Vụ tài xế bị đánh nhập viện: Taxi Mai Linh tạm ngưng phục vụ sau 21h tại TP Sa Đéc

Tràm Chim |

“Trước nhiều gây hấn, thông tin đe dọa và 1 tài xế taxi tại địa bàn Sa Đéc bị đánh nhập viện..., để đảm bảo an toàn sức khỏe, tinh thần cho anh em, trước mắt, tạm thời chúng tôi cho ngưng phục vụ tại địa bàn TP. Sa Đéc sau 21h mỗi ngày, từ ngày 20.4.2017 cho đến khi vụ việc được giải quyết dứt điểm”, đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Hanh - Phó Tổng giám đốc nội vụ Cty CP Tập đoàn Mai Linh tại buổi làm việc với Lao Động vào chiều 20.4.

Theo ông Hanh, ngay trước ngày khai trương và chuẩn bị khai trương đã xuất hiện nhiều thông tin, biểu hiện rất lo ngại như: Giám đốc Chi nhánh Mai Linh tại Đồng Tháp nhận được nhiều thông tin gây hấn, đe dọa, khuyên không nên kinh doanh tại địa bàn TP.Sa Đéc... Thậm chí, đúng 1 ngày sau khi khai trương (12.4), tối 13.4, đã xuất hiện hiện tượng lái xe bị đuổi theo, chặn đầu, húc đuôi, đập xe, đe dọa...

Sau đó, tập đoàn đã cử đoàn công tác đến liên hệ với ban ngành, báo cáo nhanh sự việc... thì được hướng dẫn làm văn bản báo cáo sự việc kèm theo hình ảnh, video chứng cứ sự việc để cơ quan này mời các đối tượng liên quan lên làm việc. Sau đó, các sự việc xảy ra tại Sa Đéc diễn tiến liền nhau, liên tục, quá nhanh và tăng dần từ đe dọa, đến bám theo xe, chặn khóa xe và đỉnh điểm là việc có 2 kẻ đánh lái xe.

Do vậy, đến ngày 19.4, đơn thư của Mai Linh mới gửi đến cơ quan có thẩm quyền. Các cơ quan đang tiến hành xử lý theo quy trình. Tuy chưa có kết quả cụ thể, nhưng việc cử cán bộ có mặt kịp thời xử lý vụ tài xế xe Mai Linh bị đánh trưa 18.4 tại Coopmart Sa Đéc... đã thể hiện cơ quan công an rất quan tâm đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Xe taxi Mai Linh bị "nhốt" kiểu này có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên? (Ảnh: Taxi Mai Linh cung cấp)

Tuy nhiên, ông Hanh cũng khẳng định, việc ngưng hoạt động taxi sau 21 giờ trên địa bàn TP.Sa Đéc chỉ là tạm thời. Điều này tạo cơ sở để Mai Linh được các cơ quan nhà nước và cơ quan bảo vệ pháp luật hỗ trợ kinh doanh an toàn.  Mặt khác, chúng tôi luôn tôn trọng và xem việc phục vụ khách hàng là ưu tiên hàng đầu của đơn vị.

Hình ảnh taxi Mai Linh bị "nhốt" nhìn từ trên cao. (Ảnh: Taxi Mai Linh cung cấp)

“Phương châm kinh doanh của Mai Linh là: Hợp pháp, chất lượng, an toàn, nhanh chóng; Buôn có bạn, bán có phường và tuyệt đối không thực hiện các thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh, bất hợp pháp để phát triển, nhưng nếu có sự kiện gây hấn, vi phạm pháp luật... thì Mai Linh sẽ đấu tranh rất quyết liệt và không khoan nhượng” - ông Hanh bày tỏ sự cương quyết.

Tràm Chim
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Cty CP Tập đoàn Mai Linh thăm hỏi, hỗ trợ tài xế vô cớ bị đánh nhập viện

Tràm Chim |

Chiều 19.4, trong chuyến về TP. Sa Đéc làm việc với Công an TP. Sa Đéc, ông Vương Văn Chương, Trưởng Ban An toàn Cty CP Tập đoàn Minh Linh đã thay mặt BCH Công đoàn đơn vị thăm hỏi, động viên tinh thần Nguyễn Phước Thiện (SN 1989, xã Tân Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp) - một tài xế xe taxi Mai Linh tại địa bàn TP. Sa Đéc - vô cớ bị đánh phải nhập viện.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Công đoàn Cty CP Tập đoàn Mai Linh thăm hỏi, hỗ trợ tài xế vô cớ bị đánh nhập viện

Tràm Chim |

Chiều 19.4, trong chuyến về TP. Sa Đéc làm việc với Công an TP. Sa Đéc, ông Vương Văn Chương, Trưởng Ban An toàn Cty CP Tập đoàn Minh Linh đã thay mặt BCH Công đoàn đơn vị thăm hỏi, động viên tinh thần Nguyễn Phước Thiện (SN 1989, xã Tân Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp) - một tài xế xe taxi Mai Linh tại địa bàn TP. Sa Đéc - vô cớ bị đánh phải nhập viện.