Vụ nổ súng 1 người chết ở Thái Nguyên: Chi tiết lời khai của kẻ gây án

Phạm Đông |

Do mâu thuẫn nợ nần, Nông Văn Tú đã nổ súng sát hại chị T.T.T vào tối 26.8 tại khu vực tổ 7, phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên.

Chiều 27.8, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, sau gần 4 giờ xảy ra vụ nổ súng khiến 2 người thương vong tại phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên, các đơn vị chức năng đã bắt giữ đối tượng Nông Văn Tú (sinh năm 1988, trú tại phường Đồng Bẩm, TP. Thái Nguyên) là hung thủ gây ra vụ án trên, đảm bảo an toàn cho nhân dân và lực lượng truy bắt.

Sau khi bị bắt giữ, Nông Văn Tú đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai, vào năm 2017, chị T.T.T (sinh năm 1987, trú tại tổ 19, phường Quan Triều, TP Thái Nguyên) có nợ của đối tượng 50 triệu đồng tiền mặt. Tuy nhiên chị T. đã bỏ trốn và không có ý định trả mặc dù Tú đã nhiều lần đòi.

Sau đó, chị T. còn có những lời lẽ thách thức Tú về việc không trả nợ. Cách đây một thời gian, Tú gặp chị T. ở chợ. Do bức xúc về việc người phụ nữ này vay tiền nhưng không trả còn buông lời thách thức nên đối tượng đã đánh nạn nhân gãy tay.

Khi chị T. vào viện, vợ Tú có đưa 30 triệu đồng tiền mặt. Sau đó, nạn nhân tiếp tục làm đơn trình báo lên Công an TP Thái Nguyên và đòi thêm 160 triệu đồng để rút đơn.

Thời điểm đó, nếu trừ đi khoản 50 triệu đồng đã nợ trước đó, Tú phải đưa thêm cho chị T là 130 triệu đồng. Tuy nhiên lúc này gia đình Tú chỉ góp đủ 120 triệu đồng và đã xin nhiều lần nhưng chị T. không đồng ý rút đơn. Đến tối 26.8, do bức xúc dồn nén nên Tú đã ra tay gây án.

Đối tượng Nông Văn Tú và hiện trường gây án. Ảnh: T. Nguyên
Đối tượng Nông Văn Tú và hiện trường gây án. Ảnh: T. Nguyên

Về nhân thân đối tượng Nông Văn Tú, lãnh đạo UBND phường Đồng Bẩm (TP Thái Nguyên) cho biết, năm 2012, Tú mua đất làm nhà trên địa bàn phường. Tuy nhiên người này “sáng đi, tối về” chứ không ở nhà nhiều, thời gian sinh sống ở địa phương, Tú không có điều tiếng gì. Đến năm 2018, Tú đã chuyển sang sinh sống ở phường Túc Duyên.

Đáng chú ý, sau khi Nông Văn Tú gây ra vụ việc này, cộng đồng mạng đã lan truyền dòng trạng thái của đối tượng chia sẻ trên facebook mà nhiều người cho rằng Tú "cảnh báo" trước về vụ việc.

Cụ thể, Tú đã đăng lên trang facebook cá nhân: “Ra xã hội "khôn ăn người dại người ăn", thế nên chúng mày đừng đắc chí sớm quá nhé. Tao chỉ chờ chúng mày sơ suất thôi thì Thái Nguyên lại có vụ lớn mà xem đấy. Khôn ngoan không lại với trời, để tao xem chúng mày khôn thế nào. Đêm có tiếng động nhớ mà dậy, camera không kịp đâu”.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, khoảng 20h05 ngày 26.8, tại tổ 7, phường Túc Duyên, Nông Văn Tú đã sử dụng súng tự chế bắn nhiều phát đạn về phía chị T.T.T và anh N.T.T (sinh năm 1988, trú tổ 21 phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên). Trong vụ việc này, anh T. là chồng đã ly thân của chị T.

Sau khi gây án, Nông Văn Tú đã thuê taxi đi về tỉnh Bắc Giang bỏ trốn. Vụ nổ súng khiến chị T. tử vong, anh T. bị thương nặng và được lực lượng công an đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra, truy bắt đối tượng. Tới 23h15 cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt được đối tượng tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Nổ súng 1 người chết ở Thái Nguyên: Nạn nhân bị bắn do mâu thuẫn tiền bạc

Phạm Đông |

Bước đầu, Công an TP Thái Nguyên đã có thông tin về nguyên nhân xảy ra vụ nổ súng ở Thái Nguyên khiến người phụ nữ tử vong và một người bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ nổ súng 1 người chết ở Thái Nguyên: Đã bắt được nghi phạm

Phạm Đông |

Nông Văn Tú - nghi phạm dùng súng bắn gục đôi nam nữ đang đi xe máy trên đường ở Thái Nguyên đã bị bắt khi đang lẩn trốn ở Bắc Giang.

Vụ nổ súng 1 người chết ở Thái Nguyên: Nghi phạm gây án đi xe SH

Phạm Đông |

Khi đi đến khu vực tổ 7, phường Túc Duyên (TP Thái Nguyên), 2 người trên một xe máy đã bị một đối tượng điều khiển xe SH sử dụng súng bắn vào người gây thương vong.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nổ súng 1 người chết ở Thái Nguyên: Nạn nhân bị bắn do mâu thuẫn tiền bạc

Phạm Đông |

Bước đầu, Công an TP Thái Nguyên đã có thông tin về nguyên nhân xảy ra vụ nổ súng ở Thái Nguyên khiến người phụ nữ tử vong và một người bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ nổ súng 1 người chết ở Thái Nguyên: Đã bắt được nghi phạm

Phạm Đông |

Nông Văn Tú - nghi phạm dùng súng bắn gục đôi nam nữ đang đi xe máy trên đường ở Thái Nguyên đã bị bắt khi đang lẩn trốn ở Bắc Giang.

Vụ nổ súng 1 người chết ở Thái Nguyên: Nghi phạm gây án đi xe SH

Phạm Đông |

Khi đi đến khu vực tổ 7, phường Túc Duyên (TP Thái Nguyên), 2 người trên một xe máy đã bị một đối tượng điều khiển xe SH sử dụng súng bắn vào người gây thương vong.