Vụ Việt kiều bị tạt a xít, cắt gân chân: Bộ Công an vào cuộc chỉ đạo

Huân Cao |

Vụ Việt kiều Canada cùng với bạn gái về quê ở Quảng Ngãi ăn tết bị 2 đối tượng tạt axit và cắt gân chân, đã gây phẫn nộ trong dư luận. Hiện công an huyện Bình Sơn, công an Quảng Ngãi và cả Bộ Công an đang phối hợp để sớm truy bắt được đối tượng gây án.

Sáng 18.2, trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo Công an huyện Bình Sơn xác nhận, lực lượng công an huyện đang phối hợp cùng công an tỉnh và cả chỉ đạo từ Bộ Công an để vào cuộc quyết liệt, khẩn trương điều tra sớm tìm ra thủ phạm gây án.

"Chúng tôi đã huy động 100% cán bộ trinh sát phối hợp cùng công an tỉnh và Bộ Công an khẩn trương điều tra cả ngày lẫn đêm. Hầu như từ khi xảy ra vụ án đến giờ lãnh đạo cùng anh em chiến sĩ không có thời gian để nghỉ ngơi, mà phải vào cuộc quyết liệt để truy tìm hung thủ" - lãnh đạo Công an huyện Bình Sơn nói.

Lãnh đạo Công an huyện Bình Sơn cũng cung cấp thêm thông tin, gia đình nạn nhân trước khi chuyển anh Võ Duy Nghiêm ra nước ngoài điều trị đã có trao đổi với Công an huyện và được Ban chỉ huy Công an huyện đồng ý với đề xuất của gia đình. Do vậy, dù gia đình đưa nạn nhân đi khỏi Việt Nam, nhưng công tác điều tra, truy bắt đối tượng vẫn diễn ra bình thường và theo đúng quy định của pháp luật.

Như báo Lao Động thông tin, anh Võ Duy Nghiêm (26 tuổi, Việt kiều Canada) cùng bạn gái về quê Quảng Ngãi ăn tết. Tối ngày 9.2, anh Nghiêm chở bạn gái đi có việc thì xuất hiện hai đối tượng bịt mặt chặn đầu xe và tạt axít gây bỏng nặng cho anh Võ Duy Nghiêm, bạn gái chỉ bị thương tích nhẹ.

Điều đáng lên án là sau khi tạt axit, hai kẻ thủ ác còn nhẫn tâm đè anh Nghiêm xuống để cắt cả gân chân của nạn nhân. Vụ án đã gây xôn xao và phẫn nộ trong dư luận cũng như cộng đồng mạng trong mấy ngày qua.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Cho vay nặng lãi bị xử lý thế nào?

Đỗ Hoa |

Bạn đọc có email luongnthux@xx hỏi: Tôi có cho một người trong làng vay 10 triệu đồng với lãi suất 5%/tháng, kỳ hạn vay là 3 tháng. Hết 3 tháng, người này chỉ trả gốc mà không trả phần lãi với lý do tôi cho vay lãi nặng là vi phạm quy định của pháp luật. Xin hỏi, thế nào được xác định là cho vay nặng lãi?

Đi nhà nghỉ với bạn gái quen qua mạng xã hội, thanh niên bị lột sạch

Thanh Thanh |

Làm quen bạn gái qua mạng xã hội và hẹn gặp nhau tại nhà nghỉ. Một phút sơ ý, cô bạn gái biến thành "nữ quái" vét sạch túi nạn nhân.

Bắt lô hàng lớn có chứa hàng trăm thùng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

B.T |

Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện trên hai ôtô tải có chứa số lượng hàng hóa gồm: 175 sản phẩm điện máy, điện lạnh, đồ điện tử đã qua sử dụng và 310 thùng hàng chứa mỹ phẩm, thuốc đông dược tân dược.

Nhìn lại một năm Việt Nam mở cửa du lịch

Thúy Ngọc |

Mở cửa trong bối cảnh còn nhiều thách thức, ngành du lịch tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và đạt những kết quả quan trọng.

Bốn ngân hàng có vốn Nhà nước đồng loạt giảm lãi suất 0,2%

Đức Mạnh |

Động thái giảm lãi suất huy động của nhóm big 4 nằm trong nỗ lực giảm các mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước từ 0,5% đến 1% bắt đầu từ ngày hôm nay 15.3.

Người dân đến sớm xếp hàng, chen chúc lấy phiếu hẹn đăng kiểm

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Một số trạm đăng kiểm xe cơ giới ở Hà Nội đã đưa ra hình thức phát phiếu hẹn để có thể kiểm soát lượt vào và giảm thiểu tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, với hình thức này, nhiều người cũng phải đến từ sớm xếp hàng, thậm chí chen chúc nhau đăng ký lịch hẹn.

Trấn Thành thu 450 tỉ và nghịch lý trong việc nhà nước đổ tiền vào phim

Hào Hoa - Huyền Chi |

Câu chuyện nhà nước đổ tiền đầu tư cho các dự án phim từng được bàn đi bàn lại trong suốt thời gian dài. Trước chiến lược công nghiệp hóa văn hóa, công nghiệp hóa điện ảnh, chuyện nhà nước nên đầu tư thế nào cho phim nội lại được mang ra bàn lại.

Luồn lách đi qua đoạn đường rộng chưa đầy 1 mét ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Hàng loạt phương tiện phải luồn lách, đi lên vỉa hè do lòng đường Lương Thế Vinh (Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị chiếm trọn bởi một công trình.

Cho vay nặng lãi bị xử lý thế nào?

Đỗ Hoa |

Bạn đọc có email luongnthux@xx hỏi: Tôi có cho một người trong làng vay 10 triệu đồng với lãi suất 5%/tháng, kỳ hạn vay là 3 tháng. Hết 3 tháng, người này chỉ trả gốc mà không trả phần lãi với lý do tôi cho vay lãi nặng là vi phạm quy định của pháp luật. Xin hỏi, thế nào được xác định là cho vay nặng lãi?

Đi nhà nghỉ với bạn gái quen qua mạng xã hội, thanh niên bị lột sạch

Thanh Thanh |

Làm quen bạn gái qua mạng xã hội và hẹn gặp nhau tại nhà nghỉ. Một phút sơ ý, cô bạn gái biến thành "nữ quái" vét sạch túi nạn nhân.

Bắt lô hàng lớn có chứa hàng trăm thùng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

B.T |

Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện trên hai ôtô tải có chứa số lượng hàng hóa gồm: 175 sản phẩm điện máy, điện lạnh, đồ điện tử đã qua sử dụng và 310 thùng hàng chứa mỹ phẩm, thuốc đông dược tân dược.