Vụ "thổi giá" thiết bị y tế: Đề nghị truy tố cựu Giám đốc CDC Hà Nội

Việt Dũng |

Bị can Nguyễn Nhật Cảm (cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - CDC Hà Nội) cùng 9 người bị cáo buộc nâng khống 1 số thiết bị y tế phục vụ chữa trị COVID-19.

Ngày 12.9, theo nguồn tin của Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra - C03, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận, đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 10 bị can, trong đó có ông Nguyễn Nhật Cảm cùng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3, Điều 222, Bộ Luật hình sự 2015.

Theo kết luận điều tra, từ đầu năm 2020, CDC Hà Nội đã mua một số hệ thống Realtime PCR tự động nhằm đáp ứng nhu cầu xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19. Do thời gian gấp nên việc mua sắm này được CDC Hà Nội thực hiện theo phương thức chỉ định thầu.

Từ các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR phòng chống COVID-19 khi nhập về Việt Nam giá khoảng hơn 2 tỉ đồng.

Tuy nhiên các doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối mua bán lòng vòng với nhau và CDC Hà Nội đã mua với giá hơn 7 tỉ đồng, gấp 3 lần giá nhập.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số các thiết bị y tế mua là hơn 4 tỉ đồng, được nâng khống thành hơn 9 tỉ đồng. Theo đó, số tiền Nhà nước bị thiệt hại là hơn 5 tỉ đồng.

Theo C03, chưa có căn cứ để xác định các bị can tư lợi trong việc mua số máy móc trên.

Trong quá trình điều tra, toàn bộ số tiền thiệt hại đã được thu hồi cho Nhà nước. Các bị can cũng đã khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ án.

Trước đó, ngày 26.5, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo.

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thống nhất đưa vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội và các đơn vị liên quan vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh thành phố Hà Nội được thành lập trên cơ sở Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội. Cơ quan này có trụ sở chính đặt tại số 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Theo chức năng nhiệm vụ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn về công tác y tế dự phòng trên địa bàn thành phố Hà Nội, trên cơ sở định hướng chiến lược của Bộ Y tế, chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, Sở Y tế và tình hình thực tế tại Thành phố Hà Nội.

Đối tượng hoạt động là sức khoẻ của cộng đồng dân cư trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội, với mục tiêu hoạt động là giảm tỷ lệ mắc, chết do các dịch, bệnh, truyền nhiễm, không truyền nhiễm với toàn bộ người dân, giảm thiểu tác hại kinh tế, sức khoẻ, thời gian do dịch bệnh gây ra.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nâng khống giá máy xét nghiệm COVID-19: Khởi tố Kế toán trưởng CDC Hà Nội

Linh Anh |

Ngày 1.9, liên quan đến vụ nâng khống giá máy xét nghiệm COVID-19, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm khỏi nơi cơ trú đối với Hoàng Kim Thư- Kế toán trưởng, Phó trưởng phòng Tài chính kế toán trưởng trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội.

Từ vụ giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm bị khởi tố, bắt giam: Nhiều lỗ hổng trong mua sắm trang thiết bị y tế

minh bằng |

Ông Nguyễn Nhật Cảm cùng 6 đối tượng bị khởi tố, bắt giam để làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVI D-19 đã cho thấy quy trình mua sắm trang thiết bị y tế, đặc biệt y tế chống dịch hiện nay còn nhiều lỗ hổng.

Bộ Công an nói về việc điều tra mua sắm thiết bị y tế của CDC Hà Nội

Nguyễn Hà |

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết sẽ điều tra và xử lý nghiêm nếu phát hiện có việc nâng giá thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Nâng khống giá máy xét nghiệm COVID-19: Khởi tố Kế toán trưởng CDC Hà Nội

Linh Anh |

Ngày 1.9, liên quan đến vụ nâng khống giá máy xét nghiệm COVID-19, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm khỏi nơi cơ trú đối với Hoàng Kim Thư- Kế toán trưởng, Phó trưởng phòng Tài chính kế toán trưởng trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội.

Từ vụ giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm bị khởi tố, bắt giam: Nhiều lỗ hổng trong mua sắm trang thiết bị y tế

minh bằng |

Ông Nguyễn Nhật Cảm cùng 6 đối tượng bị khởi tố, bắt giam để làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVI D-19 đã cho thấy quy trình mua sắm trang thiết bị y tế, đặc biệt y tế chống dịch hiện nay còn nhiều lỗ hổng.

Bộ Công an nói về việc điều tra mua sắm thiết bị y tế của CDC Hà Nội

Nguyễn Hà |

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết sẽ điều tra và xử lý nghiêm nếu phát hiện có việc nâng giá thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội.