Vụ nổ ở Bắc Ninh: Cơ quan chức năng "nhắm mắt làm ngơ" để vật liệu nổ "hoành hành"?

P.D |

Vụ nổ vừa xảy ra tại xã Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh gây hậu quả nghiêm trọng đã cho thấy nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý của các ngành chức năng và chính quyền địa phương.

Tối 3.1, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tiến - chủ cơ sở phế liệu vừa nổ ở Bắc Ninh - để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Luật sư Trần Thu Nam, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, theo pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (được sửa đổi bổ sung bởi Pháp lệnh số 07/2013/UBTVQH13) việc mua bán phế liệu liên quan đến vũ khí quân dụng là một trong hành vi bị cấm. Chủ thể trong vụ việc này là ông Tiến hoàn toàn có thể nhận biết được phế liệu mà cơ sở mình thu gom là vật liệu nổ có khả năng gây thương tích nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi bị cấm và gây ra hậu quả thì chủ thể sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

“Trong trường hợp này, việc cơ quan điều tra công an truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Văn Tiến là hoàn toàn hợp lý”, LS Nam phân tích.

Theo đó, với việc làm 2 người thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương, nhiều ngôi nhà bị đánh sập và hư hại do vụ nổ gây ra, ông Tiến đã bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố về hành vi "Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" được quy định tại Khoản 3, Điều 304 Bộ luật Hình sự 2015. Khung hình phạt cho tội này là từ 10-15 năm tù.

Ngoài ra, liên quan đến vụ việc này, luật sư Trần Thu Nam cho rằng, để xảy ra vụ việc nghiêm trọng như trên, chính quyền địa phương cũng cần phải có trách nhiệm. Cụ thể ở đây là chính quyền xã phải có trách nhiệm quản lý, giám sát trên địa bàn của mình để kịp thời phát hiện nếu có sai phạm và có biện pháp xử lý kịp thời.

“Với số lượng lên đến hàng tấn đầu đạn như vậy chẳng nhẽ Công an và chính quyền xã Văn Môn không hề hay biết, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng hôm nay”, LS Nam nói.

Trước đó, tại cơ quan công an, ông Nguyễn Văn Tiến khai nhận, từ tháng 12.2016 có mua khoảng 7 tấn đầu đạn cũ loại 12 ly 7 và 14 ly 5 để tháo dỡ phế liệu, số đầu đạn trên được tập kết tại khu vực sân vườn nhà và xảy ra vụ nổ.

Được coi là “thủ phủ” phế liệu, xã Văn Môn, huyện Yên Phong có tới hơn 130 công ty và doanh nghiệp tư nhân hoạt động, trong đó có nhiều doanh nghiệp và cơ sở thu mua, chế biến phế liệu. Chính sự lỏng lẻo, dễ dãi trong công tác quản lý của các cơ quan, lực lượng chức năng đã gây ra cái chết thương tâm và thiệt hại to lớn cho nhiều gia đình.

P.D
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra, làm rõ vụ nổ ở Bắc Ninh

Theo Người lao động |

Về vụ nổ tại một điểm mua bán phế liệu ở Yên Phong, Bắc Ninh sáng 3.1, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa có chỉ đạo yêu cầu điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ nổ và xử lý nghiêm vi phạm về quản lý vũ khí.

Khởi tố bắt tạm giam chủ kho phế liệu gây nổ ở Bắc Ninh

C.N |

Tối 3.1, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tiến - chủ cơ sở phế liệu vừa nổ ở Bắc Ninh - để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Chùm ảnh: Toàn cảnh vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh khiến 2 đứa trẻ tử vong

Tuấn Minh |

Vụ nổ xảy ra lúc khoảng 4h10 sáng nay 3.1 tại một kho phế liệu ở làng Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) khiến 2 cháu bé thiệt mạng, 7 người bị thương nặng, 5 ngôi nhà bị sập. Nguyên nhân vụ nổ ban đầu được xác định là do người dân mua vật liệu nổ về nhà để chế xuất phế liệu, dẫn đến nổ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra, làm rõ vụ nổ ở Bắc Ninh

Theo Người lao động |

Về vụ nổ tại một điểm mua bán phế liệu ở Yên Phong, Bắc Ninh sáng 3.1, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa có chỉ đạo yêu cầu điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ nổ và xử lý nghiêm vi phạm về quản lý vũ khí.

Khởi tố bắt tạm giam chủ kho phế liệu gây nổ ở Bắc Ninh

C.N |

Tối 3.1, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tiến - chủ cơ sở phế liệu vừa nổ ở Bắc Ninh - để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Chùm ảnh: Toàn cảnh vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh khiến 2 đứa trẻ tử vong

Tuấn Minh |

Vụ nổ xảy ra lúc khoảng 4h10 sáng nay 3.1 tại một kho phế liệu ở làng Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) khiến 2 cháu bé thiệt mạng, 7 người bị thương nặng, 5 ngôi nhà bị sập. Nguyên nhân vụ nổ ban đầu được xác định là do người dân mua vật liệu nổ về nhà để chế xuất phế liệu, dẫn đến nổ.