nhà lại cho con trai là Huỳnh Công Bá. Được Nhà nước cho ông Bá hợp thức hóa đứng chủ quyền, ông Bá đã ký hợp đồng bán cho ông Hùng, bà Thủy; tất cả đều được UBND Q.3 và UBND TP.HCM cho phép mua bán, sang nhượng hợp pháp. Bỗng sau 35 năm, ông Minh (em ông Bá) từ nước ngoài quay về kiện “đòi nhà”(!?).
Hôm nay (ngày 5.10), nguồn tin của Báo Lao Động cho hay, khi vụ án chuẩn bị được TAND TP.HCM đưa ra xét xử, thì ông Minh nộp đơn xin rút: “Nay tôi làm đơn này xin được rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện đối với bị đơn là ông Trần Mộng Hùng, bà Đặng Thu Thủy…”.
Sở Xây dựng lên tiếng
Ông Minh nhiều lần cho rằng, căn nhà thuộc sở hữu của cha mẹ ông, ông Bá không có quyền sở hữu mà chỉ được ủy quyền quản lý nhà, việc mua bán nhà giữa ông Hùng, bà Thủy có nhiều khuất tất. Về vấn đề này, Sở Xây dựng TP.HCM có văn bản số 9567/SXD-QLN&CS chính thức trả lời về liên quan đến nhà 442 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3.
Sở Xây dựng nêu rõ: “Hồ sơ của ông Bá xin được quyền sở hữu nhà 442… của cha mẹ là Huỳnh Công Cẩn. Căn cứ vào việc bà Lâm Thị Út (mẹ ông Bá) ủy quyền lại trước khi xuất cảnh, ý kiến của UBND Q.3 ngày 10.9.1976, ý kiến của UBND P.9, Q.3 và Phòng Công nghiệp và LHX Q.3 là căn nhà đã được hợp thức hóa sở hữu cho ông Bá, ông Bá đã nộp thuế trước bạ theo đúng quy định”.
Trả lời câu hỏi của TAND TPHCM: “Từ thời điểm ông Bá được hợp thức hóa ủy quyền thì căn nhà thuộc sở hữu của ai?”, Sở Xây dựng khẳng định: “Căn nhà 442 thuộc sở hữu của ông Bá”.
“Ông Bá có quyền bán nhà theo Giấy phép hợp thức hóa ủy quyền ngày 29.3.1982 không?”, đây là câu hỏi mà TAND TP.HCM đặt ra mang tính chất cốt lõi để giải quyết vụ ông Việt kiều sau 35 năm quay về “đòi nhà”, đại diện Sở Xây dựng cho biết: “Nhà 442… thuộc sở hữu của ông Bá thì ông Bá được quyền mua bán, sang nhượng nhà theo quy định, hồ sơ lưu thể hiện thời điểm này không phát sinh yếu tố tranh chấp nhà, đất”.
Như vậy đã rõ, Sở Xây dựng có công văn trả lời TAND TP.HCM khẳng định, căn nhà đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận quyền sở hữu hợp pháp cho ông Bá theo đúng quy định cách đây 35 năm. Các giao dịch mua bán sau đó giữa ông Bá và ông Hùng, bà Thủy là hợp pháp.