Vụ trộn lõi pin vào hạt tiêu đem bán: Rùng mình lời khai của các bị cáo

H.Long |

Tại phiên tòa xét xử vụ trộn xác cà phê với lõi pin tại Đắk Nông, các bị cáo một mực kêu oan, đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt đã tuyên trước đó.

Ngày 22.4, tại Đắk Nông, TAND Cấp cao tại TP. HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án "Vi phạm các quy định trong an toàn thực phẩm".

Hình ảnh tại cơ sở của bà Loan.
Hình ảnh tại cơ sở của bà Loan.

Trước đó vào cuối năm 2018, tại phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Đắk Nông tuyên phạt các bị cáo Phan Thị Dung (SN 1962, trú huyện Lộc Ninh, Bình Phước), Lê Thị Hồng Thơ (SN 1979) và Trần Ngưỡng (tên gọi khác là Trần Văn Tuấn, SN 1976, cùng trú huyện Đắk Song, Đắk Nông) mỗi người 7 năm tù; bị cáo Bảo 8 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị Thanh Loan (SN 1975, trú huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông) 7 năm 6 tháng tù. Sau đó, các bị cáo Thơ, Ngưỡng, Bảo, Loan kháng cáo bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm cùng ngày, bị cáo Loan xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng không biết hỗn hợp tạp chất nhuộm than pin được dùng để trộn vào hồ tiêu.

Riêng bị cáo Bảo cho rằng mình bị oan vì chỉ là người làm công ăn lương. Bảo cũng một mực cho rằng không sống chung như vợ chồng với Loan nên việc mình là đồng phạm với Loan là điều không chính xác.

Bị cáo Thơ cho biết cuối 2015, nghe tin bà Loan làm tạp chất trộn vào hồ tiêu nên giúp đỡ và được bà Dung hứa trả tiền nhưng chưa trả đồng nào. Bị cáo Ngưỡng kêu oan vì cho rằng bản thân chỉ vận chuyển thuê, không hề biết đó là tạp chất.

Pin con ó được trộn với tạp chất để tăng trọng lượng hồ tiêu.
Pin con ó được trộn với tạp chất để tăng trọng lượng hồ tiêu.

HĐXX sau đó quyết định hoãn phiên tòa vì cho rằng mặc dù bị cáo Dung không kháng cáo bản án sơ thẩm, không có mặt tại phiên tòa nhưng xét thấy cần triệu tập lên để đối chất, làm rõ một số vấn đề; một số bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng tại phiên tòa lại kêu oan nên phiên tòa được hoãn để xem xét.

Theo cáo trạng, năm 2003-2004, Phan Thị Dung - Giám đốc Cty TNHH sản xuất thương mại Thảo Dung (gọi tắt là Cty Thảo Dung) quen biết với Lê Thị Hồng Thơ - Giám đốc Cty TNHH MTV Tịnh Thơ Đắk Nông.

Năm 2015, Thơ tìm người làm tạp chất bán lại để Dung trộn vào hạt tiêu. Dung trả tiền vận chuyển cho lái xe, tiền mua tạp chất trả cho Thơ và Thơ được hưởng chênh lệch 1.000 đồng/kg.

Thơ liên hệ với Nguyễn Thị Thanh Loan và đặt mua 3 tấn. Loan về lấy vỏ cà phê lẫn sỏi đá nhỏ, ủ khi tạp chất chuyển sang màu đen thì phơi khô đóng bao giao cho Thơ.

Nhận được tạp chất, Phan Thị Dung đem trộn vào hạt tiêu khô rồi bán ra thị trường.

Các đối tượng đi mua pin Con Ó về đập ra lấy bột pin cho vào thùng nước. Sau đó, khuấy bột pin tan trong nước… đưa tạp chất vào máy trộn bêtông quay trộn đều, xong đưa lên lò sấy khô lấy ra tạp chất để bán cho Cty Thảo Dung.

Hiện trường vụ trộn tạp chất tại cơ sở bà Loan.
Hiện trường vụ trộn tạp chất tại cơ sở bà Loan.

Tạp chất mua về, được Cty Thảo Dung giao cho ông Lê Văn Lập (SN 1963, trú huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) và những công nhân làm thuê trộn vào hạt tiêu với tỉ lệ khoảng 2% để thay tiêu đầu đinh.

H.Long
TIN LIÊN QUAN

Từ vụ “cà phê pin” và “tiêu pin”: Tỉnh Bình Phước tăng cường kiểm tra, giám sát

CAO HÙNG |

Ngày 26.4, Chi cục quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bình Phước đã ban hành văn bản số 145/BC-QLTT, do Chi cục trưởng Phạm Thị Ngọc ký, theo đó sẽ tập trung cao điểm để tăng cường kiểm tra, giám sát và sẽ xử lý nghiêm các hành vi gian dối trong vụ “cà phê pin” và “tiêu pin” đang diễn ra...

Từ vụ cà phê pin: Bình Phước từng có vụ “phù phép” tiêu lép thành… tiêu đẹp bằng hoá chất

CAO HÙNG |

Cách đây một năm, Công an huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) từng phát hiện vụ “phù phép” biến tiêu lép thành tiêu chắc, đẹp bằng hoá chất.

Thủ tướng yêu cầu xem xét khởi tố vụ “cà phê pin” và điều tra vụ thuốc ung thư bột than tre

Lan Hương |

Sáng 23.4, tại Hội nghị trực tuyến về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu xem xét khởi tố, điều tra nghiêm túc vụ việc “cà phê trộn pin”, thuốc chữa ung thư từ bột than tre, bơm chất độc vào tôm gây rúng động dư luận trong thời gian qua.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Từ vụ “cà phê pin” và “tiêu pin”: Tỉnh Bình Phước tăng cường kiểm tra, giám sát

CAO HÙNG |

Ngày 26.4, Chi cục quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bình Phước đã ban hành văn bản số 145/BC-QLTT, do Chi cục trưởng Phạm Thị Ngọc ký, theo đó sẽ tập trung cao điểm để tăng cường kiểm tra, giám sát và sẽ xử lý nghiêm các hành vi gian dối trong vụ “cà phê pin” và “tiêu pin” đang diễn ra...

Từ vụ cà phê pin: Bình Phước từng có vụ “phù phép” tiêu lép thành… tiêu đẹp bằng hoá chất

CAO HÙNG |

Cách đây một năm, Công an huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) từng phát hiện vụ “phù phép” biến tiêu lép thành tiêu chắc, đẹp bằng hoá chất.

Thủ tướng yêu cầu xem xét khởi tố vụ “cà phê pin” và điều tra vụ thuốc ung thư bột than tre

Lan Hương |

Sáng 23.4, tại Hội nghị trực tuyến về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu xem xét khởi tố, điều tra nghiêm túc vụ việc “cà phê trộn pin”, thuốc chữa ung thư từ bột than tre, bơm chất độc vào tôm gây rúng động dư luận trong thời gian qua.