Vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin: Bắt Chủ tịch xã và 1 kiểm lâm viên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Liên quan đến vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên vừa tiến hành bắt tạm giam Chủ tịch UBND xã Tỏa Tình và kiểm lâm địa bàn.

Chiểu 21.12, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện lãnh đạo UBND huyện Tuần Giáo - địa phương nơi xảy ra vụ án xác nhận thông tin trên.

Theo đó, ngày  21.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lầu A Dùa - Chủ tịch UBND xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo và ông Phạm Duy Nguyện - kiểm lâm viên phụ trách địa bàn xã Tỏa Tình giai đoạn xảy ra vụ án.

Liên quan đến vụ án này, ngày 18.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Duy Tuấn, SN 1982, Giám đốc Công ty TNHH & Thương mại Trần Mạnh Tuấn có địa chỉ tại Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng thời gian từ cuối tháng 4 đến ngày 13.7.2021, Tuấn đã đưa nhiều máy móc, phương tiện và thuê người dân khai thác trái phép 1.278 cây gỗ thông trên diện tích hơn 8ha rừng phòng hộ tại khu vực đỉnh đèo Pha Đin.
Ông Lầu A Dùa - Chủ tịch UBND xã Tỏa Tình (trái) trao đổi với PV về vụ phá rừng hồi tháng 7.2021.
Ông Lầu A Dùa - Chủ tịch UBND xã Tỏa Tình (trái) trao đổi với PV về vụ phá rừng hồi tháng 7.2021.

Trước đó, tháng 7.2021, Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin. Đây là vụ phá rừng trái pháp luật có tính chất nghiêm trọng, có quy mô, có tổ chức.

Ngày 20.9.2021, ông Hà Lương Hồng - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên đã ký Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Sau đó vụ án được giao cho Công an huyện Tuần Giáo trực tiếp điều tra.

Đến ngày 20.1.2022, cơ quan điều tra xin gia hạn đến 20.5.2022, sau đó quyết định tạm đình chỉ điều tra... Nguyên nhân được cho là giữa các cơ quan tố tụng chưa thống nhất được quan điểm.

Do vụ án có tính chất phức tạp, có dấu hiệu tiêu cực đã được báo chí phản ánh và được dư luận đặc biệt quan tâm nên cuối tháng 7.2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên đã đưa vụ án vào diện theo dõi, chỉ đạo và giao Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên thụ lý.

Hiện vụ án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin: Bắt giám đốc doanh nghiệp

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Liên quan đến vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên vừa tiến hành bắt tạm giam giám đốc một doanh nghiệp.

Vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin: Chuyển hồ sơ lên công an tỉnh điều tra

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Đó là nội dung thông tin về vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin tại cuộc họp báo do Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên tổ chức vào chiều nay, 22.9.

Sở NNPTNT Điện Biên liên đới gì trong vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Trong vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin, người dân và doanh nghiệp đều cho rằng, văn bản số 2249 của Sở NNPTNT là "cho phép" khai thác. Đáng chú ý là văn bản này huyện không biết, xã cũng không biết vì nó được gửi thẳng cho các hộ dân.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin: Bắt giám đốc doanh nghiệp

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Liên quan đến vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên vừa tiến hành bắt tạm giam giám đốc một doanh nghiệp.

Vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin: Chuyển hồ sơ lên công an tỉnh điều tra

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Đó là nội dung thông tin về vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin tại cuộc họp báo do Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên tổ chức vào chiều nay, 22.9.

Sở NNPTNT Điện Biên liên đới gì trong vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Trong vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin, người dân và doanh nghiệp đều cho rằng, văn bản số 2249 của Sở NNPTNT là "cho phép" khai thác. Đáng chú ý là văn bản này huyện không biết, xã cũng không biết vì nó được gửi thẳng cho các hộ dân.