Vụ nổ súng 1 người chết ở Thái Nguyên: Khởi tố, bắt tạm giam hung thủ

Phạm Đông |

Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố Nông Văn Tú, đối tượng nổ súng bắn hai người thương vong để điều tra về tội Giết người.

Sáng 29.8, Đại tá Đặng Đức Đang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nông Văn Tú (sinh năm 1988, trú tại tổ dân phố Tân Thành 2, phường Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên) để điều tra về tội Giết người.

Nông Văn Tú là hung thủ gây ra vụ nổ súng khiến 2 người thương vong tại phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, khoảng 20h05 ngày 26.8, tại đường Nguyễn Trung Trực, thuộc tổ 7, phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên, anh Nguyễn Tiến T (sinh năm 1988, trú tổ 21 phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên) điều khiển xe mô tô chở vợ là chị Trần Thị T (sinh năm 1987) thì bị một nam thanh niên điều khiển xe mô tô màu đen áp sát.

Đối tượng đã dùng súng tự chế bắn nhiều phát vào anh T và chị T, sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường. Cả 2 nạn nhân ngã khỏi xe và được Công an phường Túc Duyên đưa đi cấp cứu, tuy nhiên chị T bị thương tích nặng dẫn đến tử vong sau đó; anh T bị thương tại vùng ngực.

Khu vực hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: T. Nguyên
Khu vực hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: T. Nguyên

Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ một cách khẩn trương, quyết liệt, lực lượng Công an đã nhanh chóng khoanh vùng và xác định được đối tượng gây án là Nông Văn Tú.

Sau khi gây án, đối tượng đã di chuyển sang địa bàn tỉnh Bắc Giang nhằm trốn lên tỉnh Lạng Sơn. Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương triển khai lực lượng, trao đổi thông tin với các địa phương để chốt chặn, phong tỏa các tuyến đường đối tượng có khả năng lẩn trốn, đồng thời truy bắt quyết liệt.

Đến 23h cùng ngày các lực lượng chức năng đã bắt được Nông Văn Tú tại địa bàn thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang và thu giữ 1 khẩu súng tự chế dạng côn quay.

Tại cơ quan điều tra, Nông Văn Tú khai nhận do mâu thuẫn nợ nần với các nạn nhân nên Tú đã hẹn chị T và anh T tới đường Nguyễn Trung Trực để giải quyết. Quá trình trao đổi giữa hai bên xảy ra to tiếng, Tú không kiềm chế được đã dùng súng mang theo bắn 4 phát vào người chị T và anh T. Theo Công an, Tú đã có 1 tiền án, 1 tiền sự về hành vi cướp tài sản và cố ý gây thương tích.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các ban, ngành thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh cũng ghi nhận biểu dương cán bộ, chiến sĩ các đơn vị của Công an tỉnh và Công an TP Thái Nguyên trực tiếp tham gia điều tra, truy bắt đối tượng gây án nhanh chóng, kịp thời.

Trong đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc đã trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an TP Thái Nguyên và thưởng cho mỗi đơn vị 20 triệu đồng.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Vụ nổ súng 1 người chết ở Thái Nguyên: Chi tiết lời khai của kẻ gây án

Phạm Đông |

Do mâu thuẫn nợ nần, Nông Văn Tú đã nổ súng sát hại chị T.T.T vào tối 26.8 tại khu vực tổ 7, phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên.

Nổ súng 1 người chết ở Thái Nguyên: Nạn nhân bị bắn do mâu thuẫn tiền bạc

Phạm Đông |

Bước đầu, Công an TP Thái Nguyên đã có thông tin về nguyên nhân xảy ra vụ nổ súng ở Thái Nguyên khiến người phụ nữ tử vong và một người bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ nổ súng 1 người chết ở Thái Nguyên: Đã bắt được nghi phạm

Phạm Đông |

Nông Văn Tú - nghi phạm dùng súng bắn gục đôi nam nữ đang đi xe máy trên đường ở Thái Nguyên đã bị bắt khi đang lẩn trốn ở Bắc Giang.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ nổ súng 1 người chết ở Thái Nguyên: Chi tiết lời khai của kẻ gây án

Phạm Đông |

Do mâu thuẫn nợ nần, Nông Văn Tú đã nổ súng sát hại chị T.T.T vào tối 26.8 tại khu vực tổ 7, phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên.

Nổ súng 1 người chết ở Thái Nguyên: Nạn nhân bị bắn do mâu thuẫn tiền bạc

Phạm Đông |

Bước đầu, Công an TP Thái Nguyên đã có thông tin về nguyên nhân xảy ra vụ nổ súng ở Thái Nguyên khiến người phụ nữ tử vong và một người bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ nổ súng 1 người chết ở Thái Nguyên: Đã bắt được nghi phạm

Phạm Đông |

Nông Văn Tú - nghi phạm dùng súng bắn gục đôi nam nữ đang đi xe máy trên đường ở Thái Nguyên đã bị bắt khi đang lẩn trốn ở Bắc Giang.