Vụ nhóm người về quê ném đá khiến CSCĐ phải dùng khiên đỡ: Xử lý hành chính 3 người

ĐÌNH TRỌNG |

Nhóm người gây rối, ném đá vào lực lượng chức năng ở chốt kiểm soát khi về quê tại Bình Dương đã bị công an lập biên bản xử lý hành chính 3 người.

Ngày 2.10, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên – Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã có thông tin cụ thể về vụ xô xát giữa người dân với lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn phường Bình Hoà, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vào chiều 1.10.

Qua xác minh có 13 hội nhóm khoảng 500 người cùng nhau về quê tập trung ở phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Lúc này, lực lượng chức năng tuyên truyền người dân trở lại nơi ở để nếu về quê thì đăng ký tổ chức về quê một cách trật tự nhằm phòng chống dịch.

Tuy nhiên, các nhóm đã không chịu quay xe mà tập trung lại ngay trước chốt. Trước tình hình khá phức tạp, lực lượng chức năng đã kéo lưới rào chắn lại thì một số đối tượng quá khích đã kích động mọi người nẹt pô xe, bóp còi và dùng đá ném vào lực lượng công an và dân quân tự vệ.

Lúc này, lực lượng chức năng đã phải dùng khiên chắn để chống đỡ, đồng thời quay lại hình ảnh làm bằng chứng để có căn cứ xử lý.

“Mặc dù anh em đã khuyên giải, tuyên truyền nhưng người dân không chịu nghe. Thậm chí, một số đối tượng quá khích đã lao vào tấn công cảnh sát và dân quân tự vệ khiến anh em phải đưa khiên chống đỡ.

Tôi đã điện thoại chỉ đạo anh em bóc tách những đối tượng quá khích, áp giải đưa về công an phường để xử lý và đã đưa được 3 người (2 nam và 1 nữ) về công an phường” - đại tá Trịnh Ngọc Quyên cho biết.

Ba người được lực lượng chức năng đưa về phường gồm: Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 1997, quê Đồng Tháp), Nguyễn Hữu Lộc (sinh năm 2002, quê An Giang) và Ngô Thị Vân (sinh năm 1996).

Trong đó, Vân là người bị ngã do va chạm với lực lượng chức năng. Khi thấy Vân bị ngã, nhiều đối tượng đã hò hét, kích động rằng, lực lượng CSCĐ và dân quân tự vệ đánh gãy chân người này. Tuy nhiên, khi đưa về Công an phường Bình Hoà, lực lượng y tế đã kiểm tra và khẳng định, chị Vân này không bị thương.

Lực lượng công an không hề tấn công người dân, chỉ giữ 3 đối tượng đưa về phường xử lý. Sau đó, 3 người này đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính thì 3 đối tượng đã xin bỏ qua và sau đó được cho về nơi cư trú.

Về nhóm người tập trung ở chốt chờ về quê, qua tuyên truyền thuyết phục đến khoảng 18h ngày 1.10, thì đã tự giải tán đi về nơi ở.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương mở cửa thận trọng, nới lỏng lưu thông tùy từng địa phương

ĐÌNH TRỌNG |

Tối ngày 1.10, UBND tỉnh Bình Dương thông tin điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới và quy định về lưu thông ở các địa phương.

Xôn xao bé gái ở với cha và mẹ kế bị bầm tím sưng húp mặt tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, 2 ngày qua lan truyền hình ảnh bé gái ở với cha ruột và mẹ kế bị bầm tím, sưng húp mặt mày.

Làm rõ việc gây xôn xao dư luận ở điểm tiêm vaccine tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tối 30.9, các cơ quan chức năng thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cùng phường Phú Chánh đang phối hợp làm rõ vụ người dân quay phim ở điểm tiêm vaccine bị công an vật ngã.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bình Dương mở cửa thận trọng, nới lỏng lưu thông tùy từng địa phương

ĐÌNH TRỌNG |

Tối ngày 1.10, UBND tỉnh Bình Dương thông tin điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới và quy định về lưu thông ở các địa phương.

Xôn xao bé gái ở với cha và mẹ kế bị bầm tím sưng húp mặt tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, 2 ngày qua lan truyền hình ảnh bé gái ở với cha ruột và mẹ kế bị bầm tím, sưng húp mặt mày.

Làm rõ việc gây xôn xao dư luận ở điểm tiêm vaccine tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tối 30.9, các cơ quan chức năng thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cùng phường Phú Chánh đang phối hợp làm rõ vụ người dân quay phim ở điểm tiêm vaccine bị công an vật ngã.