Vụ sàm sỡ bé gái: Người hiểu luật mà phạm luật phải xử ở mức cao nhất

Cường Ngô |

Ông Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND Tối cao cho rằng đối với những người có hiểu biết về pháp luật, đã và đang thực thi pháp luật nhưng có hành vi vi phạm pháp luật, phải xử lý nghiêm, ở mức cao nhất.

Ngày 5.4, VKSND Tối cao tổ chức hội nghị tập huấn công tác bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của VKSND.

Tại hội nghị, ông Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND Tối cao cho biết, đối với người hiểu biết rất rõ về pháp luật, đã và đang thực thi pháp luật mà lại có hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín của cơ quan nhà nước thì phải xử lý thật nặng, xử lý ở mức cao nhất có thể để răn đe và phòng ngừa chung.

Mặc dù ông Lê Minh Trí không nói cụ thể trường hợp nào, nhưng nhiều người liên tưởng đến vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng, sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư ở quận 4, TPHCM cách đây mấy ngày.

Bởi, liên quan vụ việc này, VKSND Tối cao đã chỉ đạo Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh phối hợp với Cơ quan điều tra và các cơ quan có thẩm quyền của TP Hồ Chí Minh tiến hành xác minh, làm rõ sự việc và xử lý nghiêm minh, không bỏ lọt tội phạm. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp hiệu quả để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cháu bé.

"Các cơ quan chức năng cần khẩn trương tiến hành xác minh, phối hợp chặt chẽ, xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bất kể người đó là cán bộ đương chức hay đã nghỉ hưu", VKSND Tối cao nêu quan điểm.

Ngày 5.4, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM đã có văn bản gửi Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an và VKSND quận 4, TPHCM về việc đề nghị khởi tố vụ án đối với vụ bé gái bị dâm ô trong thang máy xảy ra tại chung cư Galaxy 9, quận 4, TPHCM.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em nhận thấy, hành vi của Nguyễn Hữu Linh cần được khởi tố để điều tra về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015. Tội phạm này, Bộ luật Hình sự không quy định phải khởi tố theo yêu cầu người bị hại (do chủ thể là người dưới 16 tuổi) nên không cần đơn yêu cần khởi tố của gia đình nạn nhân.

Căn cứ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 và Thông tư liên tịch giữa VKSND Tối cao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng về quy chế phối hợp trong quá trình tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, điều tra, khởi tố vụ án và xét xử.

Khoản 3, điều 7 của Thông tư này có quy định về việc, trong thời gian 3 ngày kể từ ngày đủ điều kiện tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, cơ quan công an không khởi tố vụ án, VKS tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, VKS đề nghị cơ quan điều tra xem xét khởi tố vụ án.

Nếu cơ quan điều tra không khởi tố vụ án, trong trường hợp này, VKS có thẩm quyền ra quyết định khởi tố vụ án căn cứ vào khoản 3, điều 153 và điều 161 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy: Chất lượng clip thấp, chứng cứ yếu?

MAI PHƯƠNG |

Chứng cứ là camera chỉ thể hiện phần lưng, không thể hiện bàn tay sờ.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em nói về đề nghị khởi tố vụ sàm sỡ bé gái

Huân Cao |

Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM vừa gửi công văn sang Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 4 và Viện kiểm sát Nhân dân quận 4 (TP.HCM) đề nghị khởi tố vụ án để điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Ban quản lý chung cư Galaxy 9 xử lý vụ bé gái bị sàm sỡ như thế nào?

Huân Cao |

Vụ việc bé gái bị sàm sỡ trong thang máy gây phẫn nộ dư luận mấy ngày qua. Mặc dù gia đình đề nghị hòa giải, Ban Quản lý chung cư Galaxy 9 cho rằng vụ việc đã vượt quá thẩm quyền nên cần phải đưa ra chính quyền để giải quyết.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Huỳnh Như trải lòng khi đón Tết phương xa

Thanh Vũ |

Huỳnh Như đã có những tâm sự với Báo Lao Động trong năm thứ 2 không được đón Tết cùng gia đình.

Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định vị thế ở Đông Nam Á

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đến Việt Nam từ nguồn cơn thất bại 0-3 cay đắng của đội U23 trước Thái Lan tại SEA Games 2017. Sau 5 năm dẫn dắt một đội bóng Đông Nam Á, tất cả đều phải thừa nhận rằng Việt Nam là số 1.

Biệt đội cứu hộ san hô dưới đáy biển

Hữu Long |

Khánh Hòa - Các thành viên trong nhóm lặn biển đến từ Nha Trang đã cùng nhau kêu gọi cộng đồng tham gia vào dự án ươm trồng, phát triển san hô, khôi phục hệ sinh thái biển.

Cẩn trọng khi đi qua đèo dốc nguy hiểm trên Quốc lộ 6 ngày cận Tết

Minh Chuyên |

Tuyến Quốc lộ 6 có nhiều đèo dốc nguy hiểm, cùng với đó, lượng phương tiện trong những ngày cận Tết tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT) rất lớn.

Vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy: Chất lượng clip thấp, chứng cứ yếu?

MAI PHƯƠNG |

Chứng cứ là camera chỉ thể hiện phần lưng, không thể hiện bàn tay sờ.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em nói về đề nghị khởi tố vụ sàm sỡ bé gái

Huân Cao |

Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM vừa gửi công văn sang Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 4 và Viện kiểm sát Nhân dân quận 4 (TP.HCM) đề nghị khởi tố vụ án để điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Ban quản lý chung cư Galaxy 9 xử lý vụ bé gái bị sàm sỡ như thế nào?

Huân Cao |

Vụ việc bé gái bị sàm sỡ trong thang máy gây phẫn nộ dư luận mấy ngày qua. Mặc dù gia đình đề nghị hòa giải, Ban Quản lý chung cư Galaxy 9 cho rằng vụ việc đã vượt quá thẩm quyền nên cần phải đưa ra chính quyền để giải quyết.