Thời gian vừa qua cư dân mạng xôn xao trước bộ ảnh một hotgirl chụp ảnh khỏa thân bên trong hồ sen. Được biết, đó chính là hot girl T người đang đóng phim "Siêu quậy" của đạo diễn Nguyễn Lớp.
Trước khi bấm máy T đã kí bản hợp đồng cam kết giữ gìn hình ảnh với đoàn phim. Thế nên khi những bức ảnh hở hang, lố lăng giữa đầm sen của cô bị phát tán, đạo diễn đã yêu cầu ngừng hợp đồng và cắt tất cả các cảnh có T tham gia diễn xuất khỏi phim.
Ngày 11.6, nói về việc phát tán những bức ảnh khỏa thân bên trong hồ sen, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho biết, theo luật pháp Việt Nam, mọi cá nhân đều có quyền đối với hình ảnh của mình theo Điều 32, Bộ luật Dân sự 2015.
Theo luật sư Cường, việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
Nếu tự ý sử dụng hình ảnh cá nhân, người có hình ảnh có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.
"Bộ luật Dân sự 2015 quy định: Uy tín, danh dự, nhân phẩm của công dân được pháp luật bảo vệ. Người bị đưa tin sai sự thật ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, hoặc thiệt hại khác có thể yêu cầu bồi thường hoặc khởi kiện theo quy định pháp luật để yêu cầu bồi thường.
Cụ thể, người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1, Điều 592, Bộ luật Dân sự 2015 và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu" - luật sư phân tích.
Còn trường hợp sử dụng hình ảnh sai sự thật nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trên mạng xã hội sẽ vi phạm Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ và điểm g, khoản 3, Điều 66, Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
Cũng theo luật sư Cường, nếu hành vi sử dụng hình ảnh của người khác nhằm xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của người khác gây ra hậu quả nghiêm trọng thì hành vi này còn có thể bị xử lý về tội làm nhục người khác theo quy định của bộ luật hình sự năm 2015.
Bởi vậy nạn nhân của những vụ việc bị đăng tải trái phép hình ảnh có quyền yêu cầu người đăng tải hình ảnh gỡ bỏ hình ảnh, cải chính phải xin lỗi công khai. Nếu có thiệt hại thì có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật. Trong trường hợp người đăng tải thông tin, hình ảnh trái phép không thực hiện thì nạn nhân có quyền trình báo sự việc đến cơ quan công an để được xem xét giải quyết theo quy định pháp luật.