Vụ sửa điểm thi ở Hòa Bình: Bị cáo khai nhiều người đưa tiền cảm ơn

Việt Dũng |

Đỗ Mạnh Tuấn  (41 tuổi, cựu Phó hiệu trưởng Trường nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy) khai không chỉ Khương Ngọc Chất (45 tuổi, cựu Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hòa Bình) đưa tiền sau khi nâng điểm, còn một số người khác.

Ngày 11.5, tại phiên tòa sơ thẩm vụ án gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2017 - 2018 do Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình mở, bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn bị thẩm vấn về quá trình sửa điểm, nhận tiền "lại quả".

Trước tòa, bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn thừa nhận đã lợi dụng vị trí ủy viên Tổ chấm thi trắc nghiệm để nâng điểm cho các thí sinh.

Bị cáo khai, được bị cáo Nguyễn Quang Vinh (54 tuổi, cựu Trưởng phòng Khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình) chỉ đạo nâng điểm. Sau đó, nhiều đồng nghiệp, người quen cũng nhờ bị cáo giúp đỡ.

Bị cáo cho rằng, thời điểm đó nghĩ sự việc không nghiêm trọng, nếu có sai thì theo quy chế và bị phát hiện sẽ bị xử lý hành chính. "Anh Vinh đã mở lời… bị cáo nghĩ không nhận lời vẫn phải làm”, bị cáo nói.

Để nâng điểm, bị cáo nhận danh sách thông tin về tên thí sinh, số môn thi, số điểm cần đạt… Mạnh Tuấn rủ thêm Nguyễn Khắc Tuấn (39 tuổi, chuyên viên Phòng khảo thí) cùng nhau nâng điểm.

Tại tòa, Đỗ Mạnh Tuấn khai bị cáo Chất có gặp và bảo có 10 thí sinh cần nâng điểm, số này là: “Con em trong ngành cần nâng điểm thi xét tuyển đại học”.

Sau đó, bị cáo đã đề nghị bị cáo Chất tác động để lực lượng công an làm nhiệm vụ ở nơi chấm thi buông lỏng giám sát. Nâng điểm xong, bị cáo được bị cáo Chất đưa cho 500 triệu đồng.

Bị cáo khai, được bị cáo Chất đi ô tô đến một quán, đưa chiếc túi nilon rồi đi luôn. Trong túi có 500 triệu đồng, bị cáo đưa vợ giữ hộ, hiện số tiền này chưa nộp cho cơ quan điều tra.

Tiếp đó, bị cáo cũng khai, được bị cáo Hồ Chúc (giáo viên trường THPT Thanh Hà) cho 300 triệu đồng tại một quán cà phê. “Anh Chúc nói đây là quà của gia đình các em cảm ơn”, bị cáo nói.

Ngoài ra, Tuấn có nói nhận từ một giáo viên khác, số tiền 250 triệu đồng. Cụ thể, khi chấm thi xong, bị cáo được người này hẹn ở nơi hoang vắng tại đỉnh dốc Cun.

Khi hai bên gặp, bị cáo lên ô tô và được người này đưa cho bọc nilon và nói gia đình học sinh có chút quà cảm ơn. Về bị cáo mở ra thấy 250 triệu đồng.

Cũng theo Đỗ Mạnh Tuấn, khi sự việc bị phát hiện, đã gọi cho bị cáo Chất và được dặn: “Cứ bình tĩnh, bọn anh sẽ cố gắng lo".

Bị cáo còn được bị cáo Chất nhắc đừng khai ra mối quan hệ. "Nếu cơ quan điều tra có hỏi về các cuộc điện thoại phải nói là trao đổi về hoa lan”, bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn khai được dặn dò như vậy.

Thời gian đó, cả hai bị cáo Tuấn cũng đến tìm gặp bị cáo Vinh và được động viên: “Các em cứ bình tĩnh, ở ngoài các anh lo". Bị cáo cho rằng, lo ở đây là chèo chống vụ việc.

Tại phiên tòa, bị cáo Chất phủ nhận, cho rằng chỉ nói nhờ xem điểm cho 5 thí sinh sau khi chấm xong.

Chính vì vậy, trong vụ án, cơ quan tố tụng chỉ xác định Hồ Chúc đưa cho Đỗ Mạnh Tuấn 300 triệu đồng là phạm tội đưa - nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra cho rằng chưa đủ căn cứ xử lý bị cáo Chất và gia đình các thí sinh về hành vi đưa nhận hối lộ song sẽ tiếp tục làm rõ, xử lý sau.

Ngày mai (12.5), phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Sắp xét xử vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình

Việt Dũng |

Ông Đỗ Mạnh Tuấn (nguyên Phó hiệu trưởng Trường PTDT nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) bị cáo buộc nhận 300 triệu đồng của đồng nghiệp để nâng điểm cho hai thí sinh.

Gian lận điểm thi Hòa Bình: Cựu hiệu phó nhận hối lộ 300 triệu đồng

Việt Dũng |

Ông Đỗ Mạnh Tuấn (nguyên phó hiệu trưởng Trường PTDT nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) bị cáo buộc nhận 300 triệu đồng của đồng nghiệp để nâng điểm cho hai thí sinh.

Gian lận điểm thi ở Hoà Bình: Kết luận điều tra bổ sung, truy tố 15 bị can

Cường Ngô - Huyên Nguyễn |

Ngày 20.9, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã hoàn thành bản kết luận điều tra bổ sung lần 2 vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Đưa hối lộ và nhận hối lộ" xảy ra tại tỉnh Hòa Bình.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Sắp xét xử vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình

Việt Dũng |

Ông Đỗ Mạnh Tuấn (nguyên Phó hiệu trưởng Trường PTDT nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) bị cáo buộc nhận 300 triệu đồng của đồng nghiệp để nâng điểm cho hai thí sinh.

Gian lận điểm thi Hòa Bình: Cựu hiệu phó nhận hối lộ 300 triệu đồng

Việt Dũng |

Ông Đỗ Mạnh Tuấn (nguyên phó hiệu trưởng Trường PTDT nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) bị cáo buộc nhận 300 triệu đồng của đồng nghiệp để nâng điểm cho hai thí sinh.

Gian lận điểm thi ở Hoà Bình: Kết luận điều tra bổ sung, truy tố 15 bị can

Cường Ngô - Huyên Nguyễn |

Ngày 20.9, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã hoàn thành bản kết luận điều tra bổ sung lần 2 vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Đưa hối lộ và nhận hối lộ" xảy ra tại tỉnh Hòa Bình.