Vụ thâu tóm đất công sản ở Đà Nẵng: Không chấp hành chỉ đạo sẽ bị kỷ luật

Việt Dũng |

Bị cáo Phan Xuân Ít, cựu Phó chánh Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng nghẹn ngào trong phần tự bào chữa và cho rằng, với vị trí là cấp dưới nếu không chấp hành "thì không hoàn thành nhiệm vụ được giao và sẽ bị kỷ luật".

Ngày 8.1, trong phiên tòa xét xử vụ thâu tóm dự án, nhà đất công sản tại Đà Nẵng liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, bị cáo Phan Xuân Ít, do sức khỏe yếu nên được tòa cho phép ngồi trình bày.

Cầm giấy tự bào chữa, bị cáo Ít cho rằng mình không phải là người trực tiếp tham mưu, đề xuất các văn bản mua bán đất công sản như cáo trạng truy tố. Theo bị cáo những việc này là chủ trương chính sách chỉ đạo của lãnh đạo thành phố từ bí thư, chủ tịch, HĐND TP…

"Những chỉ đạo này thể hiện bằng bút phê của lãnh đạo UBND, lãnh đạo Thành ủy. Bản thân tôi cũng như anh em chỉ làm đúng quy trình thủ tục đề xuất lên cho lãnh đạo ký chứ không tham mưu, đề xuất gì", bị cáo Ít trình bày.

Bị cáo cho rằng, với vị trí là cấp dưới nếu không chấp hành "thì không hoàn thành nhiệm vụ được giao và sẽ bị kỷ luật". Bởi thế ông nghĩ bản thân có trách nhiệm trình lãnh đạo xem xét các văn bản của sở ban ngành gửi lên chứ không tham mưu nên không thể là đồng phạm giúp sức cho các bị cáo trong vụ án.

"Với mức án 14-16 năm tù mà Viện Kiểm sát đề nghị, tôi rất bàng hoàng và sốc. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến", giọng nghẹn ngào, rơi nước mắt, bị cáo trình bày.

Bị cáo cho hay: hiện tuổi già, bệnh tật, sợ không qua nổi trong tù. Mong HĐXX, viện kiểm sát công tâm xem xét hành vi để có mức án phù hợp, để bị cáo có cơ hội trở về.

Trong phần công bố luận tội với các bị cáo, Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội nêu, Phan Xuân Ít biết rất rõ Phan Văn Anh Vũ lợi dụng chính sách của Nhà nước để được mua chỉ định các nhà, đất công sản trái quy định của pháp luật và có mối quan hệ với lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng, trong đó có Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND Đà Nẵng.

Trong thời gian từ 2006-2013, bị cáo Ít đã trực tiếp tham mưu, đề xuất, soạn thảo các công văn, quyết định có nội dung trái pháp luật về quản lý công sản và pháp luật về đất đai để Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến cho phép bán 20 nhà, đất công sản, trong đó có 15 nhà, đất công sản liên quan đến Vũ, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2.000 tỉ đồng.

Đối với 4 dự án bất động sản, bị cáo Ít đã giúp sức tích cực cho Trần Văn Minh trong việc giao quyền sử dụng đất các dự án này cho Phan Văn Anh Vũ trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại hơn 6.000 tỉ đồng.

Phiên tòa tiếp tục với phần tự bào chữa, luật sư bào chữa cho các bị cáo.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh bị đề nghị mức hình phạt 25-27 năm

Việt Dũng |

Trong công bố bản luận tội với hai bị cáo cựu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng là Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến và đồng phạm, Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội cho rằng các bị cáo đã tha hóa, biến chất.

Cựu Chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến khai ký các quyết định chỉ theo thủ tục

Việt Dũng |

Bị cáo Văn Hữu Chiến (cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng) phủ nhận cáo trạng quy kết vai trò đồng phạm, việc ký hàng loạt quyết định giao, chuyển nhượng, phê duyệt giá chỉ “theo thủ tục”.

Vụ Vũ "nhôm": Cựu Chủ tịch Đà Nẵng nói mình "chỉ là người kế thừa"

Việt Dũng |

Bị cáo Trần Văn Minh (cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng) trước cáo buộc sai phạm khi giao, chuyển nhượng 22 dự án, nhà đất công sản cho Phan Văn Anh Vũ đã phủ nhận.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh bị đề nghị mức hình phạt 25-27 năm

Việt Dũng |

Trong công bố bản luận tội với hai bị cáo cựu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng là Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến và đồng phạm, Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội cho rằng các bị cáo đã tha hóa, biến chất.

Cựu Chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến khai ký các quyết định chỉ theo thủ tục

Việt Dũng |

Bị cáo Văn Hữu Chiến (cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng) phủ nhận cáo trạng quy kết vai trò đồng phạm, việc ký hàng loạt quyết định giao, chuyển nhượng, phê duyệt giá chỉ “theo thủ tục”.

Vụ Vũ "nhôm": Cựu Chủ tịch Đà Nẵng nói mình "chỉ là người kế thừa"

Việt Dũng |

Bị cáo Trần Văn Minh (cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng) trước cáo buộc sai phạm khi giao, chuyển nhượng 22 dự án, nhà đất công sản cho Phan Văn Anh Vũ đã phủ nhận.