Vụ sập công trình 10 người chết: Tạm giữ hình sự 3 người nhà thầu, giám sát

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 15.5, đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, sau vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại công trình xây dựng Công ty AV Healthcare thuê đất trong khu công nghiệp Giang Điền khiến 10 người tử vong và 14 người bị thương, cơ quan điều tra đã tạm giữ 3 người thuộc các đơn vị nhà thầu thi công, tư vấn giám sát.

Trong đó, cơ quan điều tra đã tạm giữ Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty TNHH Hà Hải Nga (nhà thầu xây dựng công trình) và một người phụ trách đơn vị giám sát Công ty cổ phần dịch vụ công nghiệp Đồng Nai.

Sáng cùng ngày, cơ quan điều tra và các đơn vị liên quan của tỉnh Đồng Nai đã khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Như đã thông tin, khoảng khoảng 15h ngày 14.5, tại công trường xây dựng nhà máy Công ty AV Healthcare (Hàn Quốc), chuyên sản xuất tã lót, bỉm, băng vệ sinh… đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Trong khi một nhóm hàng chục công nhân đang làm việc trên công trường thì bức tường cao khoảng 10m, dài khoảng 100m đổ ập xuống khiến nhiều người bị vùi lấp. Vụ tai nạn đã khiến 10 người tử vong, 14 người bị thương.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công điện yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, Công ty AV Healthcare thuê hơn 21.000m2 đất trong khu công nghiệp Giang Điền để xây dựng nhà máy sản xuất tã lót, bình sữa, băng vệ sinh… Trong quá trình xây dựng, Công ty AV Healthcare thuê một đơn vị thi công.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch tỉnh Đồng Nai thông tin vụ sập công trình làm 10 người chết

Anh Tú - Anh Chiến |

Liên quan vụ sập công trình xây dựng bức tường nhà máy của Công ty AV Healthcare tại Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, làm 10 người chết, ông Cao Tiến Dũng – Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho rằng, an toàn lao động và quy trình xây dựng có vấn đề.

Từ vụ sập công trình ở Đồng Nai: Xảy ra TNLĐ, người sử dụng lao động có trách nhiệm gì?

Nam Dương |

Mức độ bồi thường hay trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động sẽ phụ thuộc vào yếu tố lỗi và mức độ suy giảm khả năng lao động.

Sập công trình, 10 người chết: An toàn lao động và quy trình xây dựng có vấn đề

HÀ ANH CHIẾN |

Liên quan vụ sập công trình xây dựng bức tường nhà máy của Công ty AV Healthcare tại Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, làm 10 người chết, ông Cao Tiến Dũng – Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho rằng, an toàn lao động và quy trình xây dựng có vấn đề. “Việc xây bức tường cao mười mấy mét đứng “chơi vơi” thì về mặt quy trình phải có sự xem xét ngay từ đầu” – ông Dũng nói.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Chủ tịch tỉnh Đồng Nai thông tin vụ sập công trình làm 10 người chết

Anh Tú - Anh Chiến |

Liên quan vụ sập công trình xây dựng bức tường nhà máy của Công ty AV Healthcare tại Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, làm 10 người chết, ông Cao Tiến Dũng – Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho rằng, an toàn lao động và quy trình xây dựng có vấn đề.

Từ vụ sập công trình ở Đồng Nai: Xảy ra TNLĐ, người sử dụng lao động có trách nhiệm gì?

Nam Dương |

Mức độ bồi thường hay trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động sẽ phụ thuộc vào yếu tố lỗi và mức độ suy giảm khả năng lao động.

Sập công trình, 10 người chết: An toàn lao động và quy trình xây dựng có vấn đề

HÀ ANH CHIẾN |

Liên quan vụ sập công trình xây dựng bức tường nhà máy của Công ty AV Healthcare tại Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, làm 10 người chết, ông Cao Tiến Dũng – Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho rằng, an toàn lao động và quy trình xây dựng có vấn đề. “Việc xây bức tường cao mười mấy mét đứng “chơi vơi” thì về mặt quy trình phải có sự xem xét ngay từ đầu” – ông Dũng nói.