Vụ “nữ sinh giao gà”: Vì sao phải khai quật tử thi?

BS Bình Nguyên |

Ngày 17.2, CA tỉnh Điện Biên khai quật tử thi em Cao Thị Mỹ Duyên, cùng các Giám định (GĐ) viên pháp y (PY), Viện Khoa học hình sự (KHHS), Bộ Công an, khám nghiệm lại thi thể nhằm củng cố, xác minh lời khai của các bị can và nghi phạm.

Diễn biến vụ việc

Tổng hợp các nguồn thông tin cho thấy: 22h ngày 30 Tết Kỷ Hợi (4.2), bà Trần Thị Hiền, SN 1975, ở xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đến CA phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, trình báo: Vào khoảng 18h40 ngày 4.2, con gái bà, Cao Thị Mỹ Duyên, SN 1997, sinh viên Đại học Nông lâm Thái Nguyên, chở 13 con gà, trong 2 lồng bằng xe máy đi giao cho khách, không thấy về, điện thoại di động không gọi được. Trước đó, có một nam giới đặt mua 10 con gà, yêu cầu giao ở bờ mương đồi Độc Lập, khu C13, phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ, vì nhà còn 3 con gà chưa bán hết nên Duyên mang luôn theo... Sau đêm 30, ngày mùng 1 và 2 Tết, công an, dân phòng, người nhà tìm kiếm và thông tin trên Facebook, cô gái vẫn bặt vô âm tín. Sáng mùng 2 Tết (6.2), xe máy của nạn nhân được phát hiện ở ven quốc lộ 20, địa phận xã Noong Luống, huyện Điện Biên, cách nơi bán hàng khoảng 4km. 10h30 mùng 3 Tết (7.2), phát hiện xác nạn nhân trong ngôi nhà bỏ hoang trước cổng Công ty công trình giao thông, địa phận đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) CA Điện Biên đã trưng cầu Trung tâm GĐPY thuộc Sở Y tế Điện Biên GĐPY tử thi nạn nhân và nơi phát hiện tử thi cũng như những khu vực nghi có liên quan đều đã khám nghiệm hiện trường. 7h mùng 4 Tết (8.2), tổ công tác CA phường Thanh Trường phát hiện một lồng gà của Duyên và một giá đèo hàng vứt ở khoảng đất trống bên đường, thuộc tổ 11, phường Thanh Trường. 18h mùng 5 Tết (9.2), chị Hương phát hiện trên bờ rào râm bụt vườn rau nhà mình, ở tổ 11, phường Thanh Trường một túi nilon màu xanh, bên trong có quần dài, một chiếc tất (ngay sau đó được xác định là của nạn nhân) cùng một quần soóc màu vàng nghi của thủ phạm. Cách nơi phát hiện tử thi gần 500m, cũng trong một nhà bỏ hoang, phát hiện một số dấu vết nghi vấn. 

Ngày 10.2, Cơ quan CSĐT CA Điện Biên bắt Vương Văn Hùng, SN 1984, ở khối Tân Thủy, thị trấn Tuần Giáo, Điện Biên, có 4 tiền sự, 3 tiền án, mới ra tù tháng 10.2018, không có nhà, sống lang thang. Ban đầu, Hùng khai sáng 30 Tết, ra chợ huyện chơi, thấy cô gái xinh đẹp bán gà cùng mẹ và chị gái nên vờ hỏi mua, lừa nạn nhân đến địa điểm nói trên để giết, cướp tài sản. Hùng chở gà về nhà cậu ruột ở xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, nói là mua được gà ngon biếu cậu. Qua Giao thừa, Hùng mang xe máy của nạn nhân bỏ ở địa điểm nói trên. Ngày 12.2, Hùng khai khác: Công mới là chủ mưu; hai tên bàn nhau đi cướp, chúng tính đến cô gái xinh đẹp giúp mẹ bán gà ở chợ Mường Thanh, Công đã đưa Hùng ra chợ nhận mặt, nhưng ngày 28 và 29 Tết, Hùng không gặp được cô gái. Ngày 30 Tết, Hùng ra chợ làm quen, lấy số điện thoại, lừa nạn nhân mang gà đến điểm hẹn. Tại đây, Hùng dùng côn nhị khúc siết cổ nạn nhân đến ngất, đưa và ngôi nhà hoang, gọi điện cho Nhiệm và Công đến, cả ba tên cưỡng hiếp nạn nhân. Tại nhà cậu ruột Hùng, cơ quan điều tra thu được điện thoại, thẻ ATM, đăng ký xe của nạn nhân và chiếc sim mà hắn đã dùng để liên lạc với Duyên. Ngày 17.2, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Điện Biên ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự: Hiếp dâm, cướp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và giữ người trái pháp luật đối với vụ án giết người này; ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng khác đều trú tại huyện Điện Biên, gồm: Bùi Văn Công (SN 1975), trú Đội 11, xã Thanh Nưa, về tội giết người, cướp tài sản, hiếp dâm, bắt giữ người trái pháp luật, tàng trữ trái phép chất ma túy; Phạm Văn Nhiệm (1976), trú Đội 19, xã Thanh Nưa, tội giết người, hiếp dâm; Lường Văn Hùng (1991), trú bản Na Hí, xã Hua Thanh và Lường Văn Lả (1991), trú bản Mển, xã Thanh Nưa, tội giết người. Trong đó, Lả bị bắt tối 17.2; Công, nghi can chủ mưu, bị bắt 16.2, nhà cách hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân khoảng 100 mét, cảnh sát phát hiện trên thùng xe tải 1,25 tấn của Công có hai dấu vết máu, GĐ trùng với nhóm máu nạn nhân.

Từ những lời khai mâu thuẫn

Thi thể nữ sinh được tìm thấy chỉ mặc áo phông, quần lót, đầu đội mũ bảo hiểm, cổ có vết hằn. Nguyên nhân chết được Trung tâm GĐPY tỉnh Điện Biên xác định là ngạt do siết cổ. Theo hai lời cung của V.V.Hùng thì nạn nhân bị giết đêm Giao thừa, tuy nhiên, theo lời khai của Lường Văn Hùng và Lả thì sáng ngày 6.2, tức mùng 2 Tết, hai tên này đến nhà Công, được Công cho biết đang giấu cô gái trên thùng xe tải, hai tên này lên thùng xe cưỡng hiếp nạn nhân. Sau đó nhận thấy cô gái yếu đi, 5 tên bàn nhau giết để bịt đầu mối. Khuya mùng 2 Tết, chúng chở Duyên trên xe tải của Công đến nghĩa trang Sông Thao, thuộc xã Thanh Nưa, dùng côn nhị khúc có xích sắt xiết cổ và bỏ xác vào ngôi nhà hoang. Như vậy, lời khai của hai tên Lường Hùng và Lả mâu thuẫn với lời khai của V.V.Hùng về thời điểm giết nạn nhân! 

Theo thông tin trên báo chí, chuyên gia pháp y hàng đầu của Bộ CA khi đánh giá kỹ lưỡng bản ảnh hiện trường, tử thi, nhận định nạn nhân bị sát hại chỉ khoảng dưới 8h, tính đến thời điểm phát hiện tử thi? Một vấn đề khác được đặt ra là GĐPY tử thi lần đầu có nghĩ đến nạn nhân bị hãm hiếp trước khi bị giết hay không để GĐ có hay không hành vi hiếp dâm bằng cách thu thập, chứng minh dấu vết tổn thương ở bộ phận sinh dục như rách mới màng trinh (nếu có) cùng các thương tích khác ở bộ phận sinh dục nói chung, đặc biệt là thu mẫu dịch âm đạo, lông rụng, máu ở bộ phận sinh dục để GĐ truy nguyên cá biệt hung thủ bằng ADN. 

Với một tử thi nữ giới trẻ bị siết cổ và nhất là trường hợp này, khi phát hiện chỉ có quần lót và áo phông phải “tính” đến chuyện hiếp dâm mới có thể coi là trình độ chuyên môn PY vững vàng. Câu hỏi là, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 13.2 của Cơ quan CSĐT CA tỉnh Điện Biên (bổ sung thêm tội hiếp dâm... của 3 bị can) có phải xuất phát từ những dấu vết, bằng chứng hiếp dâm do cơ quan GĐPY lần đầu cung cấp, hay dựa trên những nguồn chứng cứ khác? Bởi khi GĐPY tử thi, GĐ viên có nghĩa vụ trả lời cơ quan trưng cầu GĐ thời gian chết, nguyên nhân chết, cơ chế hình thành thương tích; có bằng chứng hiếp dâm hoặc hay xâm phạm thi thể hay không?... Trong đó, thời gian chết giúp cơ quan CSĐT sàng lọc những người hiềm nghi có mặt ở hiện trường hay không vào thời điểm nạn nhân bị giết, vậy Trung tâm GĐPY Điện Biên nhận định nạn nhân chết bao nhiêu giờ cho đến khi GĐ? Nguyên nhân chết có nhiều (nói chung), nhưng trường hợp này cơ quan GĐPY lần đầu kết luận là ngạt do siết cổ, vậy đặc điểm của dây siết này có được làm rõ (cứng, mềm, bản rộng, hẹp...) để giúp cơ quan CSĐT truy tìm vật chứng gây chết, bởi có nguồn tin vết hằn ở cổ nạn nhân không phù hợp với dây xích sắt côn nhị khúc thu được; chưa hết, để chẩn đoán chết do siết cổ bằng dây, các GĐ viên có lấy mẫu mô vùng dây siết..., xét nghiệm vi thể trên kính hiển vi để xác định các tổn thương cơ học như chảy máu mô dưới da, cơ; biến dạng tế bào da mà mắt thường không thấy được? 

Nạn nhân bị cầm giữ từ tối 30 đến đêm mùng 2 Tết có được ăn uống không, nếu có, bữa cuối cùng trước khi chết mấy giờ; hoặc có bị ép dùng độc dược (chẳng hạn thuốc ngủ...) hay không và để trả lời nghi vấn này thì mẫu phủ tạng có được GĐ viên PY thu để kiểm nghiệm độc chất hay không? Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc CA tỉnh Điện biên cho biết, việc khai quật tử thi, khám nghiệm lại là do có nhiều mâu thuẫn trong lời khai của các đối tượng bị bắt, ngoài ra, cơ quan điều tra muốn thu thập thêm các dấu vết sinh học, hóa học để củng cố chứng cứ trong vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này. Cơ quan điều tra đang chờ kết luận chính thức về kết quả nhiều xét nghiệm sinh học của Viện KHHS, Bộ CA từ những mẫu thu sau khi khai quật, khám nghiệm lại tử thi nạn nhân để đề nghị khởi tố 2 đối tượng còn lại, bởi dư luận đang dặt dấu hỏi vì sao hai đối tượng L.V.Hùng và Lả chưa bị khởi tố về tội hiếp dâm.

Báo mạng dẫn lời “một chuyên gia pháp y” nào đó, rằng: “Trong vụ án mạng ở Điện Biên, việc khai quật tử thi, trưng cầu một cơ quan GĐPY khác GĐ lại là bình thường. Không thể vì thế mà cho rằng cơ quan GĐ ban đầu có thiếu sót hay không". Không thể nói kiểu “đánh bùn sang ao” như vậy, bởi khai quật tử thi là chuyện lớn, phải làm chỉ khi cùng bất đắc dĩ nếu kết luận GĐ lần trước sai, sót. Không làm sẽ dẫn điều tra đi chệch hướng, bỏ lọt tội phạm, chậm tiến độ phá án; mặt khác, gây ồn ào dư luận và tốn kém tiền bạc nhà nước, tổn thương tâm lý gia đình nạn nhân và đặc biệt là có những dấu vết - chứng cứ buộc tội vĩnh viễn mất đi. Không ít những vụ án mạng đi vào ngõ cụt do kết luận GĐPY sai và trong trường hợp này dấu vết tinh dịch của hung thủ trong âm đạo nạn nhân liệu có còn sau chừng ấy ngày? Trong khi ở âm đạo người sống nó chỉ tồn tại không quá 48h.

BS Bình Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Khen thưởng công an phá vụ nữ sinh giao gà: Sao lại không thỏa đáng?

Cường Ngô |

Chuyên gia tội phạm học - Bộ Công an cho rằng, việc khen thưởng ban chuyên án là lời động viên, khích lệ lực lượng phá án, biểu dương sự hi sinh quên mình của họ vì nhiệm vụ, không phải chuyện ăn mừng trước nỗi đau của gia đình nạn nhân.

Vụ hiếp dâm, sát hại nữ sinh giao gà: Vụ án chưa kết thúc?

Anh Tuấn |

Liên quan vụ án sát hại, hiếp dâm nữ sinh Cao Mỹ Duyên, dư luận cho rằng vụ án vẫn chưa kết thúc vì còn nhiều tình tiết chưa rõ ràng, cần phải điều tra, làm rõ.

Tin pháp luật 24h: Khám nghiệm lại tử thi nữ sinh giao gà bị sát hại

T.H |

Trong vụ nữ sinh giao gà bị cưỡng bức, sát hại, để chứng minh tội phạm, luận theo quy định và quá trình điều tra như vậy, không để oan, không để lọt tội phạm thì cần thiết phải khai quật để khám nghiệm trở lại,... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Khen thưởng công an phá vụ nữ sinh giao gà: Sao lại không thỏa đáng?

Cường Ngô |

Chuyên gia tội phạm học - Bộ Công an cho rằng, việc khen thưởng ban chuyên án là lời động viên, khích lệ lực lượng phá án, biểu dương sự hi sinh quên mình của họ vì nhiệm vụ, không phải chuyện ăn mừng trước nỗi đau của gia đình nạn nhân.

Vụ hiếp dâm, sát hại nữ sinh giao gà: Vụ án chưa kết thúc?

Anh Tuấn |

Liên quan vụ án sát hại, hiếp dâm nữ sinh Cao Mỹ Duyên, dư luận cho rằng vụ án vẫn chưa kết thúc vì còn nhiều tình tiết chưa rõ ràng, cần phải điều tra, làm rõ.

Tin pháp luật 24h: Khám nghiệm lại tử thi nữ sinh giao gà bị sát hại

T.H |

Trong vụ nữ sinh giao gà bị cưỡng bức, sát hại, để chứng minh tội phạm, luận theo quy định và quá trình điều tra như vậy, không để oan, không để lọt tội phạm thì cần thiết phải khai quật để khám nghiệm trở lại,... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.