Vụ sát hại chủ shop thời trang ở Bắc Giang: Chỉ vì không được đổi quần áo

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - Do yêu cầu đổi quần áo không được chấp thuận, Hà đã dùng dao chém nhiều nhát khiến chủ shop thời trang tử vong.

Chiều 12.4, một cán bộ điều tra phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, nghi phạm Phạm Thị Hà (SN 1984, trú tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) đã được đưa đến cơ sở y tế để theo dõi sức khoẻ.

Nguyên nhân do đối tượng cảm thấy mệt sau khi sử dụng thuốc diệt chuột tự tử, dù trước đó khi bị bắt Hà vẫn tỏ ra bình thường.

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, Hà khai bản thân và chị M. không có mâu thuẫn hay thù hằn cá nhân trước thời điểm gây án. Trước đó, đối tượng có mua quần áo ở shop của chị M và đến chiều tối 11.4, Hà quay trở lại shop yêu cầu được đổi quần áo, tuy nhiên chị M. không đồng ý.

Hai bên sau đó có lời qua tiếng lại và Hà đã dùng dao chém nhiều nhát khiến chị M. bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu vào khoảng 20h tối cùng ngày. Sau khi gây án, Hà vứt hung khí tại hiện trường rồi bỏ trốn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã chủ trì, phối hợp với Công an huyện Tân Yên và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng.

Sau hơn 12 tiếng gây án, đến khoảng 10h30 ngày 12.4, Phạm Thị Hà bị bắt khi đang trốn trong chuồng lợn bỏ hoang tại một ngôi nhà gần UBND thị trấn Nhã Nam.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Bắt nghi phạm giết chủ cửa hàng quần áo khi đang lẩn trốn ở chuồng lợn

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - Khoảng 10h30 ngày 12.4, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm giết chủ cửa hàng quần áo ở thị trấn Nhã Nam (huyện Tân Yên).

Truy tìm nghi phạm sát hại nữ chủ shop quần áo ở Bắc Giang

Vân Trường |

Bắc Giang - Nghi phạm sát hại chủ shop quần áo vào đêm qua (11.4) tại thị trấn Nhã Nam (huyện Tân Yên) là nữ giới, hiện đã bỏ trốn.

"Ôm hàng" nhà ở xã hội tại Bắc Giang: Ra quyết định xử phạt Everland

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Bắc Giang - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định xử phạt Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Everland (Công ty Everland) 140 triệu đồng vì vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ bất động sản tại dự án nhà ở xã hội Evergreen Bắc Giang.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Bắt nghi phạm giết chủ cửa hàng quần áo khi đang lẩn trốn ở chuồng lợn

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - Khoảng 10h30 ngày 12.4, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm giết chủ cửa hàng quần áo ở thị trấn Nhã Nam (huyện Tân Yên).

Truy tìm nghi phạm sát hại nữ chủ shop quần áo ở Bắc Giang

Vân Trường |

Bắc Giang - Nghi phạm sát hại chủ shop quần áo vào đêm qua (11.4) tại thị trấn Nhã Nam (huyện Tân Yên) là nữ giới, hiện đã bỏ trốn.

"Ôm hàng" nhà ở xã hội tại Bắc Giang: Ra quyết định xử phạt Everland

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Bắc Giang - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định xử phạt Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Everland (Công ty Everland) 140 triệu đồng vì vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ bất động sản tại dự án nhà ở xã hội Evergreen Bắc Giang.