Vụ tranh chấp mặt bằng trụ sở Chi cục Thú y Nghệ An: Đất công trở thành “đất ông” như thế nào?

QUANG ĐẠI |

Từ đất trụ sở của Chi cục Thú y Nghệ An, các cán bộ của cơ quan này đã nghĩ “kế” để biến đất công thành đất cá nhân lãnh đạo, bằng những bước đi có tính toán. 

Năm 1993, Chi cục Thú y Nghệ An có tờ trình về việc xin hóa giá tài sản (dãy ki ốt dịch vụ phía trước cơ quan, do kinh doanh không hiệu quả), gồm 7 gian ki ốt hóa giá cho các lãnh đạo gồm Chi cục trưởng, chi cục phó, kế toán trưởng, chủ tịch công đoàn, một số trưởng phòng.

Ngày 29.6.1993, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản đồng ý cho hóa giá ki ốt dịch vụ; các thủ tục về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Ngày 26.4.1998, Chi cục Thú y Nghệ An có tờ trình số 52 xin “trả” 525m2 đất để lập quy hoạch chia lô đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân đã mua hóa giá ki ốt dịch vụ.   

Như vậy, từ chủ trương ban đầu là hóa giá ki ốt (mua tài sản trên đất) năm 1993, đến tháng năm 1998, lại trở thành mua đất. 7 hộ gia đình đã nộp tiền mua đất trên ki ốt dịch vụ, giá 6,75 triệu đồng/lô. Sau đó, các gia đình đã làm đơn đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.       

Theo văn bản số 469 ngày 21.2.2014 của Sở TNMT Nghệ An do Phó Giám đốc Hoàng Danh Lai ký, đến thời điểm 2014, chưa có quyết định thu hồi đất (đối với đất của Chi cụ Thú y) của cơ quan có thẩm quyền, chưa có quyết định giao đất cho các hộ.               

Năm 2014, Chi cục Thú y và Sở NNPTNT tỉnh Nghệ An đều không đồng ý với việc thu hồi đất cơ quan, cấp cho các hộ cá nhân. Hai cơ quan này đề nghị trả lại tiền các hộ đã nộp, thu hồi đất về cho nhà nước.

Tuy nhiên, đến ngày 8.1.2015, ông Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - đã ký Quyết định 04 thu hồi 555m2 đất chuyên dùng (đất trụ sở) do Chi cục Thú y quản lý, thực hiện dự án chia lô đất ở, với mục đích giao cho 7 hộ nói trên.

Số tiền mà ngân sách thu được hết sức bèo bọt (13,25 triệu đồng vào thời điểm 1998), nhưng cả dãy mặt tiền bám đường lớn, đã rơi vào tay các cá nhân vốn là lãnh đạo Chi cục Thú y Nghệ An.

 Trái Luật Đất đai 1987

Một Luật sư tại Nghệ An trao đổi, Luật Đất đai 1987 quy định, việc quyết định giao đất đang sử dụng cho người khác chỉ được tiến hành sau khi có quyết định thu hồi đất đó của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, và chỉ được giao đất ở trong khu dân cư cho những hộ chưa có nhà ở. Theo đó, việc cắt đất chuyên dùng bán cho cá nhân làm đất ở là trái quy định.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.