Vụ Phượng “râu”: Kiểm lâm nhận hối lộ hay tiền "bồi dưỡng”?

Hữu Long |

Nhiều cán bộ kiểm lâm cho rằng việc Phượng "râu" đưa tiền không phải là nhận hối lộ mà đó là tiền bồi dưỡng (!?).

Chiều 18.9, TAND tỉnh Đắk Nông tiếp tục đưa ra xét xử phiên tòa hình sự sơ thẩm  Phan Hữu Phương (SN 1968, trú thị trấn Ea T’Ling, huyện Cư Jút, tức Phượng “râu”) và 23 đồng phạm khác về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, đưa, nhận hối lộ…

Phượng “râu” tại tòa. Ảnh: HL
Phượng “râu”  là đối tượng cầm đầu đường dây gỗ lậu. Ảnh: HL

Trong phần tranh luận, bị cáo Nguyễn Tấn Bình, cán bộ Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn, thừa nhận 2 lần nhận tiền từ Nguyễn Hoàng Trang (SN 1982, trú tỉnh Khánh Hòa). Tuy nhiên, Bình cho rằng, đó là tiền bồi dưỡng nên Bình nhận.

Luật sư bào chữa của bị cáo Bùi Đăng Hiệp, nguyên Trạm trưởng trạm kiểm soát bảo vệ rừng số 1, thuộc Công ty lâm nghiệp Đắk Wil thì cho rằng, VKS truy tố bị cáo Hiệp tội nhận hối lộ là chưa đảm bảo quy định pháp luật.

Theo luật sư, trạm kiểm soát bảo vệ rừng của Hiệp không có chức năng nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát lâm sản ngoài khu vực được giao quản lý.

“Việc này do kiểm lâm thực hiện. Hơn nữa, xe gỗ lậu Phượng “râu” khai thác gỗ đi ngang qua trạm bảo vệ rừng nên không thuộc quyền kiểm soát của bị cáo Hiệp” - luật sư bào chữa nói.

Theo luật sư này, Công ty của Phượng “râu” từng gửi văn bản và được Công ty Lâm nghiệp Đắk Wil đồng ý về việc cho các xe gỗ lậu “đi nhờ” từ 27.3-20.4.2018.

“Trước đó lãnh đạo công ty Lâm nghiệp Đắk Wil đã đồng ý cho các xe gỗ đi qua trạm nên Hiệp có nhận tiền hay không cũng phải có xe qua trạm” - luật sư phân tích.

Còn luật sư bào chữa Phạm Văn Hồng – cán bộ công ty Lâm nghiệp Đắk Wil thì cho rằng, việc nhận tiền của thân chủ trước đó là "trong sáng" vì Trang đưa tiền nhưng không đòi hỏi gì.

“Động cơ mục đích của Hồng không có, vì nhận tiền nhưng không hứa hẹn gì với Trang” - luật sư bào chữa phân tích.

Đại diện VKS cho rằng, trong suốt quá trình điều tra, Hiệp biết nhiệm vụ của mình là những xe gỗ nếu không có giấy tờ hợp pháp là không cho đi.

"Trước đó, việc bỏ qua cho gỗ lậu Phượng “râu”, Hiệp đã thừa nhận; Hiệp cũng thừa nhận nghi ngờ Phượng “râu” chở gỗ không hợp pháp... " - đại diện VKS phân tích. Sau phần tranh luận, HĐXX vào phần nghị án.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đắk Nông, lợi dụng việc vận chuyển gỗ mua đấu giá, Phan Hữu Phượng, Nguyễn Thành Kiệt (SN 1966, trú tại TP Cần Thơ) bàn bạc với nhau, tổ chức khai thác và mua thêm gỗ bất hợp pháp tại khu vực Vườn quốc gia Yok Đôn (tỉnh Đắk Lắk). Số gỗ này sẽ được vận chuyển cùng với gỗ trúng đấu giá về huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) để tiêu thụ.

Ngày 8.3.2017, Chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk có công văn chỉ đạo Hạt kiểm lâm huyện Buôn Đôn phối hợp với Vườn quốc gia Yok Đôn và Đồn biên phòng 747 đóng dấu búa kiểm lâm đối với lô gỗ mà Kiệt và Phượng mua trúng đấu giá. Sau đó, Kiệt và Phượng giao cho Nguyễn Hoàng Trang liên hệ với Hạt kiểm lâm huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) để được đóng dấu búa kiểm lâm lô gỗ mua đấu giá. Trang đến gặp Bùi Văn Khang – Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Buôn Đôn thì được Khang đồng ý cho tổ chức đóng dấu búa kiểm lâm toàn bộ lô gỗ trúng đấu giá vào ngày 29.3.2017.

Sau khi hoàn thành việc đóng búa, ngày 31.3.2017, Kiệt và Phượng đưa cho Trang số tiền 120 triệu đồng để Trang đến bồi dưỡng cho Hạt kiểm lâm huyện Buôn Đôn.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Vụ Phượng "râu": Ngừng phiên tòa vì đồng phạm bất ngờ cấp cứu

Hữu Long |

Nguyễn Thành Kiệt (SN 1966, trú TP Cần Thơ) – đồng phạm quan trọng trong đường dây gỗ lậu Phượng “râu” bất ngờ nhập viện cấp cứu. Phiên tòa xét xử hiện đang tạm ngừng để chờ thông tin từ phía bệnh viện.

Đắk Lắk: Kiểm lâm Buôn Đôn đặt vấn đề mua gỗ Phượng “râu” biếu lãnh đạo?

Hữu Long |

Bùi Văn Khang – nguyên Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) khai tại tòa, sau khi nhận tiền hối lộ từ Phượng “râu”, Khang có đặt vấn đề mua gỗ của Phượng để biếu ông Y Si H’Đơt – Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk.

Xét xử trùm gỗ lậu khét tiếng Phượng “râu”

H.Long |

Chiều 17.9, TAND tỉnh Đắk Nông tiếp tục đưa ra xét xử phiên tòa hình sự sơ thẩm Phan Hữu Phượng (SN 1968, trú thị trấn Ea T’Ling, huyện Cư Jút, tức Phượng “râu”) và 23 đồng phạm khác về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, đưa, nhận hối lộ…

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Vụ Phượng "râu": Ngừng phiên tòa vì đồng phạm bất ngờ cấp cứu

Hữu Long |

Nguyễn Thành Kiệt (SN 1966, trú TP Cần Thơ) – đồng phạm quan trọng trong đường dây gỗ lậu Phượng “râu” bất ngờ nhập viện cấp cứu. Phiên tòa xét xử hiện đang tạm ngừng để chờ thông tin từ phía bệnh viện.

Đắk Lắk: Kiểm lâm Buôn Đôn đặt vấn đề mua gỗ Phượng “râu” biếu lãnh đạo?

Hữu Long |

Bùi Văn Khang – nguyên Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) khai tại tòa, sau khi nhận tiền hối lộ từ Phượng “râu”, Khang có đặt vấn đề mua gỗ của Phượng để biếu ông Y Si H’Đơt – Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk.

Xét xử trùm gỗ lậu khét tiếng Phượng “râu”

H.Long |

Chiều 17.9, TAND tỉnh Đắk Nông tiếp tục đưa ra xét xử phiên tòa hình sự sơ thẩm Phan Hữu Phượng (SN 1968, trú thị trấn Ea T’Ling, huyện Cư Jút, tức Phượng “râu”) và 23 đồng phạm khác về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, đưa, nhận hối lộ…