Vụ truy sát ở Đan Phượng dưới góc nhìn của chuyên gia tội phạm học

Trần Tuấn |

Theo trung tá Đào Trung Hiếu - chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an, ở tuổi 53, thủ phạm vụ truy sát ở Đan Phượng đã tích lũy kinh nghiệm sống, biết được đúng - sai, thừa hiểu hành vi giết người là phạm trọng tội, nhưng y vẫn gây án. Có thể thấy một sự bế tắc trong tư duy của thủ phạm. 

Liên quan vụ án anh dùng dao thảm sát cả gia đình em trai do mâu thuẫn liên quan đến đất đai tại Đan Phượng, Công an Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đông (53 tuổi) về hành vi Giết người.

Trung tá Đào Trung Hiếu - chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an đã có những đánh giá về động cơ và diễn biến tâm lý của hung thủ Phạm Văn Đông.

Theo Trung tá Đào Trung Hiếu, sự ức chế tâm lý do thù tức, hằn học, trong một con người có khí chất nóng nảy, hung hãn, thiếu giáo dục... đã biến thành động cơ phạm tội, thúc đẩy đối tượng Đông tìm đến bạo lực như một cách duy nhất để giải tỏa sự dồn nén cảm xúc bên trong.

"Ở tuổi 53, đối tượng đã tích lũy kinh nghiệm sống, biết được đúng - sai, thừa hiểu hành vi giết người là phạm trọng tội, nhưng y vẫn quyết định dùng biện pháp này. Có thể thấy một sự bế tắc trong tư duy của thủ phạm", chuyên gia tội phạm học phân tích.

Trung tá Hiếu nhấn mạnh thêm, sau khi vùng dao chém người đầu tiên, thì việc chém những người sau đó, như một quán tính của cơn say máu. Bên cạnh đó, biết đã gây trọng tội, đằng nào cũng chết, dễ thúc đẩy kẻ thủ ác xả cho hết nỗi bực dọc lên những người khác.

Quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng đã cho thấy hung thủ có sự lệch lạc nghiêm trọng về nhân cách, để bản năng dẫn dắt, cơn giận dữ sai khiến, khả năng kiểm soát và làm chủ hành vi bằng 0.

"Đã dám chém người nhà, thì việc chống trả lại lực lượng vây bắt, là điều dễ hiểu, của một kẻ không có gì để mất và đã nghĩ tới phương án tự sát", vị chuyên gia phân tích và nhận định "tại thời điểm gây án, hung thủ không suy nghĩ nhiều, cảm xúc là thứ chi phối hành động chứ không phải nhận thức".

Trung tá Hiếu cho rằng hành vi của Nguyễn Văn Đông đã đi ngược lại luân lý, gây hoang mang, căm phẫn cao độ trong dư luận xã hội. Cần xử án điểm, có hình phạt nghiêm khắc để xoa dịu nỗi đau mà cộng đồng đang phải gánh chịu.

Đồng quan điểm luật sư Quách Thành Lực (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết, trường hợp tranh chấp đất đai xảy ra giữa anh em ruột thịt không phải là ít. Và để tránh việc mâu thuẫn dẫn đến những hậu quả đau lòng thì người trong cuộc nên chọn cách đối thoại trước tiên. Nếu không đối thoại không có kết quả thì nhờ tư vấn, hỗ trợ pháp lí từ phía luật sư để giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.

"Việc đầu tiên cần làm trong một vụ tranh chấp đất đai giữa những người ruột thịt chính là hòa giải và thương lượng. Trong trường hợp mâu thuẫn không thể thỏa thuận được thì các bên liên quan có thể nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Uỷ ban nhân dân hoặc làm đơn khởi kiện gửi Tòa án nhân dân để đơn vị có thẩm quyền phân xử".

Khoảng 7h30 sáng 1.9, tại cụm 2 xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, đối tượng Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú xã Hồng Hà) đã cầm dao sang truy sát cả nhà em trai ruột khi nghe tin gia đình người em vừa làm lễ khởi công xây nhà.

Hậu quả khiến ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969, em ruột Đông) và con gái ông Hải là Nguyễn Thị Bắc (SN 1991) tử vong tại chỗ. 2 nạn nhân tiếp theo tử vong trong quá trình cấp cứu tại bệnh viện gồm bà Doãn Thị Việt (SN 1971, vợ ông Hải) và cháu Nguyễn Huyền My (cháu ông Hải) do vết thương quá nặng. Riêng chị Đỗ Thị Nhung (con dâu ông Hải) may mắn thoát chết nhưng hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Vụ truy sát ở Đan Phượng: Xót xa cảnh bé 1 tháng tuổi khát sữa mẹ

Sương Mai |

Sau vụ anh trai truy sát cả nhà em ruột khiến 5 người thương vong, những dư âm kinh hoàng vẫn chưa thôi ám ảnh người dân xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng. Một trong những hậu quả đau xót nhất là cảnh bé gái mới 1 tháng tuổi con nạn nhân Nguyễn Thị Bắc còn chưa dứt sữa đã vĩnh viễn mất đi người mẹ.

Nóng nhất 24h: Thông tin về nạn nhân thứ 5 vụ anh trai truy sát nhà em ruột

THẾ ANH |

Thông tin mới nhất vụ anh trai truy sát cả nhà em ruột tại Đan Phượng; Trường đại học đánh giá môi trường, trấn an sinh viên; Lũ lớn trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và bắc Tây Nguyên; Công Phượng tập luyện cùng tuyển Việt Nam khi về tới Thái Lan,... là những tin tức được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.

Thông tin mới nhất vụ anh trai truy sát cả nhà em ruột tại Đan Phượng

Sương Mai |

Quá đau xót khi trong một ngày liên tục mất đi 4 người thân vì vụ truy sát của bác ruột mình, anh Nguyễn Văn Hiệp đã suy sụp, sức khoẻ yếu, hiện người nhà luôn phải túc trực chăm sóc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ truy sát ở Đan Phượng: Xót xa cảnh bé 1 tháng tuổi khát sữa mẹ

Sương Mai |

Sau vụ anh trai truy sát cả nhà em ruột khiến 5 người thương vong, những dư âm kinh hoàng vẫn chưa thôi ám ảnh người dân xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng. Một trong những hậu quả đau xót nhất là cảnh bé gái mới 1 tháng tuổi con nạn nhân Nguyễn Thị Bắc còn chưa dứt sữa đã vĩnh viễn mất đi người mẹ.

Nóng nhất 24h: Thông tin về nạn nhân thứ 5 vụ anh trai truy sát nhà em ruột

THẾ ANH |

Thông tin mới nhất vụ anh trai truy sát cả nhà em ruột tại Đan Phượng; Trường đại học đánh giá môi trường, trấn an sinh viên; Lũ lớn trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và bắc Tây Nguyên; Công Phượng tập luyện cùng tuyển Việt Nam khi về tới Thái Lan,... là những tin tức được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.

Thông tin mới nhất vụ anh trai truy sát cả nhà em ruột tại Đan Phượng

Sương Mai |

Quá đau xót khi trong một ngày liên tục mất đi 4 người thân vì vụ truy sát của bác ruột mình, anh Nguyễn Văn Hiệp đã suy sụp, sức khoẻ yếu, hiện người nhà luôn phải túc trực chăm sóc.