Vụ “trêu ghẹo, sàm sỡ” nữ đồng nghiệp”: Hội Phụ nữ Quảng Trị không đồng tình với việc phạt 200 nghìn đồng

HƯNG THƠ |

Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Trị không đồng tình với quyết định xử phạt 200 nghìn đồng đối với nam công chức bị tố “hiếp dâm”, và đã có văn bản gửi cơ quan công an và viện kiểm sát tỉnh, đề nghị xem xét lại quá trình điều tra vụ việc.

Chiều ngày 3.8, bà Trần Thị Thanh Hà – Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Trị cho biết, từ 1 tháng trước, Hội Phụ nữ tỉnh đã nắm thông tin vụ việc tố bị nam đồng nghiệp “hiếp dâm”. Hội đã gặp nạn nhân để nắm tình hình, động viên, đồng thời yêu cầu Hội Phụ nữ huyện Triệu Phong bám sát quá trình giải quyết.

Về quyết định xử phạt ông Nguyễn Bình Triệu (nam công chức bị tố “hiếp dâm”) 200 nghìn đồng với hành vi “xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác”, bà Hà nói rằng không đồng tình với mức phạt đó. Bà thấy bất bình với hành vi của ông Triệu và đề nghị xử lý nghiêm để phòng ngừa, ngăn chặn trường hợp tương tự. “Chúng tôi đã có văn bản gửi công an và viện kiểm sát, đề nghị xem xét lại quá trình điều tra vụ việc này” – bà Hà, thông tin.

Cũng trong ngày 3.8, luật sư của chị L.A cho biết, đã có đơn khiếu nại về quyết định “không khởi tố vụ án hình sự đối với tố giác tội phạm về hành vi “hiếp dâm” xảy ra ngày 21.6.2018”. Trong đơn nêu, quyết định chưa phản ánh đúng sự thật khách quan, có nhiều mâu thuẫn chưa được làm rõ, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm và quyền hợp pháp của chị L.A.

Trong đơn khiếu nại có  trích dẫn lời khai của ông Triệu: “…tôi cầm tay và ôm đầu chị L.A và dùng miệng hôn chị L.A, tôi có dùng tay bịt miệng chị L.A (để chị không lên tiếng được), dùng tay sờ lên những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể chị L.A... Một lúc sau, chị L.A chống trả, và chạy khỏi bàn làm việc.

Lúc này, tôi đuổi theo đến chân tường và ôm chị L.A đè vào tường tiếp tục thực hiện hành vi sờ soạng... Lúc này chị L.A không đồng ý với những hành động của tôi nên chống trả quyết liệt. Vì không thực hiện được những ý muốn của bản thân nên tôi đi ra khỏi phòng và trở về phòng làm việc của mình”.

Theo luật sư của chị L.A, lời khai trích dẫn nói trên được Công an huyện Triệu Phong lấy sau khi vụ việc xảy ra 2 giờ. Bản khai này quan trọng nhất vì gần với sự việc diễn ra, người khai còn nhớ rõ và chưa bị tác động bên ngoài. Đồng thời, lời khai này cũng phù hợp với các tình tiết do chị L.A kể lại.

“Ông Triệu hai lần thực hiện hành vi, phản ánh ý thức của ông này muốn thực hiện đến cùng, nhưng không hoàn thành do sự chống đối quyết liệt của chị L.A. Vì vậy, hành vi của ông Triệu đủ cấu thành tội hiếp dâm, nhưng phạm tội chưa đạt” – luật sư của chị L.A, nhận định.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.