Vũ "nhôm" kháng cáo kêu oan

CAO NGUYÊN |

Ngày 27.2, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan này đã nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Phan Văn Anh Vũ và hai bị cáo Nguyễn Hữu Bách, Phan Hữu Tuấn.

Trong đơn kháng cáo viết ngày 11.2, bị cáo Phan Văn Anh Vũ (SN 1975, cựu thượng tá, Phó Trưởng phòng Tổng cục V, Bộ Công an) cho rằng mình hoàn toàn không phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, bị cáo không đồng ý với nội dung bản án sơ thẩm đã tuyên của Tòa án nhân dân TP. Hà Nội.

Vì vậy, bị cáo Phan Văn Anh Vũ kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử vụ án này theo trình tự phúc thẩm.

Cũng trong đơn kháng cáo viết cùng ngày 11.2, hai bị cáo Nguyễn Hữu Bách (SN 1963, cựu đại tá, Phó Cục trưởng Cục B61, Tổng cục V, Bộ Công an) và Phan Hữu Tuấn (SN 1955, cựu trung tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V, Bộ Công an) đã kháng cáo đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét, cân nhắc các tình tiết, tính chất, mức độ của hành vi… để giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo.

Trước đó, bị cáo Bùi Văn Thành (cựu trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an) kháng cáo, đề nghị được xem xét các tình tiết giảm nhẹ và xin được hưởng án treo. Bị cáo Trần Việt Tân (cựu Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an) không chấp nhận những phán quyết của Tòa cấp sơ thẩm về nội dung cũng như hình phạt đối với bị cáo, đồng thời đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, liên quan đến vụ án này, ngày 14.2, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội đã ra Quyết định kháng nghị một phần bản án sơ thẩm vì cho rằng bản án xác định thiệt hại và quyết định áp dụng biện pháp tư pháp trong vụ án là không đúng bản chất và trái quy định của pháp luật.

Như vậy, sau 15 ngày nhận được bản án sơ thẩm, 5 bị cáo liên quan vụ án Vũ “nhôm” thâu tóm hàng loạt bất động sản, nhà đất công sản đã kháng án.

Bản án sơ thẩm xác định, Phan Văn Anh Vũ đã lợi dụng danh nghĩa tổ chức bình phong của Tổng cục V, Bộ Công an để đề nghị Bộ Công an, UBND TP. Hồ Chí Minh và UBND TP. Đà Nẵng cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của 7 nhà, đất công sản, dự án bất động sản ở các vị trí đắc địa tại hai thành phố lớn là TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng không qua đấu giá, đồng thời xin giảm giá, giảm hệ số sinh lợi và xin được hưởng nhiều ưu đãi khác... trái với quy định của Nhà nước.

Sau khi được giao quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của 7 nhà, đất công sản nêu trên, Phan Văn Anh Vũ đã tiến hành chuyển quyền sử dụng đất từ công ty sang cho cá nhân mình; hoặc liên kết kinh doanh, chuyển nhượng cho cá nhân, tổ chức khác nhằm thu lợi bất chính; hoặc không triển khai dự án, không có bất cứ hoạt động nghiệp vụ nào phục vụ cho ngành công an; gây thiệt hại về tài sản cho Nhà nước.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Video: Khám nhà nhiều cán bộ cấp cao liên quan đến vụ án "Vũ nhôm"

PV |

18h ngày 18.9, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an thực hiện lệnh khám xét nhà ông Nguyễn Viết Vĩnh và ông Đào Tấn Bằng là công chức TP.Đà Nẵng vì liên quan đến những vụ án của ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm").

Nóng: Liên quan đến “Vũ nhôm”, công an khám nhà nguyên Giám đốc Cty Quản lý nhà Đà Nẵng

Hà Phương - Sơn Tùng |

Khoảng 14h ngày 9.8, cơ quan Công an đã có mặt trước nhà ông Nguyễn Công Lang - nguyên Giám đốc Cty Quản lý nhà Đà Nẵng và tiến hành khám xét nhà.

Cận cảnh khám nhà các nguyên lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố vì dính tới "Vũ nhôm"

NHÓM PV |

Chiều 9.8, Cơ quan Công an đã khám xét nhà của 2 lãnh đạo công ty có liên quan đến việc mua, bán nhà công sản cho Vũ "nhôm".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Video: Khám nhà nhiều cán bộ cấp cao liên quan đến vụ án "Vũ nhôm"

PV |

18h ngày 18.9, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an thực hiện lệnh khám xét nhà ông Nguyễn Viết Vĩnh và ông Đào Tấn Bằng là công chức TP.Đà Nẵng vì liên quan đến những vụ án của ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm").

Nóng: Liên quan đến “Vũ nhôm”, công an khám nhà nguyên Giám đốc Cty Quản lý nhà Đà Nẵng

Hà Phương - Sơn Tùng |

Khoảng 14h ngày 9.8, cơ quan Công an đã có mặt trước nhà ông Nguyễn Công Lang - nguyên Giám đốc Cty Quản lý nhà Đà Nẵng và tiến hành khám xét nhà.

Cận cảnh khám nhà các nguyên lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố vì dính tới "Vũ nhôm"

NHÓM PV |

Chiều 9.8, Cơ quan Công an đã khám xét nhà của 2 lãnh đạo công ty có liên quan đến việc mua, bán nhà công sản cho Vũ "nhôm".