Vụ nghi vấn "phù phép" rùa hoang dã quý hiếm thành rùa nuôi: Cảnh sát môi trường Kon Tum về Đồng Tháp xác minh thông tin

Lục Tùng |

Liên quan đến nghi vấn "phù phép" động vật hoang dã, Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Kon Tum) và đại diện Chi cục Kiểm lâm Đồng Tháp đã có buổi làm việc cùng nhau.

Làm việc với đoàn Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Kon Tum), đại diện Chi cục Kiểm lâm Đồng Tháp tiếp tục khẳng định trang trại của ông Trần Chí Đại và việc Hạt kiểm lâm Tam Nông – Tân Hồng ký xác nhận 3 bảng kê lâm sản là đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành.

Đoàn kiểm tra làm việc tại trang trại ông Trần Chí Đại. Ảnh: Lục Tùng
Đoàn kiểm tra làm việc tại trang trại ông Trần Chí Đại. Ảnh: Lục Tùng

Cụ thể, ngày 13.11, đoàn Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Kon Tum do đại úy Nguyễn Bá Huy dẫn đầu đã đến Đồng Tháp xác minh 2 nội dung: Thủ tục pháp lý liên quan đến trang trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng động, thực vật hoang dã của ông Trần Chí Đại (ấp 3, xã An Hòa, huyện Tam Nông) và việc ký xác nhận 3 bảng kê lâm sản của Hạt kiểm lâm Tam Nông – Tân Hồng.

Một phần nội dung biên bản làm việc của Cảnh sát môi trường, Công an Kon Tum với Chi cục Kiểm lâm Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng
Một phần nội dung biên bản làm việc của Cảnh sát môi trường, Công an Kon Tum với Chi cục Kiểm lâm Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng

Được sự ủy quyền của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đồng Tháp, ông Nguyễn Phú Cường tiếp tục khẳng định Đồng Tháp đã làm đúng luật trong cả 2 trường hợp.

Cụ thể, trang trại của ông Trần Chí Đại được Chi cục Kiểm lâm Đồng Tháp cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi số 12/GCN/2017 ngày 23.8.2017. Đối với 3 bảng kê lâm sản do ông Võ Hữu Tài – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Tam Nông – Tân Hồng, xác nhận vào các ngày 29.10.2018; 30.10.2018 và 02.11.2018 cho trang trại của ông Trần Chí Đại là đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành.

Rùa đầu to được nuôi tại trang trại ông Trần Chí Đại. Ảnh: Lục Tùng
Rùa đầu to được nuôi tại trang trại ông Trần Chí Đại. Ảnh: Lục Tùng

Như Lao Động đã phản ánh, ngày 4.11.2018, Công an Kon Tum phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển động vật hoang dã trong đó có rắn và rùa, trong đó có rùa đầu to. Qua kiểm tra, phát hiện có 03 bảng kê lâm sản do Hạt kiểm lâm Tam Nông – Tân Hồng ký xác nhận. Sau đó, nhiều phương tiện truyền thông vào cuộc và đặt nghi vấn ngành kiểm lâm Đồng Tháp đã "phù phép" động vật hoang dã thành thú nuôi thường.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Kiểm lâm Đồng Tháp lên tiếng trước cáo buộc "phù phép" động vật hoang dã quý hiếm thành thú nuôi thường

Lục Tùng |

Liên quan đến nghi vấn "phù phép" động vật hoang dã thành thú nuôi, đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp cho biết đã thực hiện đúng trình tự thủ tục pháp luật hiện hành.

Tranh cãi nảy lửa quanh nghi án Kiểm lâm Đồng Tháp "phù phép" biến hàng chục rùa hoang dã quý hiếm thành thú nuôi thường

Lục Tùng |

Mấy ngày qua, mạng xã hội như nóng lên với chuyện 26 cá thể rùa đầu to quý hiếm - được Chương trình Bảo tồn rùa Châu Á (ATP) nhận định:"Là loài rùa đặc biệt nhạy cảm, rất khó để duy trì và sinh sản thành công loài trong điều kiện nuôi nhốt - Nhưng lại được Kiểm lâm Đồng Tháp cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh rùa nuôi thương phẩm.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Kiểm lâm Đồng Tháp lên tiếng trước cáo buộc "phù phép" động vật hoang dã quý hiếm thành thú nuôi thường

Lục Tùng |

Liên quan đến nghi vấn "phù phép" động vật hoang dã thành thú nuôi, đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp cho biết đã thực hiện đúng trình tự thủ tục pháp luật hiện hành.

Tranh cãi nảy lửa quanh nghi án Kiểm lâm Đồng Tháp "phù phép" biến hàng chục rùa hoang dã quý hiếm thành thú nuôi thường

Lục Tùng |

Mấy ngày qua, mạng xã hội như nóng lên với chuyện 26 cá thể rùa đầu to quý hiếm - được Chương trình Bảo tồn rùa Châu Á (ATP) nhận định:"Là loài rùa đặc biệt nhạy cảm, rất khó để duy trì và sinh sản thành công loài trong điều kiện nuôi nhốt - Nhưng lại được Kiểm lâm Đồng Tháp cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh rùa nuôi thương phẩm.