Vụ nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng dã man: Có dấu hiệu hình sự

Phạm Đông. |

Cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ vụ việc một nhóm 5 nữ sinh lớp 9 lột quần áo, liên tiếp đấm đá vào vùng mặt một nữ sinh cùng lớp tại Trường THCS Phù Ủng khiến nữ sinh này phải nhập viện điều trị.

Như Lao Động đã đưa tin, chiều 22.3, do không đồng ý trực nhật, em Nguyễn Thị H.Y - học sinh lớp 9A, Trường THCS Phù Ủng (huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) đã bị nhóm nữ sinh cùng lớp đánh hội đồng vô cùng dã man ngay tại lớp học. Vụ việc này đã khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Sự việc bị phát hiện khi một số học sinh chứng kiến sự việc, quay lại clip rồi tung lên mạng xã hội. Theo những hình ảnh trong clip ghi lại, nhóm học sinh đã lột quần áo của em H.Y, dùng tay chân đấm, đá vào người khiến nữ sinh H.Y bị thương tích.

Ngày 30.3, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch UBND xã Phù Ủng cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã giao công an xã xác minh tìm hiểu. UBND xã đã báo cáo sự việc lên UBND huyện Ân Thi và đã tổ chức xuống thăm động viên nữ sinh và gia đình.

Theo đó, sau khi xảy ra vụ việc, nữ sinh H.Y đã bị bất ổn về tinh thần và đang được điều trị tại Bệnh viện tâm thần Hưng Yên. Hoàn cảnh gia đình nữ sinh này rất khó khăn, cả bố và mẹ em đều sức khỏe yếu, tâm lý không bình thường, được chú ruột chăm nuôi, giám hộ.

Nói về vụ việc trên, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho rằng, cả một nhóm học sinh xông vào đánh một em là hành động vô cùng tàn bạo, có thể xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của học sinh này. Đây là một hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Theo quy định của pháp luật, người từ đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm. Bởi vậy, những em học sinh lớp 9 mà có hành vi cố ý gây thương tích, làm nhục người khác thì dù mức độ hậu quả thuộc trường hợp phạm tội phạm ít nghiêm trọng thì vẫn có thể bị xử lý hình sự.

Hình ảnh nữ sinh bị đánh hội đông ở Hưng Yên.
Hình ảnh nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên.

Theo luật sư, những hành vi này có thể xử lý về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 Bộ luật Hình sự và tội làm nhục người khác theo quy định tại điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015.

"Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm" - luật sư Đặng Văn Cường dẫn luật.

Ngoài ra, luật sư Đặng Văn Cường cho biết, cơ quan công an và các tổ chức bảo vệ trẻ em cần kịp thời vào cuộc xác minh làm rõ sự việc. Khi có tỷ lệ thương tích của nạn nhân thì có thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các học sinh đã đánh em học sinh này về các tội danh như tội cố ý gây thương tích và tội làm nhục người khác.

Phạm Đông.
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT lên tiếng về vụ nữ sinh bị đánh hội đồng dã man ở Hưng Yên

Đặng Chung |

Ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, Bộ đã có chỉ đạo, yêu cầu kiểm tra làm rõ vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên.

Phẫn nộ nữ sinh bị đánh hội đồng dã man ở Hưng Yên

Bích Hà |

Những hình ảnh nữ sinh bị đánh hội đồng được ghi lại ở một lớp học ở Hưng Yên đang được lan truyền trên mạng xã hội. Trong clip, một nữ sinh bị các bạn nữ khác thi nhau đạp, đánh, đá túi bụi, túm tóc giật, tát… trong sự reo hò của bạn bè.

Phẫn nộ clip nữ sinh bị đánh hội đồng đến tím mặt

An Bình |

Những giờ qua, mạng xã hội lan truyền clip nhóm nữ sinh vây đánh, tát liên tiếp vào mặt một nữ sinh khác, trong sự cổ vũ của nhiều học sinh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ GDĐT lên tiếng về vụ nữ sinh bị đánh hội đồng dã man ở Hưng Yên

Đặng Chung |

Ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, Bộ đã có chỉ đạo, yêu cầu kiểm tra làm rõ vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên.

Phẫn nộ nữ sinh bị đánh hội đồng dã man ở Hưng Yên

Bích Hà |

Những hình ảnh nữ sinh bị đánh hội đồng được ghi lại ở một lớp học ở Hưng Yên đang được lan truyền trên mạng xã hội. Trong clip, một nữ sinh bị các bạn nữ khác thi nhau đạp, đánh, đá túi bụi, túm tóc giật, tát… trong sự reo hò của bạn bè.

Phẫn nộ clip nữ sinh bị đánh hội đồng đến tím mặt

An Bình |

Những giờ qua, mạng xã hội lan truyền clip nhóm nữ sinh vây đánh, tát liên tiếp vào mặt một nữ sinh khác, trong sự cổ vũ của nhiều học sinh.