Ngay sau khi thông tin này được lan truyền trên mạng xã hội, cơ quan chức năng đã nhanh chóng xác minh. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất tại buổi họp báo của Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM), ông Nguyễn Đức Vinh - Vụ trưởng Vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em - Bộ Y tế cho biết, đến thời điểm hiện tại, chưa phát hiện trường hợp tử vong nào.
Như vậy, tính đến thời điểm này, thông tin được lan truyền trên mạng xã hội vẫn chưa biết đúng hay sai, có thật hay không.
Theo LS Trương Quốc Hòe – Trưởng VPLS Interla, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, gần đây trên mạng xã hội có rất nhiều thông tin được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Trong số những thông tin đó, có thông tin chính xác, kịp thời nhưng cũng có không ít thông tin sai lệch sự thật, “câu view”, “câu like”.
Các thông tin này đề cập và có thể ảnh hưởng tới một cá nhân khác. Chính vì thế, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các cơ quan chức năng phải xác minh thông tin một cách chính xác để tránh gây hoang mang dư luận cũng như ảnh hưởng tới người được đề cập ở các thông tin này.
Nếu qua xác minh mà xác định được thông tin trên facebook là giả mạo thì người đăng tin này có thể sẽ bị xử lý (tùy mức độ nghiêm trọng của vấn đề).
Đồng quan điểm này, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết: Theo điểm a, khoản 3, Điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP, với hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm, cá nhân sẽ bị phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng.
Cụ thể, điểm g, khoản 3, Điều 66 của Nghị định này cũng quy định: Xử phạt từ 10 triệu đồng đến triệu đồng đối với hành vi “Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác”.
Việc đưa các tin đồn gây thất thiệt cũng có thể bị xử lý hình sự, tùy vào mức độ vi phạm cũng như động cơ, mục đích của người đưa tin.
Luật sư Trương Quốc Hòe nói thêm: "Theo tôi được biết, nguồn cơn của những sự việc sản phụ sinh con tại nhà gần đây là bởi sản phụ đã được tiếp xúc, học theo trào lưu đang lan truyền trên mạng "thuận tự nhiên", đẻ tại nhà".
"Những thông tin này có ai kiểm duyệt không? Và trên thực tế có những lớp học sinh đẻ thuận tự nhiên như vậy không? Nếu thực sự có những khóa học này thì các cơ quan chức năng cần phải xem lại cá nhân này có được tổ chức, đăng ký các lớp bồi dưỡng ấy hay không. Từ đó sẽ xem xét trách nhiệm của người mở lớp (khởi xướng trào lưu)" - ông Hòe nói.