Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Tòa phúc thẩm tuyên y án Lê Tùng Vân và 5 đồng phạm

An Long |

Long An - Sau 2 ngày xét xử phiên phúc thẩm, tối 3.11, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Long An đã tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm trong vụ án liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Sau 2 ngày xét xử và tranh luận, đúng 18 giờ 40 phút ngày 3.11, hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai chính thức tuyên án.

Theo đó, hội đồng xét xử tuyên giữ nguyên mức án đã tuyên tại phiên xét xử sơ thẩm vào tháng 7.2022.

Cụ thể, bị cáo Lê Tùng Vân bị tuyên phạt 5 năm tù; Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cùng mức án 4 năm tù; Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù và Cao Thị Cúc 3 năm tù.

Hội đồng xét xử nhận định quy trình tố tụng của cơ quan điều tra là đúng quy định pháp luật, khách quan, không có dấu hiệu sai phạm.

Hội đồng xét xử khẳng định, hành vi của các bị cáo được thực hiện nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng đến an ninh trật tự địa phương.

Cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Các bị cáo có tổ chức, bàn bạc, thống nhất, phân công vai trò rõ ràng, thủ tục tố tụng của các cơ quan đúng quy định pháp luật, không có dấu hiệu sai phạm.

Các bị cáo không thừa nhận hành vi, nhưng các kết luận giám định, lời khai đã thể hiện rõ hành vi phạm tội.

Kết luận giám định khẳng định các video có nội dung xuyên tạc, vu khống và giọng nói trong video clip mà các đối tượng đăng tải lên mạng xã hội không bị cắt ghép, chỉnh sửa.

Đồng thời, hội đồng xét xử cũng xác định hành vi của bị cáo Lê Tùng Vân có vai trò tổ chức, chỉ đạo các bị cáo khác, bị cáo Cao Thị Cúc có tham gia trực tiếp.

Trên cơ sở đó, hội đồng xét xử khẳng định, hành vi của các bị cáo đủ căn cứ phạm vào tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Khoản 2, điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Các bị báo tại phiên tào phúc thẩm. Ảnh: An Long
Các bị báo tại phiên toà phúc thẩm. Ảnh: An Long

Theo cáo trạng, từ năm 2016, bị cáo Lê Tùng Vân và một số người khác đến ở tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, do bà Cao Thị Cúc làm chủ hộ. Bị cáo Lê Tùng Vân tự xưng nơi đây là “Tịnh thất Bồng Lai”, sau đó là “Thiền am bên bờ vũ trụ” để hoạt động.

Từ năm 2019 - 2021, các bị cáo đã dàn dựng, diễn xuất và đăng tải 5 video và 1 bài viết trên mạng xã hội.

Qua phân tích, giám định của cơ quan chức năng xác định, nội dung của các video clip và bài viết này thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc nhằm tuyên truyền, kích động, xúc phạm, bôi nhọ uy tín của Công an huyện Đức Hòa; xúc phạm uy tín Phật giáo, danh dự và nhân phẩm ông Trần Ngọc Thảo (pháp danh Thích Nhật Từ), gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

An Long
TIN LIÊN QUAN

Các bị cáo vụ Tịnh thất Bồng Lai quanh co không thừa nhận hành vi phạm tội

An Long |

Long An - 8h sáng nay (3.11), phiên xét xử phúc thẩm nhóm người tại “Tịnh thất Bồng Lai” tiếp tục với phần tranh luận.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Bí ẩn tung tích Diễm My trong vụ Tịnh thất Bồng Lai

Nhóm PV |

Công an khoanh vùng xác định một số băng nhóm đang hoạt động ở Phú Quốc; Tháo dỡ công trình vi phạm khu bảo tồn biển ở Phú Quốc; 250 gian hàng tham gia Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam tại Cần Thơ; Dịch bệnh sốt xuất huyết tăng cao ở Đồng bằng Sông Cửu Long; Xét xử phúc thẩm vụ án “Tịnh thất Bồng Lai”: Vẫn chưa biết tung tích Diễm My là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Toàn cảnh phiên phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai ngày 2.11

Tạ Quang |

Long An – Ngày 2.11, TAND tỉnh Long An mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai” hay “Thiền am bên bờ vũ trụ”. Đến tối muộn ngày 2.11, hội đồng xét xử thông báo phiên tòa tạm dừng và sẽ tiếp tục vào lúc 8 giờ ngày 3.11.2022.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Các bị cáo vụ Tịnh thất Bồng Lai quanh co không thừa nhận hành vi phạm tội

An Long |

Long An - 8h sáng nay (3.11), phiên xét xử phúc thẩm nhóm người tại “Tịnh thất Bồng Lai” tiếp tục với phần tranh luận.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Bí ẩn tung tích Diễm My trong vụ Tịnh thất Bồng Lai

Nhóm PV |

Công an khoanh vùng xác định một số băng nhóm đang hoạt động ở Phú Quốc; Tháo dỡ công trình vi phạm khu bảo tồn biển ở Phú Quốc; 250 gian hàng tham gia Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam tại Cần Thơ; Dịch bệnh sốt xuất huyết tăng cao ở Đồng bằng Sông Cửu Long; Xét xử phúc thẩm vụ án “Tịnh thất Bồng Lai”: Vẫn chưa biết tung tích Diễm My là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Toàn cảnh phiên phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai ngày 2.11

Tạ Quang |

Long An – Ngày 2.11, TAND tỉnh Long An mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai” hay “Thiền am bên bờ vũ trụ”. Đến tối muộn ngày 2.11, hội đồng xét xử thông báo phiên tòa tạm dừng và sẽ tiếp tục vào lúc 8 giờ ngày 3.11.2022.