Vụ thâu tóm đất vàng Lê Duẩn: Bắt thêm 2 giám đốc công ty có liên quan

Huân Cao |

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án khu đất vàng số 8 Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM bị thâu tóm, Bộ Công an đã bắt thêm 2 giám đốc của 2 công ty có liên quan.

Ngày 9.10, Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 2 giám đốc 2 công ty có liên quan đến sại phạm trong việc thâu tóm đất vàng số 8-12 Lê Duẩn, quận 1.

Đối tượng bị bắt là Nguyễn Thị Thu Thủy, nguyên giám đốc Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM và Lê Thị Thanh Thúy, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Hoa Tháng Năm và Công ty cổ phần đầu tư Lavenue.

Hai bị can trên bị bắt để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trước đó, cơ quan điều tra đã bắt ông Nguyễn Thành Tài, nguyên phó chủ tịch UBND TP.HCM vì liên quan đến sai phạm khu đất này. Ngoài ông Tài, cơ quan điều tra cũng bắt hàng loạt lãnh đạo các sở ngành liên quan đến sai phạm tại khu đất vàng trên.

Được biết, khu đất vàng này có diện tích gần 5.000m2 thuộc sở hữu nhà nước, trước đây do 4 đơn vị thuộc Bộ Công thương thuê sử dụng làm trụ sở. Năm 2007, UBND TP.HCM chủ trương thu hồi để đấu thầu chọn nhà đầu tư uy tín, kinh nghiệm xây dựng khách sạn 5 sao trên khu đất

Tuy nhiên, vào năm 2011, ông Nguyễn Thành Tài, lúc đó là phó chủ tịch UBND TP.HCM đã ký quyết định giao lô đất vàng 8-12 Lê Duẩn cho Công ty cổ phần đầu tư Lavenue để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp, thương mại - dịch vụ, căn hộ cho thuê.

Việc giao đất chỉ định cho Công ty cổ phần đầu tư Lavenue không thông qua đấu giá, đấu thầu là sai với quy định về việc sắp xếp, xử lý nhà đất công.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Pháp luật 24h: Diễn biến mới nhất vụ nhân viên quán cafe bị rạch mặt

T.H |

Nhân viên quán cafe bị rạch nhiều nhát dao trên mặt, chạy ra đường kêu cứu; Nhóm bảo kê hiếp dâm nữ nhân viên "chạy sô"; TPHCM: Người đàn ông bán nước sâm bị chém lìa cánh tay không qua khỏi... là những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Bắt giữ đối tượng làm giả quyết định của Chủ tịch UBND Đà Nẵng để lừa đảo

H.VINH |

Ngày 9.10, Công an TP. Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Dư (60 tuổi, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi nghi giả mạo Quyết định của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng để lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỉ đồng của công dân.

Vụ CSGT đứng nhìn cô gái bị đâm chết: Trung tá CSGT bị hạ cấp bậc

H.T |

Liên quan đến vụ một nam thanh niên dùng kéo đâm chết bạn gái ngay giữa đường, ngày 9.10, đại diện lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết: Công an tỉnh Ninh Bình đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo, giáng bậc hàm đối với trung tá Nguyễn Chí Kiều do thiếu trách nhiệm trong tình thế cấp bách cần bảo vệ tài sản, tính mạng của người khác.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Pháp luật 24h: Diễn biến mới nhất vụ nhân viên quán cafe bị rạch mặt

T.H |

Nhân viên quán cafe bị rạch nhiều nhát dao trên mặt, chạy ra đường kêu cứu; Nhóm bảo kê hiếp dâm nữ nhân viên "chạy sô"; TPHCM: Người đàn ông bán nước sâm bị chém lìa cánh tay không qua khỏi... là những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Bắt giữ đối tượng làm giả quyết định của Chủ tịch UBND Đà Nẵng để lừa đảo

H.VINH |

Ngày 9.10, Công an TP. Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Dư (60 tuổi, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi nghi giả mạo Quyết định của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng để lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỉ đồng của công dân.

Vụ CSGT đứng nhìn cô gái bị đâm chết: Trung tá CSGT bị hạ cấp bậc

H.T |

Liên quan đến vụ một nam thanh niên dùng kéo đâm chết bạn gái ngay giữa đường, ngày 9.10, đại diện lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết: Công an tỉnh Ninh Bình đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo, giáng bậc hàm đối với trung tá Nguyễn Chí Kiều do thiếu trách nhiệm trong tình thế cấp bách cần bảo vệ tài sản, tính mạng của người khác.