Vụ nữ sinh giao gà: Tiếp tục những đồn thổi vô lương tâm trên mạng xã hội

c.n |

Quá trình điều tra vụ án nữ sinh giao gà 30 Tết, cơ quan công an nhiều lần phải lên tiếng bác bỏ những tin đồn ác ý khiến gia đình nạn nhân và dư luận bức xúc.

Liên quan vụ việc nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết, chiều 29.3, đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự, khởi tố bị can Vi Văn Toán (SN 1981, trú tại tỉnh Điện Biên) về tội Bắt, giữ người trái pháp luật.

Xung quanh vụ án này, trên mạng xã hội có rất nhiều đồn đoán sai sự thật làm người thân của nạn nhân Cao Mỹ Duyên và dư luận bức xúc.

Mới đây, trên mạng xã hội, có nhiều đồn thổi cho rằng, mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên là chị Trần Thị H nợ kẻ chủ mưu Vi Văn Toán 300 triệu đồng không trả nên mới xảy ra sự việc đau lòng này. Về việc này, Công an tỉnh Điện Biên khẳng định, những thông tin trên không đúng sự thật.

Theo công an, Vi Văn Toán là đối tượng cầm đầu, tổ chức bắt cóc nữ sinh Cao Mỹ Duyên để chiếm đoạt tài sản. Còn nhóm của Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng và đồng bọn có mối quan hệ thân thiết vì thường xuyên mua ma túy từ vợ chồng Toán.

Về việc nhiều người tung tin trên mạng xã hội nói mẹ của nạn nhân Cao Mỹ Duyên thích khoe của trên Facebook, nên các đối tượng lập mưu bắt cóc nạn nhân để đòi tiền chuộc; khi bà H từ chối, các đối tượng đã ra tay sát hại con gái - điều này theo Công an tỉnh Điện Biên cũng là hoàn toàn sai sự thật.

Ngoài ra, mạng xã hội còn xuất hiện thông tin thất thiệt nói rằng gia đình nạn nhân xích mích, thậm chí họ còn dẫn chứng tại sao từ khi xảy ra vụ việc, bố của Cao Mỹ Duyên chưa bao giờ được nhắc đến, nên có gì đó uẩn khúc.

Thực tế, qua xác minh của lực lượng công an sở tại, bố của Duyên là một người đàn ông chân chất, hiền lành. Ông ở nhà làm kinh tế trang trại, chủ yếu là chăn nuôi lợn, gà, không dính dáng gì đến các đối tượng bất hảo ở địa phương.

Ngày 21.3, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng: Phạm Văn Dũng (SN 1972, ở Đội 19 xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) và Cầm Văn Chương (SN 1974, ở Đội 7, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) về tội Hiếp dâm và Bùi Thị Kim Thu (SN 1975, ở Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên). Thu là vợ của bị can Công, bị bắt về tội không tố giác tội phạm.

Trước đó, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam 5 người liên quan vụ hiếp dâm, cướp tài sản rồi sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên là Vương Văn Hùng, Bùi Văn Công (44 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (47 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi) và Lường Văn Hùng (39 tuổi, cùng trú huyện Điện Biên).

c.n
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố, tạm giữ hình sự thêm một đối tượng trong vụ sát hại nữ sinh giao gà

Cường Ngô |

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố, tạm giữ hình sự thêm 1 đối tượng nữa liên quan đến vụ án sát hại nữ sinh giao gà.

Phản đối phát ngôn xúc phạm nữ sinh giao gà của bà Phạm Thị Yến

Thảo Anh |

Lãnh đạo TP. Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) phản đối phát ngôn xúc phạm các anh hùng liệt sĩ và nạn nhân bị sát hại khi đi giao gà ở Điện Biên của bà Phạm Thị Yến tại chùa Ba Vàng.

Vợ hung thủ trong vụ nữ sinh giao gà đối diện mức án nào?

Cường Ngô |

Bao che cho chồng và đồng phạm thực hiện tội ác, vợ của hung thủ hãm hiếp nữ sinh giao gà có thể đối mặt mức án 3 năm tù về tội Không tố giác tội phạm.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Khởi tố, tạm giữ hình sự thêm một đối tượng trong vụ sát hại nữ sinh giao gà

Cường Ngô |

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố, tạm giữ hình sự thêm 1 đối tượng nữa liên quan đến vụ án sát hại nữ sinh giao gà.

Phản đối phát ngôn xúc phạm nữ sinh giao gà của bà Phạm Thị Yến

Thảo Anh |

Lãnh đạo TP. Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) phản đối phát ngôn xúc phạm các anh hùng liệt sĩ và nạn nhân bị sát hại khi đi giao gà ở Điện Biên của bà Phạm Thị Yến tại chùa Ba Vàng.

Vợ hung thủ trong vụ nữ sinh giao gà đối diện mức án nào?

Cường Ngô |

Bao che cho chồng và đồng phạm thực hiện tội ác, vợ của hung thủ hãm hiếp nữ sinh giao gà có thể đối mặt mức án 3 năm tù về tội Không tố giác tội phạm.