Vụ nữ sinh lớp 9 bị thượng tá công an dâm ô: "Khó có thể tin bị hại tự nguyện giao cấu"

Cường Ngô |

Chuyên gia trẻ em cho rằng, việc nữ sinh lớp 9 ở Thái Bình bị giao cấu tập thể - nếu không xử lý nghiêm, đúng người đúng tội danh, thì không chỉ gia đình nữ sinh T.M, mà dư luận, người dân mất niềm tin vào chính quyền địa phương, vào sự nghiêm minh của pháp luật.

Những ngày qua, dư luận cả nước “rúng động” trước thông tin nữ sinh T.M (SN 2004, trú tại TP. Thái Bình, là học sinh THCS một trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình) bị một số đối tượng giao cấu, dâm ô. Gia đình nữ sinh này đã làm đơn trình báo tới cơ quan Công an TP. Thái Bình.

Bốn người giao cấu nữ sinh này gồm: Phạm Văn Lam (SN 1972, thượng tá, Phó phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Thái Bình); Từ Minh Tuyên (SN 1971, nơi cư trú số nhà 1/482, đường Trần Hưng Đạo, tổ 10, phường Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình); Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm, SN 1974, trú tại KĐT Kỳ Bá, TP. Thái Bình) về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" quy định tại Khoản 1, điều 145 Bộ luật Hình sự.

Còn bị can Phạm Đức Việt (SN 1974, trú tại TP. Thái Bình) bị khởi tố về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” quy định tại Khoản 1 Điều 146 Bộ Luật Hình sự.

Liên quan vấn đề này, sáng 11.10, trao đổi với PV, bác sĩ Nguyễn Trọng An - Chuyên gia bảo vệ chăm sóc Trẻ em, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng-  cho rằng, hành vi của 4 bị can để lại hậu quả nguy hiểm cho gia đình nữ sinh T.M và gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội.

Ông An nêu quan điểm, cơ quan CSĐT – Công an TP. Thái Bình nên xem xét lại quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Khởi tố tội danh này chưa thực sự hợp lý, vì nhóm đối tượng đã "lên kế hoạch" từ trước, khi chủ động đưa nạn nhân đi ăn nhậu, thuê khách sạn, rồi rủ bạn bè về giao cấu tập thể.

"Vụ việc này phải khởi tố "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" quy định tại khoản 3 Điều 142 Bộ luật Hình sự 2015. Khung hình phạt có 3 mức, từ 7-15 năm; từ 12-20 năm; phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình", ông An nói.

Bác sĩ Nguyễn Trọng An. Ảnh: KTĐT
Bác sĩ Nguyễn Trọng An. Ảnh: KTĐT

Theo Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng, ranh giới giữa tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" chỉ khác nhau ở ý chí của bị hại.

Với trường hợp của nữ sinh T.M khó có thể tin rằng, nữ sinh này tự nguyện giao cấu với 3 người, và có hành vi dâm ô với một người đàn ông khác, trong cùng một thời điểm.

“Vụ việc này nếu không xử lý nghiêm, đúng người đúng tội danh thì không chỉ gia đình nữ sinh T.M, mà dư luận, người dân mất niềm tin vào chính quyền địa phương, vào sự nghiêm minh của pháp luật.

Tôi mong có một sự chỉ đạo nhanh chóng, cần thiết của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Bảo vệ trẻ em; Bộ trưởng Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hội để đưa vụ việc ra ánh sáng”, ông Nguyễn Trọng An cho hay.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ làm công tác trẻ em không tiếp cận được nữ sinh nghi vấn bị dâm ô tập thể

HOA LÊ |

Cán bộ trợ giúp trẻ em cùng một số ban, ngành địa phương đã đề nghị hỗ trợ pháp lý nhưng gia đình nữ sinh lớp 9 nghi vấn bị dâm ô tập thể từ chối.

Bắt Phó Phòng Cảnh sát Kinh tế tỉnh Thái Bình để điều tra hành vi dâm ô nữ sinh lớp 9

Cường Ngô |

Chiều 4.10, Công an TP Thái Bình đã phát đi thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" và tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cán bộ làm công tác trẻ em không tiếp cận được nữ sinh nghi vấn bị dâm ô tập thể

HOA LÊ |

Cán bộ trợ giúp trẻ em cùng một số ban, ngành địa phương đã đề nghị hỗ trợ pháp lý nhưng gia đình nữ sinh lớp 9 nghi vấn bị dâm ô tập thể từ chối.

Bắt Phó Phòng Cảnh sát Kinh tế tỉnh Thái Bình để điều tra hành vi dâm ô nữ sinh lớp 9

Cường Ngô |

Chiều 4.10, Công an TP Thái Bình đã phát đi thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" và tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".