Vụ nước sạch sông Đà: Tạm giữ khẩn cấp 2 đối tượng nghi đổ trộm dầu thải

Nhóm PV |

Công an tỉnh Hòa Bình đã giữ người trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng liên quan đến việc đổ dầu gây ô nhiễm nguồn nước cấp đến nhà máy nước sạch sông Đà khiến hàng vạn người dân Hà Nội bị ảnh hưởng.

Chiều 18.10, Thiếu tá Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình đã giữ người trường hợp khẩn cấp hai đối tượng liên quan đến việc đổ dầu gây ô nhiễm nguồn nước cấp đến nhà máy nước sạch sông Đà. Theo đó, hai đối tượng tên Đạt, quê ở tỉnh Bắc Ninh và đối tượng tên Thám, quê ở tỉnh Lạng Sơn.

“Hiện cơ quan công an tỉnh Hoà Bình đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án”, thiếu tá Đức thông tin.

Phó Giám đốc Công an Hoà Bình Trương Quang Hải cho biết: "Hiện tại đã tạm giữ 2 xe, một xe tải và 1 xe con".

Trước đó, ngày 17.10, tại buổi họp báo do Ban Tuyên giáo tỉnh Hòa Bình tổ chức, Thiếu tá Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, quá trình nắm bắt thông tin, xử lý vụ việc liên quan đến sự cố gây ô nhiễm nguồn nước cho Nhà máy nước sạch sông Đà cung cấp cho thành phố Hà Nội, nhận thấy có dấu hiệu hình sự, ngày 16.10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11/QĐ-CSĐT về tội "Gây ô nhiễm môi trường” theo quy định tại điều 235, Bộ luật Hình sự.

Hiện Công an tỉnh Hòa Bình đang tập trung truy xét, điều tra, làm rõ đối tượng liên quan khác trong việc đổ thải chất thải nguy hại gây ô nhiễm nguồn cung cấp nước để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Được biết, nhà máy nước sạch sông Đà hiện đang cung cấp nước sạch cho người dân ở các quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, một phần quận Hoàng Mai, Cầu Giấy, Thanh Trì (phía Tây Quốc lộ 1A), huyện Hoài Đức, Thanh Oai, Đan Phượng, Ứng Hòa… với khoảng 70.000 hộ dân. Sự cố tràn dầu thải khiến cuộc sống người dân thủ đô bị đảo lộn những ngày qua.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Triệu tập một số người có liên quan đến vụ đổ trộm dầu nguồn nước sông Đà

Nhóm PV |

Công an tỉnh Hoà Bình cho biết đã triệu tập một số người nghi có liên quan đến vụ đổ trộm dầu gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà.

Vụ đổ trộm dầu thải, Cty nước Sông Đà nói: “Chúng tôi là nạn nhân lớn nhất”

Nhóm PV |

Khi được hỏi về vấn đề có bồi thường thiệt hại cho người dân hay không, ông Bùi Đăng Khoa, Phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà cho hay: “Đối với vấn đề thiệt hại, chúng tôi là nạn nhân thiệt hại nhất, mong cơ quan điều tra sớm tìm ra thủ phạm”.

Hiện trường vụ đổ trộm dầu thải đầu nguồn nước sông Đà ra sao sau một tuần?

Tô Thế |

Sau một tuần xảy ra vụ việc đổ trộm dầu thải phía đầu nguồn nước sạch sông Đà, Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) đang cho công nhân tiến hành nạo vét dọc dòng suối Trầm, toàn bộ lớp đất cát nhiễm dầu được đào lên đưa đi xử lý.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Triệu tập một số người có liên quan đến vụ đổ trộm dầu nguồn nước sông Đà

Nhóm PV |

Công an tỉnh Hoà Bình cho biết đã triệu tập một số người nghi có liên quan đến vụ đổ trộm dầu gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà.

Vụ đổ trộm dầu thải, Cty nước Sông Đà nói: “Chúng tôi là nạn nhân lớn nhất”

Nhóm PV |

Khi được hỏi về vấn đề có bồi thường thiệt hại cho người dân hay không, ông Bùi Đăng Khoa, Phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà cho hay: “Đối với vấn đề thiệt hại, chúng tôi là nạn nhân thiệt hại nhất, mong cơ quan điều tra sớm tìm ra thủ phạm”.

Hiện trường vụ đổ trộm dầu thải đầu nguồn nước sông Đà ra sao sau một tuần?

Tô Thế |

Sau một tuần xảy ra vụ việc đổ trộm dầu thải phía đầu nguồn nước sạch sông Đà, Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) đang cho công nhân tiến hành nạo vét dọc dòng suối Trầm, toàn bộ lớp đất cát nhiễm dầu được đào lên đưa đi xử lý.