Vụ thẩm phán xâm phạm chỗ ở: Chuyển hồ sơ tranh chấp nhà lên tòa cấp trên

Huân Cao |

Liên quan đến vụ ông Nguyễn Hải Nam (nguyên Phó Chánh án Tòa án Nhân dân quận 4, TPHCM) có hành vi “Xâm phạm chỗ ở của người khác”, Tòa án Nhân dân quận 1 đã chuyển hồ sơ lên toà án cấp trên.

Chiều 24.12, TAND quận 1 cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà tại căn nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Đa Kao, quận 1) lên tòa án cấp trên để giải quyết theo thẩm quyền. Được biết, đây là căn nhà xảy ra vụ án “Xâm phạm chỗ ở của người khác” có liên quan đến ông Nguyễn Hải Nam (thẩm phán TAND quận 4).

Nguyên đơn trong vụ tranh chấp là bà Hoàng Thị Thu Thảo (SN 1983, đang ở tại căn nhà), bị đơn là bà Hoàng Trọng Anh Chi (SN 1982, thường trú tại căn nhà).

Lý do TAND quận 1 chuyển hồ sơ vụ kiện lên tòa án cấp trên là do đại diện bị đơn cung cấp giấy đăng ký kết hôn của bà Chi với ông Nguyễn Đức Huy. Đồng thời, phía bị đơn cho rằng căn nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm là tài sản chung vợ chồng bà Chi, nay ông Huy đang định cư tại nước ngoài.

Trong khi đó, công an xác nhận ông Huy có đăng ký hộ khẩu thường trú tại Cư xá Đô Thành (quận 3), nhưng thực tế ông Huy không cư ngụ tại địa phương. Với nhiều lý do nêu trên, vụ án không còn thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND quận 1, mà thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa cấp trên theo luật định.

Trước đó,  Công an quận 1 đã khởi tố vụ án “xâm phạm chỗ ở của người khác” để điều tra. Theo đơn tố cáo gửi Công an quận 1 của bà Nguyễn Thị Thu Thảo (trú nhà số 29 đường Nguyễn Bình Khiêm), có một nhóm người tự xông vào nhà bắt 3 đứa con của bà và chiếm nhà một cách trái phép.

Ba người bị bà Thảo tố và nêu đích danh gồm: Ông Nguyễn Hải Nam - Phó Chánh án TAND quận, ông Lâm Hoàng Tùng - giảng viên Trường Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát tại TPHCM và bà Nguyễn Thị Hạnh - Văn phòng thừa phát lại tại TPHCM.

Trong đơn, bà Thảo trình bày đã đặt cọc mua căn nhà trên, nhưng chưa hoàn tất thủ tục ký hợp đồng sang nhượng. Trong lúc bà Thảo đi vắng để 3 con ở nhà thì 3 người nêu trên đã đưa hàng chục người khác vào nhà, đồng thời bế các con và đồ đạc của bà ra khỏi nhà.

Được biết, ông Nguyễn Hải Nam chính là người từng được phân công xét xử sơ thẩm vụ án ông Nguyễn Hữu Linh dâm ô. Tuy nhiên, trong lúc đang xét xử, ông Nam cùng Hội đồng xét xử trả hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát điều tra bổ sung. Sau khi Viện Kiểm sát bổ sung hồ sơ, TAND quận 4 đã phân một thẩm phán khác thay ông Nam xét xử.

Hiện ông Nam đã bị bắt tạm giam để điều tra hành vi “Xâm phạm chỗ ở của người khác” theo khoản 2, Điều 158, Bộ luật Hình sự 2015.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Thực nghiệm hiện trường vụ thẩm phán, giảng viên xâm phạm chỗ ở người khác

Hà Anh Tú |

Chiều 4.10, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã đưa ông Nguyễn Hải Nam (Phó chánh án TAND Q.4, TP.HCM), ông Lâm Hoàng Tùng (giảng viên Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM) đến nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm để dựng lại hiện trường vụ "xâm phạm chỗ ở của người khác".

Vụ Thẩm phán bị tố "bắt cóc" trẻ em: Khám xét ngôi nhà đang tranh chấp

Huân Cao |

Chiều ngày 28.9, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 (TP.HCM) tiến hành khám xét ngôi nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1. Đây là căn nhà có tranh chấp và người dân tố Phó Chánh án TAND quận 4 xông vào "bắt cóc" trẻ con.

Khởi tố vụ án Phó Chánh án bị tố "bắt cóc" trẻ em và xâm phạm chỗ ở

Huân Cao |

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án xâm phạm chỗ ở của người khác trong vụ tranh chấp căn nhà trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM. Ông Nguyễn Hải Nam - Phó Chánh án TAND quận 4 là một trong những người có liên quan đến vụ tranh chấp và bị tố “bắt cóc” trẻ em.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Thực nghiệm hiện trường vụ thẩm phán, giảng viên xâm phạm chỗ ở người khác

Hà Anh Tú |

Chiều 4.10, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã đưa ông Nguyễn Hải Nam (Phó chánh án TAND Q.4, TP.HCM), ông Lâm Hoàng Tùng (giảng viên Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM) đến nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm để dựng lại hiện trường vụ "xâm phạm chỗ ở của người khác".

Vụ Thẩm phán bị tố "bắt cóc" trẻ em: Khám xét ngôi nhà đang tranh chấp

Huân Cao |

Chiều ngày 28.9, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 (TP.HCM) tiến hành khám xét ngôi nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1. Đây là căn nhà có tranh chấp và người dân tố Phó Chánh án TAND quận 4 xông vào "bắt cóc" trẻ con.

Khởi tố vụ án Phó Chánh án bị tố "bắt cóc" trẻ em và xâm phạm chỗ ở

Huân Cao |

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án xâm phạm chỗ ở của người khác trong vụ tranh chấp căn nhà trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM. Ông Nguyễn Hải Nam - Phó Chánh án TAND quận 4 là một trong những người có liên quan đến vụ tranh chấp và bị tố “bắt cóc” trẻ em.