Vụ phá rừng Mường Phăng có dấu hiệu hình sự, đối tượng đi khỏi nơi cư trú

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Sau khi Báo Lao Động phản ánh về việc “Rừng đặc dụng Mường Phăng tiếp tục bị chặt phá”, cơ quan chức năng đã vào cuộc và xác định vụ việc có dấu hiệu hình sự. Hiện đối tượng liên quan đã bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Sau khi kiểm tra, xác minh vụ việc phá rừng trái pháp luật xảy ra tại bản Lọng Háy, xã Mường Phăng, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, cơ quan chức năng đã xác định vị trí khu vực rừng bị phá thuộc tiểu khu 708A, khoảnh 1, lô 10, diện tích thiệt hại là 2.717m2.

Trong đó, diện tích đã giao cho Ban quản lý rừng Mường Phăng là 1.061m2 và dịch tích chưa giao (UBND xã Mường Phăng đang quản lý) là 1.656m2 thuộc quy hoạch rừng đặc dụng, trạng thái TXP. Tại thời điểm kiểm tra, hiện trường bị xáo trộn, cây bị chặt hạ, đốt… Cây có đường kính gốc từ 8 -13cm.

Đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ việc là Cứ A Của (SN 1990, trú tại bản Lọng Háy, xã Mường Phăng, TP.Điện Biên Phủ). Cơ quan chức năng cũng xác định đây là vụ việc có dấu hiệu của tội hủy hoại rừng theo quy định tại Điều 243, Bộ luật Hình sự.

Chiều 24.12, trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo UBND xã Mường Phăng cho biết: “Sau khi báo chí phản ánh và cơ quan chức năng vào cuộc, ông Cứ A Của đã bỏ đi khỏi nơi cư trú”.

Trước đó, như Lao Động đã phản ánh trong bài “Rừng đặc dụng Mường Phăng tiếp tục bị chặt phá”. Đây là khu vực có chức năng bảo vệ Di tích cấp quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ và có hẳn 1 Ban quản lý...

Theo Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 thì rừng đặc dụng Mường Phăng có diện tích hơn 4.436ha. Trong đó, Ban Quản lý rừng Di tích lịch sử và cảnh quan môi trường Mường Phăng (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Điện Biên) được giao bảo vệ, quản lý 2.306ha.

Thế nhưng, tình trạng chặt phá rừng để lấy gỗ cùng với việc chặt phá rừng, họ cũng tự ý chặt, đào bới, san lấp để mở hẳn 1 con đường dài hàng trăm mét vào khu vực này.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên nói về 4.200 bộ kit test COVID-19 mua của Công ty Việt Á

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Lãnh đạo Sở Y tế khẳng định, số lượng kit test COVID-19 mà tỉnh này mua của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á là rất nhỏ.

Công an vào cuộc vụ "cát tặc" phá nát vùng đệm rừng đặc dụng Mường Phăng

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Công an TP. Điện Biên Phủ đã vào cuộc vụ "cát tặc" phá nát vùng đệm rừng đặc dụng Mường Phăng sau phản ánh của Lao Động.

Rừng đặc dụng Mường Phăng tiếp tục bị chặt phá

Nhóm PV |

Điện Biên - Nhiều diện tích rừng đặc dụng Mường Phăng tiếp tục bị chặt phá. Điều đáng nói, đây lại là khu vực có chức năng bảo vệ Di tích cấp quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ và có hẳn 1 Ban quản lý rừng...

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Điện Biên nói về 4.200 bộ kit test COVID-19 mua của Công ty Việt Á

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Lãnh đạo Sở Y tế khẳng định, số lượng kit test COVID-19 mà tỉnh này mua của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á là rất nhỏ.

Công an vào cuộc vụ "cát tặc" phá nát vùng đệm rừng đặc dụng Mường Phăng

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Công an TP. Điện Biên Phủ đã vào cuộc vụ "cát tặc" phá nát vùng đệm rừng đặc dụng Mường Phăng sau phản ánh của Lao Động.

Rừng đặc dụng Mường Phăng tiếp tục bị chặt phá

Nhóm PV |

Điện Biên - Nhiều diện tích rừng đặc dụng Mường Phăng tiếp tục bị chặt phá. Điều đáng nói, đây lại là khu vực có chức năng bảo vệ Di tích cấp quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ và có hẳn 1 Ban quản lý rừng...