Vụ tử vong sau nâng mũi: Chủ thẩm mỹ viện lộ video nhảy nhót khi nâng mũi cho 1 khách khác

Tùng Giang |

Hà Nội – Chủ thẩm mỹ viện “chui” - nơi xảy ra vụ việc dẫn đến cái chết thương tâm của chị Phạm Thị Diễm H. (22 tuổi, quê Long An) được cư dân mạng nhận ra chính là “nhân vật” vừa phẫu thuật nâng mũi cho khách vừa nhảy nhót theo nhạc trong đoạn clip chia sẻ trên TikTok vào cuối năm 2021.

Liên tục đăng bài quảng cáo dù khách đang hôn mê

Như Lao Động đã đưa tin, mới đây cơ quan điều tra xác định 6 trường hợp có mặt tại hiện trường liên quan đến ca tử vong thương tâm của người phụ nữ 22 tuổi (đến từ Long An) sau khi tiến hành nâng mũi tại thẩm mỹ viện “chui” trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo đó, các trường hợp gồm: Nguyễn Sỹ Giang (1995, Nghệ An); Lê Ngọc Anh (SN 1990, Hà Nội; là bác sĩ Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội); Nguyễn Thanh Bình (SN 1991, Hà Nội); Nguyễn Thiện Lễ (SN 1999, Bắc Giang); cùng 2 đối tượng liên quan trong vụ việc là Trần Thế Anh (SN 1991, Hà Nội) và Hoàng Minh Phong (SN 1994, Hà Nội).

Tài liệu điều tra xác định, qua quan hệ xã hội, Giang quen biết Hoàng Minh Phong (chủ cơ sở nơi xảy ra vụ việc), rồi theo Phong học nghề phẫu thuật thẩm mỹ.

Khoảng tháng 2.2021, Phong rủ Giang về làm tại cửa hàng thẩm mỹ viện của mình tại số 18C, Tổ 20, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai (ngõ 147A Tân Mai).

Địa điểm chị Phạm Thị Diễm H đến nâng mũi ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh: ĐN
Địa điểm chị Phạm Thị Diễm H đến nâng mũi ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh: ĐN

Bản thân Giang biết Phong không có giấy phép hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vẫn đồng ý làm cùng Phong. Cơ sở là căn biệt thự liền kề cao khoảng 5 tầng, có thang máy nhưng không treo biển hiệu liên quan phẫu thuật thẩm mỹ.

Để tìm khách hàng, Giang lên mạng xã hội đăng bài làm phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu khách có nhu cầu, Giang sẽ báo lại Phong để thu xếp phòng phẫu thuật tại cửa hàng của Phong. Tiếp đó, Giang trực tiếp tiến hành làm phẫu thuật thẩm mỹ cho khách.

Tuy nhiên trước khi lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, trả lời báo chí trước đó, Hoàng Minh Phong lại khẳng định, nạn nhân H. không phải là khách của mình mà là khách của Giang. Phong chỉ cho mượn địa điểm để Giang thực hiện thủ thuật nâng mũi.

 
Chị H. tử vong sau 2 tháng hôn mê vì nâng mũi tại cơ sở của Hoàng Minh Phong. Ảnh: GĐCC

Ngoài ra, ngày 18.3, khi trả lời về việc thẩm mỹ viện có hoạt động “chui” hay không? Phong khẳng định có đầy đủ giấy phép, được tiến hành thủ thuật nâng mũi tại nhà. Tuy nhiên, trao đổi với Lao Động, đại diện Thanh tra Sở Y tế Hà Nội khẳng định, cơ sở thẩm mỹ Hoàng Minh Phong hành nghề không phép.

Đáng nói, xuyên suốt thời gian chị Phạm Thị Diễm H. gặp sự cố về sức khỏe phải chuyển về Bệnh viện Bạch Mai (ngày 14.1), rồi sau đó rơi vào tình trạng hôn mê và tử vong tại bệnh viện Bệnh viện đa khoa Long An (đêm 16.3), chủ cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ “chui” này vẫn liên tục đăng bài quảng cáo, phát video về dịch vụ “nâng mũi phong thủy” trên trang cá nhân Facebook.

Một trong số những bài đăng quảng cáo trên trang Facebook cá nhân của Phong. Ảnh:  Chụp MH
Một trong số những bài đăng trên trang Facebook cá nhân của Phong đăng vào ngày 17.3. Ảnh: Chụp MH

Vừa nâng mũi cho khách vừa nhảy TikTok

Mới đây, cư dân mạng cũng lập tức nhận ra Phong chính là “nhân vật” trong đoạn clip đang nâng mũi cho khách thì kéo khẩu trang xuống cằm và nhảy nhót theo trend nhạc TikTok từng gây phẫn nộ trên mạng xã hội vào cuối năm 2021.

Clip này cũng do chính Phong đăng tải trên tài khoản cá nhân.

Cụ thể, đoạn clip ghi lại cảnh một người trong trang phục áo bảo hộ xanh phụ trách khâu nâng mũi cho một vị khách nữ. Đang chăm chú làm việc, bỗng nhiên nam thanh niên này tháo bỏ khẩu trang rồi nhún nhảy theo nhạc nền trên TikTok. Nhiều người nhận ra gương mặt của nhân vật chính chính là Hoàng Minh Phong.

 
Cộng đồng mạng "đào lại" clip từng gây sốt trên TikToK được cho là của Phong. Ảnh: MXH

Hành động trên được nhiều người đánh giá là phản cảm, bởi lẽ khi thực hiện phẫu thuật, mọi thao tác đều phải cẩn trọng, nghiêm túc. Điều này thực sự gây nguy hiểm cho các khách hàng đến làm đẹp. Trước áp lực từ cộng đồng mạng, Phong đã khóa/ẩn clip này vào thời điểm đó.

 
Trang TikTok của Hoàng Minh Phong thu hút hàng nghìn Follow. Ảnh: Chụp MH

Nói về trường hợp của Hoàng Minh Phong, ngày 21.3, một lãnh đạo công an quận Hoàng Mai thông tin với Lao Động, Phong được xác định là chủ cơ sở thẩm mỹ viện (chưa được cấp phép hoạt động) nơi xảy ra vụ việc dẫn đến cái chết thương tâm của chị H.

Hiện các lực lượng của công an quận Hoàng Mai đang củng cố hồ sơ xác minh trách nhiệm của trường hợp này và các cá nhân liên quan.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Vụ tử vong sau nâng mũi: 6 người liên quan, 1 bác sĩ bị đình chỉ công tác

Tùng Giang |

Hà Nội - Liên quan đến ca tử vong thương tâm của người phụ nữ 22 tuổi (đến từ Long An) sau khi tiến hành nâng mũi tại một thẩm mỹ viện trên địa bàn quận Hoàng Mai, sáng ngày 19.3, trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo Cơ quan Công an quận Hoàng Mai đã thông tin chi tiết hành trình nạn nhân này tiếp cận với cơ sở thẩm mỹ “chui” do Hoàng Minh Phong làm chủ.

Vụ tử vong sau nâng mũi ở Hà Nội: Thẩm mỹ viện hoạt động không phép

Tùng Giang |

Hà Nội – Liên quan đến ca tử vong thương tâm của người phụ nữ 22 tuổi (đến từ Long An) sau khi tiến hành nâng mũi tại một thẩm mỹ viện trên địa bàn quận Hoàng Mai, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã thông tin về vụ việc.

Mẹ đơn thân 22 tuổi tử vong sau 2 tháng hôn mê vì nâng mũi ở Hà Nội

Tùng Giang |

Hà Nội – Công an quận Hoàng Mai đang cử lực lượng về Long An để phối hợp điều tra vụ việc liên quan đến ca tử vong là mẹ đơn thân sau khi nạn nhân đi nâng mũi tại một cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Vụ tử vong sau nâng mũi: 6 người liên quan, 1 bác sĩ bị đình chỉ công tác

Tùng Giang |

Hà Nội - Liên quan đến ca tử vong thương tâm của người phụ nữ 22 tuổi (đến từ Long An) sau khi tiến hành nâng mũi tại một thẩm mỹ viện trên địa bàn quận Hoàng Mai, sáng ngày 19.3, trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo Cơ quan Công an quận Hoàng Mai đã thông tin chi tiết hành trình nạn nhân này tiếp cận với cơ sở thẩm mỹ “chui” do Hoàng Minh Phong làm chủ.

Vụ tử vong sau nâng mũi ở Hà Nội: Thẩm mỹ viện hoạt động không phép

Tùng Giang |

Hà Nội – Liên quan đến ca tử vong thương tâm của người phụ nữ 22 tuổi (đến từ Long An) sau khi tiến hành nâng mũi tại một thẩm mỹ viện trên địa bàn quận Hoàng Mai, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã thông tin về vụ việc.

Mẹ đơn thân 22 tuổi tử vong sau 2 tháng hôn mê vì nâng mũi ở Hà Nội

Tùng Giang |

Hà Nội – Công an quận Hoàng Mai đang cử lực lượng về Long An để phối hợp điều tra vụ việc liên quan đến ca tử vong là mẹ đơn thân sau khi nạn nhân đi nâng mũi tại một cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn.