Vụ phóng xe máy hất tung CSGT: Chiến sĩ cảnh sát bị đa chấn thương rất nặng

Phạm Đông - Trần Vương |

Thông tin từ Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng) cho biết, Thượng úy Nguyễn Trọng Quý - người bị xe đâm trọng thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bị đa chấn thương rất nặng, chảy máu trong hộp sọ, vỡ cột sống cổ, vỡ xương vùng mặt, tụ máu trong xoang, vỡ mỏm vẹt xương trụ phải, trật khớp khuỷu phải.

Chiều 9.7, ông Nguyễn Xuân Bình - Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố cùng các cơ quan, đơn vị đến thăm Thượng úy Nguyễn Trọng Quý (Công an huyện An Lão) - người đang nằm điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp do bị xe đâm trọng thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Xuân Bình đề nghị lãnh đạo Bệnh viện Việt Tiệp tạo điều kiện tốt nhất về trang thiết bị, nhân lực để cứu chữa cho thượng úy Nguyễn Trọng Quý. Thành phố và Ban An toàn giao thông thành phố sẵn sàng hỗ trợ bệnh viện trong quá trình chăm sóc sức khỏe Thượng úy Quý.

Ngoài ra, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu Công an huyện An Lão tiếp tục hỗ trợ gia đình, làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Việt - Tiệp, Thượng úy Nguyễn Trọng Quý bị đa chấn thương rất nặng, chảy máu trong hộp sọ, vỡ cột sống cổ, vỡ xương vùng mặt, tụ máu trong xoang, vỡ mỏm vẹt xương trụ phải, trật khớp khuỷu phải.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CAHP.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an Hải Phòng.

Trao đổi với Lao Động, luật sư Quách Thành Lực (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho biết, người thực hiện hành vi lao xe vào cảnh sát giao thông gây ra hậu quả thương tích có dấu hiệu của Tội giết người theo Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và có khả năng đối diện mức án  tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Theo luật sư Quách Thành Lực, nếu nhẹ hơn, người này có thể bị xử lý hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Điều 134. Như vậy, trường hợp này có thể bị phạt tù từ 7 năm đến 14 năm tù.

"Qua xem, phân tích video có thể nhận thấy người vi phạm giao thông dù biết trước tín hiệu dừng xe của người cảnh sát nhưng đã không chấp hành. Người này có xu hướng tăng tốc độ, ép xe vào phía trong để nhanh chóng vượt qua người cảnh sát nhằm tránh bị xử lý hành vi vi phạm giao thông. Có thể đánh giá người điều khiển xe không có ý thức, gây nguy hiểm tính mạng, tước đoạt tính mạng của người cảnh sát" - luật sư Quách Thành Lực nói.

Cũng theo luật sư luật sư Quách Thành Lực, hành vi của người điều khiển xe cố tình trốn tránh, gây nguy hiểm cho sức khỏe người khác là hành vi nguy hiểm cho xã hội, cần bị xử lý hình sự.

Trước đó như Lao Động đã đưa tin, khoảng 11h10 ngày 9.7, thực hiện kế hoạch tuần tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hồi 11h10 trưa nay, Tổ công tác của đội CSGT Công an huyện An Lão đang thực hiện nhiệm vụ tại Tỉnh lộ 354 khu vực xã Mỹ Đức, huyện An Lão phát hiện Đỗ Văn Thắng (SN 2003, trú tại thôn Nguyệt Áng 3, xã Thái Sơn, An Lão) điều khiển xe mô tô BKS: 15D1-294.35 vi phạm các lỗi không đội mũ bảo hiểm và chạy quá tốc độ 61/50 km/h.

Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng Đỗ Văn Thắng không chấp hành mà điều khiển xe lao thẳng vào Tổ công tác. Hậu quả, Thượng úy Nguyễn Văn Quý bị thương tích vùng đầu, phải đưa cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng. Vụ việc làm hỏng 1 bộ đàm, xe mô tô do Đỗ Văn Thắng điều khiển bị hư hỏng nhẹ.

Hiện Công an huyện An Lão đang tiếp tục, điều tra làm rõ vụ việc.

Phạm Đông - Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Nam thanh niên lao xe máy hất tung một cảnh sát giao thông

Mai Chi |

Cảnh sát giao thông tại huyện An Lão (Hải Phòng) phát hiện trường hợp đi xe máy vi phạm nên ra tín hiệu dừng xe, nhưng bị đối tượng này tăng ga, lao thẳng vào người, hất tung lên không trung.

Hải Dương: Thực hư chuyện CSGT rượt đuổi khiến 2 cô gái bị tai nạn

P.Đ - Trần Vương |

Liên quan đến vụ va chạm vào xe ôtô tải, hai cô gái trẻ bị thương xảy ra ngày 7.7 tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, cơ quan công an vừa có thông tin chính thức vụ việc.

Khởi tố vụ xe CSGT gây tai nạn chết người

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 14.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án để làm rõ việc thiếu úy CSGT lái xe gây tai nạn khiến một người bán trái cây bên lề đường bị tông tử vong.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng: Nam thanh niên lao xe máy hất tung một cảnh sát giao thông

Mai Chi |

Cảnh sát giao thông tại huyện An Lão (Hải Phòng) phát hiện trường hợp đi xe máy vi phạm nên ra tín hiệu dừng xe, nhưng bị đối tượng này tăng ga, lao thẳng vào người, hất tung lên không trung.

Hải Dương: Thực hư chuyện CSGT rượt đuổi khiến 2 cô gái bị tai nạn

P.Đ - Trần Vương |

Liên quan đến vụ va chạm vào xe ôtô tải, hai cô gái trẻ bị thương xảy ra ngày 7.7 tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, cơ quan công an vừa có thông tin chính thức vụ việc.

Khởi tố vụ xe CSGT gây tai nạn chết người

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 14.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án để làm rõ việc thiếu úy CSGT lái xe gây tai nạn khiến một người bán trái cây bên lề đường bị tông tử vong.