Ngày 4.11, Đại tá Lê Xuân Hòa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai - cho biết, đã có thông báo gửi đến đơn vị quân sự các cấp tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn vũ khí quân dụng, sau sự việc Phó Chủ tịch HĐND phường bị bắn.
Ông cho biết, việc quản lý, sử dụng súng quân dụng đều có quy định riêng của ngành. Tủ súng luôn có 2 chìa khóa, do 2 người giữ. Trong tủ súng có dây xâu, cò súng cũng được khóa. Hộp đạn đựng riêng, có khóa riêng.
"Phải có 2 người mới mở được tủ vũ khí, chìa khóa được giao cho Chỉ huy trưởng quân sự phường và Chủ tịch phường hoặc Phó chỉ huy trưởng quân sự phường. Bùi Chí Hiếu - Phó Chỉ huy trưởng Quân sự phường Đoàn Kết trong thời gian đi học, không có trực ở cơ quan mà thừa lúc cán bộ ra chào cờ thì lén dùng máy cắt tủ vũ khí, phá 1 lần 4 khóa để lấy súng", Đại tá Lê Xuân Hòa nói.
Ông cũng cho biết: "Súng ở Ban Chỉ huy quân sự cấp phường thường có từ 5-10 khẩu tiểu liên, biên giới thì trang bị AK, các vùng nội địa thì có AR15, súng Garand.
Trước đó ngày 3.12, lúc 7h15, Bùi Chí Hiếu - Phó Chỉ huy trưởng quân sự phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa, Gia Lai) sử dụng súng CKC, nổ 2 phát súng, khống chế bà Kpă H'Ven - đưa vào hội trường phường Đoàn Kết.
Hiếu uy hiếp, không cho lực lượng vào vận động, giải cứu, liên tiếp nổ súng, bắn chỉ thiên đe dọa. 30 phút sau, đối tượng đã bắn chết bà Kpă H'Ven - Phó Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết và tự sát nhưng bất thành. Công an xác định đối tượng bắn 6 phát súng, loại súng trường của Mỹ (2 khẩu) được phá, lấy ở tủ Ban Chỉ huy Quân sự phường Đoàn Kết.