Vụ thâu tóm đất vàng 8-12 Lê Duẩn: Bị cáo Nguyễn Thành Tài kháng cáo

Anh Tú |

Tới thời điểm hiện tại, cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài và các đồng phạm đã gửi đơn kháng cáo bản án sơ thẩm, yêu cầu xem xét lại mức án và trách nhiệm dân sự trong vụ án liên quan khu đất số 8-12 Lê Duẩn.

Ngày 6.10, bị cáo Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM) gửi đơn kháng cáo lên TAND TPHCM liên quan đến bản án sơ thẩm trong vụ giao khu nhà đất số 8-12 Lê Duẩn (quận 1). Trong đơn kháng cáo, bị cáo Nguyễn Thành Tài đề nghị cơ quan xét xử có thẩm quyền xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm; đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, bị cáo Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM), Nguyễn Hoài Nam (cựu Bí thư Quận ủy quận 2) và Trương Văn Út (nguyên Trưởng phòng Quản lý đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM), Lê Thị Thanh Thúy đều có đơn kháng cáo xem xét lại mức án. Ngoài ra, 3 bị cáo Nam, Kiệt, Út không chấp nhận liên đới cùng bị cáo Tài và Lê Thị Thanh Thúy bồi thường hơn 4,7 tỉ đồng.

Liên quan phán quyết của tòa sơ thẩm, VKSND TPHCM cũng kháng nghị một phần bản án. Theo cơ quan công tố, thiệt hại của vụ án phải được tính đến thời điểm cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, tức vào năm 2018 với số tiền 1.927 tỉ đồng. Việc HĐXX xác định thời điểm thiệt hại vào lúc thực hiện hành vi phạm tội là xác định không đúng bản chất vụ án.

Kháng nghị cũng cho rằng HĐXX tuyên trả lại cho Công ty Lavenue 126 tỉ đồng và công ty này có nghĩa vụ hoàn trả số tiền trên cho Công ty Quản lý kinh doanh nhà TPHCM là không có căn cứ, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Trước đó, ngày 20.9, cùng với tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tài 8 năm tù, bị cáo Lê Thị Thanh Thúy (cựu Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Lavenue) 5 năm tù, bị cáo Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở TNMT TPHCM) 5 năm tù, bị cáo Nguyễn Hoài Nam (cựu Bí thư Quận ủy quận 2) 4 năm tù, bị cáo Trương Văn Út (cựu Phó Trưởng phòng Quản lý đất thuộc Sở TNMT TPHCM) 3 năm tù.

TAND TPHCM giao UBND TPHCM thực hiện các biện pháp thu hồi, quản lý khu đất "vàng" 8-12 Lê Duẩn theo quy định pháp luật.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Kháng nghị vụ Nguyễn Thành Tài giao đất "vàng": Thiệt hại bao nhiêu?

HỮU HUY-ANH TÚ |

Theo Viện kiểm sát (VKS), thiệt hại của vụ án là 1.927 tỉ đồng chứ không phải 252 tỉ đồng như Hội đồng xét xử đã tuyên trong phiên tòa sơ thẩm vụ cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài giao đất 8-12 Lê Duẩn gây thiệt hại cho nhà nước.

Ông Nguyễn Thành Tài cùng loạt cán bộ "dính chàm" vì liên quan đến đất đai

Tùng Giang - Tạ Quang |

Ông Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. HCM); bà Dương Thị Bạch Diệp (đại diện pháp luật Công ty Diệp Bạch Dương) và Nguyễn Thị Dương (vợ Đường "Nhuệ", Giám đốc Công ty bất động sản Đường Dương) là những cái tên được dư luận quan tâm trong 3 vụ án liên quan đến đất đai khiến loạt cán bộ "dính chàm".

Những hình ảnh ngày tuyên án cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài

ANH TÚ - HỮU HUY |

Sáng 20.9, TAND TPHCM đã tuyên án bị cáo Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM) và đồng phạm liên quan đến “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại khu đất 8-12 Lê Duẩn (quận 1, TPHCM).

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Kháng nghị vụ Nguyễn Thành Tài giao đất "vàng": Thiệt hại bao nhiêu?

HỮU HUY-ANH TÚ |

Theo Viện kiểm sát (VKS), thiệt hại của vụ án là 1.927 tỉ đồng chứ không phải 252 tỉ đồng như Hội đồng xét xử đã tuyên trong phiên tòa sơ thẩm vụ cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài giao đất 8-12 Lê Duẩn gây thiệt hại cho nhà nước.

Ông Nguyễn Thành Tài cùng loạt cán bộ "dính chàm" vì liên quan đến đất đai

Tùng Giang - Tạ Quang |

Ông Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. HCM); bà Dương Thị Bạch Diệp (đại diện pháp luật Công ty Diệp Bạch Dương) và Nguyễn Thị Dương (vợ Đường "Nhuệ", Giám đốc Công ty bất động sản Đường Dương) là những cái tên được dư luận quan tâm trong 3 vụ án liên quan đến đất đai khiến loạt cán bộ "dính chàm".

Những hình ảnh ngày tuyên án cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài

ANH TÚ - HỮU HUY |

Sáng 20.9, TAND TPHCM đã tuyên án bị cáo Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM) và đồng phạm liên quan đến “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại khu đất 8-12 Lê Duẩn (quận 1, TPHCM).