Vụ Quản lý thị trường “giải cứu phân bón rởm”: Tòa tuyên án bằng thời gian tạm giam

NHẬT HỒ |

Sáng nay 22.7, sau 4 phiên xét xử, với 2 lần nghị án kéo dài, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP. Sóc Trăng đã tuyên án. Mức án đúng bằng với thời gian hai bị cáo bị tạm giữ.

Cụ thể, HĐXX tuyên phạt bị cáo Châu Hoài Phương (nguyên Phó Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng) 7 tháng 12 ngày tù; bị cáo Ung Văn Thanh (cán bộ QLTT tỉnh Sóc Trăng) 7 tháng 13 ngày tù vì “Lợi dụng chức vụ trong thi hành công công vụ”, theo Điều 281, BLHS năm 1999.

Như vậy, HĐXX đã tuyên phạt hạn tù đối với hai bị cáo bằng với thời gian hai bị cáo bị bắt tạm giam.

Sau nhiều lần tạm hoãn và dời ngày tuyên án, hôm nay 22.7 TAND Thành phố Sóc Trăng chính thức tuyên án (ảnh Nhật Hồ)
Sau nhiều lần tạm hoãn và dời ngày tuyên án, hôm nay 22.7 TAND Thành phố Sóc Trăng chính thức tuyên án. Ảnh: Nhật Hồ

HĐXX nhận định, 2 bị cáo cho lấy mẫu kiểm nghiệm lần 3 (với kết quả phân bón đạt chất lượng, gỡ niêm phong phân bón cho doanh nghiệp Hồ Mỹ Nhiên) là thực hiện không đúng với Thông tư số 26/2012 của Bộ KHCN, là có hành vi thực hiện trái công vụ. Mặc dù, đại diện VKS đề nghị mức án đối với bị cáo Phương là 2 năm 6 tháng tù, Thanh là 1 năm 6 tháng tù nhưng do 2 bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên được HĐXX xem xét, xử phạt dưới mức đề nghị của VKS.

Với bị cáo Ung Văn Thanh, giữ vai trò đồng phạm nhưng có hành vi phạm tội tương đương với bị cáo Phương nên HĐXX áp dụng mức phạt tương đương với bị cáo Phương.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 3.2016, Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng lập Đoàn kiểm tra liên ngành về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Tháng 4.2016, Đoàn kiểm tra tại doanh nghiệp Hồ Mỹ Nhiên (Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng), phát hiện 198 bao phân bón không chứng minh được giấy tờ liên quan. Đoàn lấy mẫu cho đi kiểm tra 2 lần không đạt.

Khi chuẩn bị xử phạt theo Thông tư 26/2012 của Bộ KHCN thì nhà sản xuất là Cty Con Cò Vàng xuất hiện, nhận trách nhiệm sản phẩm và khiếu nại. Đoàn thống nhất cho kiểm mẫu lần 3 để giải quyết khiếu nại. Kết quả kiểm lần 3 đạt, đoàn giải quyết cho tháo niêm phong số phân bón.

Do có đơn tố cáo, Sở Công Thương giải quyết, chuyển hồ sơ sang cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng. Ngày 5.6.2017, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vụ án và ngày 9.6.2017, khởi tố bị can bắt giam ông Phương và ông Thanh về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngày 29.12.2017, Cơ quan ANĐT chuyển tội danh sang “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến ngày 16.1.2018 ông Phương và 17.1.2018 ông Thanh được tại ngoại.

Cáo trạng truy tố 2 bị cáo làm trái công vụ theo Thông tư 26/2012 của Bộ KHCN vì cho kiểm mẫu phân bón lần 3.

Bị cáo và luật sư bảo vệ cho rằng việc cho kiểm mẫu lần 3 là giải quyết theo khiếu nại của nhà sản xuất, thực hiện theo Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và các luật liên quan.

Vụ án kéo dài hơn 2 năm, tạo ra nhiều quan điểm và dư luận trái chiều trong việc áp dụng Thông tư hay áp dụng Luật để giải quyết vụ việc.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Tin pháp luật 24h: Phạt tù cán bộ lợi dụng chức vụ, nhận "lại quả" từ dự án

T.H |

Nhận "lại quả" từ dự án, Chủ tịch xã lĩnh 3 năm tù; Hàng chục nam nữ "mở tiệc" ma túy trong quán karaoke... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Bắt quả tang đối tượng bán gần 1 nghìn viên ma túy tổng hợp

T.N.D |

Ngày 20.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Mạnh (sinh năm 1985, trú tại quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) và Hoàng Xuân Trường (sinh năm 1977, trú tại phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh)- về hành vi mua bán trái phép ma túy.

Khởi tố 14 đối tượng cá độ bóng đá sát phạt tới 300 tỉ đồng qua mạng

Vương Trần |

Công an quận Long Biên (Hà Nội) vừa tiến hành khởi tố 14 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet, sát phạt với số tiền ước tính khoảng 300 tỉ đồng.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tin pháp luật 24h: Phạt tù cán bộ lợi dụng chức vụ, nhận "lại quả" từ dự án

T.H |

Nhận "lại quả" từ dự án, Chủ tịch xã lĩnh 3 năm tù; Hàng chục nam nữ "mở tiệc" ma túy trong quán karaoke... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Bắt quả tang đối tượng bán gần 1 nghìn viên ma túy tổng hợp

T.N.D |

Ngày 20.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Mạnh (sinh năm 1985, trú tại quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) và Hoàng Xuân Trường (sinh năm 1977, trú tại phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh)- về hành vi mua bán trái phép ma túy.

Khởi tố 14 đối tượng cá độ bóng đá sát phạt tới 300 tỉ đồng qua mạng

Vương Trần |

Công an quận Long Biên (Hà Nội) vừa tiến hành khởi tố 14 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet, sát phạt với số tiền ước tính khoảng 300 tỉ đồng.