Vụ nữ sinh bị giết khi đi thuê nhà trọ: Luật sư lên tiếng

Trần Huy Tuấn |

Luật sư Trương Anh Tú cho rằng, trong vụ việc này hành vi của đối tượng vô cùng man rợ, cơ quan chức năng cần sớm xử lý để lấy lại công bằng cho người đã khuất.

Vụ việc nữ sinh bị giết khi đến thuê phòng trọ tại Hà Nội đã khiến dư luận rúng động. Theo đó, chiều 4.6, người dân phát hiện chị Đ.C.T (SN 1995), ở quận Ba Đình nằm chết trên sàn trong phòng trên tầng 3 của ngôi nhà 4 tầng phố Nguyễn Phúc Lai (Ô Chợ Dừa, Đống Đa).

Thời điểm phát hiện, phần đầu nạn nhân có nhiều vết thương nghi do bị vật tày cứng tác động mạnh.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Anh Tú (SN 1983) trú tại phường Hàng Bột (Đống Đa) là đối tượng tình nghi. Nạn nhân là Đ.C.T, sinh viên năm cuối trường Đại học Sân khấu Điện ảnh.

Tại cơ quan công an, bước đầu Tú đã thừa nhận hành vi cưỡng hiếp và gây ra cái chết của cô gái trẻ. Tú cho biết, trước đó, hắn thuê căn nhà trên phố Nguyễn Phúc Lai (nơi xảy ra vụ án). Đến hết hạn thuê phòng, Tú được biết, T. sẽ đến thuê lại để làm kho bán hàng online. Thấy T. có nhan sắc, đối tượng đã lên kế hoạch cưỡng hiếp.

Tối 3.6, biết T. đến xem nhà một mình, Tú tới đó, lợi dụng lúc nạn nhân không để ý, dùng gạch đập vào đầu T. rồi giở trò đồi bại. Sau khi thỏa mãn thú tính, gã khóa cửa nhà bỏ trốn thì bị lực lượng công an truy xét, bắt giữ.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, luật sư Trương Anh Tú (Công ty Luật Trương Anh Tú, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết ông rất hoan nghênh sự vào cuộc nhanh gọn của Cơ quan Cảnh sát điều tra trong vụ việc này.

“Sau khi đối tượng Tú thừa nhận hành vi gây ra đối với nữ sinh, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Viện kiểm sát sẽ sớm phê chuẩn quyết định này”, luật sư Tú khẳng định.

Cũng theo luật sư Trương Anh Tú, sau khi Viện kiểm sát phê chuẩn, Cơ quan công an sẽ tiếp tục quá trình điều tra vụ án. Khi quá trình điều tra hoàn thành, hồ sơ vụ án sẽ được chuyển sang cho Viện kiểm sát để truy tố đối tượng. Sau khoảng 1-2 tháng, Viện kiểm sát sẽ chuyển hồ sơ sang tòa án để xét xử. Cụ thể, ở đây là Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội.

“Khi đó, tội danh và mức án ra sao sẽ do Tòa án phán quyết dựa trên căn cứ pháp luật và những chứng cứ mà cơ quan cảnh sát điều tra đã thu thập được”, luật sư Trương Anh Tú khẳng định.

Luật sư Tú cho rằng, trong vụ việc này, hành vi của đối tượng vô cùng man rợ, cơ quan chức năng cần sớm xử lý để lấy lại công bằng cho người đã khuất.

Trần Huy Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Nghi can giết bạn gái, phi tang xác: Giết người như thời trung cổ, tội chồng tội

Cường Ngô |

Luật sư cho rằng, nếu nghi phạm đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất: tử hình.

Nghi phạm giết người yêu cũ trong lúc đang ngủ, rồi chặt xác phi tang

C.N |

Ngày 5.6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) cho biết, đã bàn giao Vũ Ngọc Hiếu (29 tuổi, ngụ phường Tây Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, tạm trú đường số 8, P.11, Q.Gò Vấp, TPHCM) cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM thụ lý điều tra về hành vi giết người.

Lời khai ghê rợn của kẻ sát hại nữ sinh khi đến thuê phòng trọ

QUỐC SANG - CAO NGUYÊN |

Thấy nữ sinh xinh xắn hỏi thuê phòng trọ, Tú đã nảy sinh dục vọng nên dùng gạch đập và bóp cổ cô gái, lôi vào phòng hiếp dâm. Tại cơ quan công an Tú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nghi can giết bạn gái, phi tang xác: Giết người như thời trung cổ, tội chồng tội

Cường Ngô |

Luật sư cho rằng, nếu nghi phạm đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất: tử hình.

Nghi phạm giết người yêu cũ trong lúc đang ngủ, rồi chặt xác phi tang

C.N |

Ngày 5.6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) cho biết, đã bàn giao Vũ Ngọc Hiếu (29 tuổi, ngụ phường Tây Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, tạm trú đường số 8, P.11, Q.Gò Vấp, TPHCM) cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM thụ lý điều tra về hành vi giết người.

Lời khai ghê rợn của kẻ sát hại nữ sinh khi đến thuê phòng trọ

QUỐC SANG - CAO NGUYÊN |

Thấy nữ sinh xinh xắn hỏi thuê phòng trọ, Tú đã nảy sinh dục vọng nên dùng gạch đập và bóp cổ cô gái, lôi vào phòng hiếp dâm. Tại cơ quan công an Tú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.